Hà Nội
23°C / 22-25°C
Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối

Xã hội

GiadinhNet - Ghi nhận trong ngày 4/5, khắp các tuyến đường, nút giao thông tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các giờ cao điểm sáng và chiều tối.

Chưa hết cách ly xã hội, Hà Nội đã tắc đường

Chưa hết cách ly xã hội, Hà Nội đã tắc đường

Xã hội

GiadinhNet - Dù hết ngày 22/4 mới chính thức hết hạn cách ly xã hội, nhưng ghi nhận tại nhiều tuyến phố, nút giao trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hiện tượng ùn ứ, thậm chí tắc đường.

Lo ngại vỡ trận với đề xuất mở bến xe khách sau 0h

Lo ngại vỡ trận với đề xuất mở bến xe khách sau 0h

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GTVT vừa có ý kiến về "phương án mở cửa các bến xe trên địa bàn Thủ đô sau 24h và đề xuất cho phép các xe khách tuyến cố định có thể chạy xuyên tâm ban đêm" đang gây tranh cãi…

Xà cừ bật gốc trong cơn mưa to, đè bẹp chiếc xe Toyota Vios ở Hà Nội

Xà cừ bật gốc trong cơn mưa to, đè bẹp chiếc xe Toyota Vios ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Chiếc xe ô tô loại 4 chỗ đang đỗ dưới lòng đường bất ngờ bị một cây xà cừ bật gốc đè bẹp, rất may vào thời điểm trên không có người trong xe.

Những tình huống dừng xe khó đỡ của chị em: Chuyện tưởng khó tin nhưng hoàn toàn có thật

Những tình huống dừng xe khó đỡ của chị em: Chuyện tưởng khó tin nhưng hoàn toàn có thật

Xã hội

GiadinhNet - Dù là xe máy hay ô tô nhưng nhiều chị em khi đang lưu thông trên đường lại đột ngột dừng xe bởi những lý do vô cùng kỳ lạ.

Hà Nội "tung" lực lượng liên ngành chống ùn tắc giao thông tại 72 điểm "nóng" dịp Tết

Hà Nội "tung" lực lượng liên ngành chống ùn tắc giao thông tại 72 điểm "nóng" dịp Tết

Xã hội

GiadinhNet - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội thông tin, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai 72 chốt liên ngành để xử lý tình trạng ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Đổi giờ làm từ 8h30, chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn

Đổi giờ làm từ 8h30, chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn

Xã hội

GiadinhNet - Trước đề xuất của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) về đề xuất đổi giờ học, giờ làm phù hợp hơn với ở các đô thị. Nhiều ý kiến đã đồng tình và cho rằng chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn.

Hà Nội: 4 tuyến đường "gồng mình"chịu áp lực giao thông cực lớn sắp có làn xe buýt riêng

Hà Nội: 4 tuyến đường "gồng mình"chịu áp lực giao thông cực lớn sắp có làn xe buýt riêng

Xã hội

GiadinhNet - Theo đó, thời gian tới Hà Nội sẽ triển khai làn đường ưu tiên cho xe buýt ở 4 tuyến đường gồm: tuyến đường Pháp Vân - Giải Phóng - Đại Cồ Việt 4,7 km; tuyến Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự 5,9 km; tuyến Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Linh Đàm 9,6 km, tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú.

Hà Nội: Chen nhau xếp hàng mua bánh Trung thu khiến phố Thụy Khuê ùn tắc nghiêm trọng

Hà Nội: Chen nhau xếp hàng mua bánh Trung thu khiến phố Thụy Khuê ùn tắc nghiêm trọng

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây tại phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội), nhiều thời điểm đã xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng do người dân đứng xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu.

Hà Nội cần hơn 70.000 tỷ mới hy vọng hạn chế ách tắc nội đô

Hà Nội cần hơn 70.000 tỷ mới hy vọng hạn chế ách tắc nội đô

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt tuyến đường tại Hà Nội sáng sớm 10/9 đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Theo đánh giá của chuyên gia, Hà Nội đang quy hoạch phát triển dân cư thiếu cân đối với hạ tầng giao thông.

Hà Nội cần có giải pháp gì để mạng lưới giao thông "bắt nhịp" cùng phát triển đô thị?

Hà Nội cần có giải pháp gì để mạng lưới giao thông "bắt nhịp" cùng phát triển đô thị?

Xã hội

GiadinhNet - Những năm gần đây, bộ mặt đô thị tại Hà Nội đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên hạ tầng giao thông chưa bắt nhịp được dẫn đến hàng loạt hệ lụy. Vậy đâu là giải pháp để giải quyết tình trạng trên?

Hà Nội: Mưa to khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng trước ngày nghỉ Quốc khánh

Hà Nội: Mưa to khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng trước ngày nghỉ Quốc khánh

Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 17h chiều tại Hà Nội có mưa dông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của người dân. Đặc biệt, thời điểm này cũng là lúc người dân đổ về các cửa ngõ Thủ đô để về quê nghỉ Quốc khánh khiến tình trạng ùn tắc xảy ra khắp nơi.

Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô: Bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý

Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô: Bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý

Xã hội

GiadinhNet - Trước đề xuất của Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội về việc thu phí đối với các phương tiện ô tô khi di chuyển vào nội đô đã và đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Nêu quan điểm của mình, luật sư Trương Anh Tú cho rằng nếu đề xuất trên được triển khai sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại, cư trú của người dân.

Thu phí vào nội đô dễ thành tiền lệ xấu cho việc “tận thu”

Thu phí vào nội đô dễ thành tiền lệ xấu cho việc “tận thu”

Xã hội

GiadinhNet - Sau TP.HCM, mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã trình UBND thành phố đề cương và dự án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030”. Với đề cương và dự án trên, Sở này kỳ vọng sẽ giảm được sức ép, chống ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ngay sau khi có đề án trên, Sở GTVT Hà Nội đã nhận phản ứng gay gắt từ phía người dân.

Đỗ xe ở khu vực lấn chiếm đường đi lại, chiếc ô tô bị dân đốt cháy xém, hư hỏng nặng

Đỗ xe ở khu vực lấn chiếm đường đi lại, chiếc ô tô bị dân đốt cháy xém, hư hỏng nặng

Xã hội

Những hình ảnh về chiếc ô tô đang đỗ bên đường thì bị đốt cháy xém được người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Duy trì thói quen tốt có khó?

Duy trì thói quen tốt có khó?

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ đẩy nhanh lộ trình cấm xe máy, có thể trước năm 2030 nếu điều kiện phát triển giao thông công cộng tốt lên.

Top