Hà Nội
23°C / 22-25°C
Chợ cóc vẫn hoạt động rầm rộ sau khi Hà Nội ban hành lệnh cấm để chống dịch COVID-19

Chợ cóc vẫn hoạt động rầm rộ sau khi Hà Nội ban hành lệnh cấm để chống dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 11/5, TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng ghi nhận tại nhiều nơi sáng 12/5 các chợ cóc vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hỏa tốc: Hà Nội tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán bia, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm từ hôm nay để chống dịch

Hỏa tốc: Hà Nội tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán bia, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm từ hôm nay để chống dịch

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 11/5, UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm… từ hôm nay để chống dịch.

Từ hôm nay, hàng quán quanh bệnh viện chỉ được bán mang về

Từ hôm nay, hàng quán quanh bệnh viện chỉ được bán mang về

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị số 42 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

“Nhịp sống mới” của những người dân huyện Thường Tín (Hà Nội) trước diễn biến phức tạp của COVID-19

“Nhịp sống mới” của những người dân huyện Thường Tín (Hà Nội) trước diễn biến phức tạp của COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, không chỉ những người dân đang thực hiện cách ly tại khu vực xã Tô Hiệu mà hầu hết những người dân tại các xã xung quanh của huyện Thường Tín đều đang trong một “nhịp sống mới” khi vừa đảm bảo các nhu cầu cuộc sống vừa chấp hành các quy định về an toàn phòng chống dịch.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện K chỉ tiếp nhận trường hợp cấp cứu

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện K chỉ tiếp nhận trường hợp cấp cứu

Y tế

GiadinhNet - Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tinh thần đối với Bệnh viện K là "nội bất xuất – ngoại bất nhập" trừ trường hợp cấp cứu vì đây là tuyến đầu.

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Xã hội

GiadinhNet – Tối 5/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 06 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội coi chùm ca bệnh ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 như ổ dịch Bạch Mai trước đây

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội coi chùm ca bệnh ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 như ổ dịch Bạch Mai trước đây

Y tế

GiadinhNet – Chiều 5/5, Thứ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có buổi họp trực tuyến nhanh với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 (Đông Anh) sau khi phát sinh chùm ca bệnh tại đây.

Từ 0h ngày 5/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, mát-xa, gym

Từ 0h ngày 5/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, mát-xa, gym

Xã hội

GiadinhNet – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 5/5, tạm dừng tất cả các hoạt động tại các rạp chiếu phim, trung tâm chiếu phim, các cơ sỏ dịch vụ mát-xa, spa, gym…

Gần 80.000 hành khách lưu thông mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là điểm “nóng” nguy cơ dịch COVID-19

Gần 80.000 hành khách lưu thông mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là điểm “nóng” nguy cơ dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Chiều 3/5, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bến xe Mỹ Đình và chung cư Dolphin Plaza.

Hỏa tốc: Từ 17h chiều nay, các hàng quán vỉa hè ở Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động

Hỏa tốc: Từ 17h chiều nay, các hàng quán vỉa hè ở Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Hỏa tốc: Từ hôm nay xử lý nghiêm công dân không khai báo y tế khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ

Hỏa tốc: Từ hôm nay xử lý nghiêm công dân không khai báo y tế khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

32 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính ở Hà Nam, Hà Nội đã có 2 F1

32 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính ở Hà Nam, Hà Nội đã có 2 F1

Y tế

GiadinhNet – Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thống kê sơ bộ cho thấy, hiện đã có 32 trường hợp F1 của ca ở Hà Nam. 5 F1 liên quan đã dương dính. Hà Nội đã xác định có 2 trường hợp F1.

Hà Nội nâng mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 lên mức độ cao

Hà Nội nâng mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 lên mức độ cao

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thắt chặt công tác phòng, chống dịch, nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức độ cao và sẵn kịch bản ứng phó mọi tình huống.

Hà Nội yêu cầu bàn giao kết quả nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Trần Hưng Đạo -Thượng Đình

Hà Nội yêu cầu bàn giao kết quả nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Trần Hưng Đạo -Thượng Đình

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa có quyết định dừng nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình theo hình thức đầu tư đối tác công – tư, hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Hà Nội chuẩn bị phương án cho học sinh học trực tuyến trở lại

Hà Nội chuẩn bị phương án cho học sinh học trực tuyến trở lại

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 27/4, UBND TP Hà Nội có công điện số 03 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn. Theo đó, Sở GD&ĐT chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Quận Hoàn Kiếm xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, Hà Nội tiếp tục “siết” mạnh công tác phòng, chống dịch

Quận Hoàn Kiếm xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang, Hà Nội tiếp tục “siết” mạnh công tác phòng, chống dịch

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, lãnh đạo cơ quan chức năng phải sẵn sàng công việc ngay cả trong ngày nghỉ để cập nhật thông tin kịp thời và phòng chống dịch hiệu quả.

Top