Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uẩn khúc quanh giải bơi học sinh TP Hà Nội: Có không việc “chạy” huy chương để vào trường chất lượng cao?

Thứ hai, 15:06 29/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau những uẩn khúc ở Giải bơi học sinh TP Hà Nội, với nghi vấn “chạy” huy chương để cho con em được tuyển thẳng các trường có chất lượng tốt, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã trả lời PV Báo GĐ&XH.

Anh Nguyễn Văn Thủy (bên phải) và các phụ huynh đã nhiều lần khiếu nại với BTC để đòi lại công bằng cho các con. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Nguyễn Văn Thủy (bên phải) và các phụ huynh đã nhiều lần khiếu nại với BTC để đòi lại công bằng cho các con. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Nhiều năm đưa con đi thi mà không biết đến bản điều lệ

Như chúng tôi đã thông tin ở bài báo trước, Giải bơi học sinh TP Hà Nội được Sở VH,TT&DL và Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, năm nào cũng có chuyện phụ huynh phản ánh, khiếu kiện về những vấn đề thiếu minh bạch trong quá trình diễn ra giải đấu.

Đầu tiên là về điều lệ thi đấu các môn thể thao, gần như các phụ huynh học sinh không nhận được và không được phổ biến trước khi đưa con em đi thi. Trường hợp như cháu Nguyễn Thạch Thảo (con anh Nguyễn Văn Thủy, ở Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa), Trường Tiểu học Láng Thượng, sau khi thi 3 nội dung mới biết là Ban tổ chức quy định, mỗi vận động viên chỉ được thi 2 nội dung. Với nội dung còn lại, dù đạt được thành tích tốt nhưng nếu vi phạm cũng sẽ bị tước huy chương.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên cho biết, việc phổ biến Điều lệ thi đấu các môn thể thao, hàng năm đều gửi về Phòng GD&ĐT các quận, huyện thị xã trong toàn thành phố. Các Phòng GD&ĐT sẽ có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến các trường học trong địa bàn của mình quản lý. “Chúng tôi không thể phổ biến từng điều lệ đến cụ thể từng vận động viên được”, ông Tuấn cho biết.

Phản biện lại những thông tin của ông Tuấn, anh Thủy cho rằng: “Chúng tôi không biết là lỗi từ đâu nhưng đã nhiều năm đưa con và các học sinh đi tham dự giải này mãi đến năm 2015, tôi mới cầm được trên tay Điều lệ thi đấu các môn thể thao học sinh phổ thông. Điều lệ này đáng ra phải được công khai về các trường tiểu học, THCS, THPT..., nhưng không hiểu sao các trường lại không nhận được văn bản này? (ngoại trừ các trường ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm)”, anh Thủy bức xúc.

Anh Thủy cho biết thêm, năm 2015, do đã lường trước những việc làm mà anh cho là thiếu minh bạch từ phía BTC, anh đã chủ động nộp hồ sơ đầy đủ trước thời hạn cho con mình và 4 cháu nữa của Trường Tiểu học Láng Thượng. Vậy nhưng, không hiểu sao đến giờ chót (4h chiều ngày thứ Sáu, mà đến sáng thứ Hai đã bắt đầu thi) thì anh Thủy lại nhận được thông báo từ cán bộ Trung tâm Thể thao quận Đống Đa rằng, bị thất lạc hồ sơ, do vậy 5 cháu trên không có tên trong danh sách thi đấu…

“Tôi đã có ý định buông xuôi nhưng nhìn những giọt nước mắt và những câu hỏi tại sao của 5 đứa trẻ lại khiến tôi không thể kìm được. Một lần nữa tôi quyết định chiến đấu tiếp và trước những bằng chứng không thể chối cãi, cộng thêm ý kiến của cấp trên có thẩm quyền, sau một ngày căng thẳng đấu trí với cán bộ của Trung tâm Thể thao quận Đống Đa, 5 bạn nhỏ đã có được phiếu dự thi trong niềm vui vỡ òa… Nhưng sau cuộc thi, tôi vẫn phải lên gặp BTC để đòi huy chương cho con gái tôi”, anh Thủy nói.

Nếu phụ huynh nghi ngờ, hãy phản ánh... lên Sở

Trước những nhầm lẫn “có hệ thống” của BTC, nhiều bậc phụ huynh đã đặt ra câu hỏi: Vì sao giải bơi hàng năm (và nhiều môn khác) thì tỉ lệ học sinh ở độ tuổi lớp 5 và lớp 9 lại nhiều hơn cả? Liệu rằng có chuyện tìm cách “chạy huy chương” để được ưu tiên khi xét tuyển vào lớp 6 và lớp 10 ở một số trường chất lượng tốt trên địa bàn TP Hà Nội hay không?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện ngoài những trường thuộc diện “bình thường” thì một số trường có tiếng hàng năm xét tuyển, thi tuyển đều có điểm ưu tiên đối với các học sinh đã giành được các thành tích trong thể thao, văn nghệ, mỹ thuật…

Bà Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết: Với các đối tượng đạt điều kiện chung của trường như đạt 4 năm học lực giỏi (từ lớp 1 - lớp 4). Năm học lớp 5, bài kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên; Hạnh kiểm đạt năng lực và phẩm chất… thì nếu học sinh đó có thành tích cao (Huy chương Vàng, giải Nhất…) trong các kỳ thi thể thao, văn nghệ, mỹ thuật do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức sẽ được tuyển thẳng hoặc ưu tiên cộng điểm. “Như Trường THCS Cầu Giấy, số lượng các học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi thể thao, văn nghệ, mỹ thuật nộp hồ sơ chiếm số lượng khá lớn”, bà Lê Kim Anh cho biết.

Ngoài ra, một số trường như: THCS, THPT Lương Thế Vinh; Khối THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam… mặc dù không có diện tuyển thẳng, nhưng cũng được cộng điểm ưu tiên đối với các trường hợp đạt thành tích trong thể thao, văn nghệ, mỹ thuật…

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Ngọc Tuấn khẳng định, việc cộng điểm ưu tiên hoặc tuyển thẳng ở một số trường chất lượng tốt là có. “Nhưng nếu nói chúng tôi tiếp tay cho những tiêu cực, hay có việc chạy huy chương là không thể có được”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, ông cũng nghe nhiều phụ huynh phản ánh là có chuyện gian lận thành tích nhưng ở một giải đấu được thực hiện nghiêm túc, có đầy đủ các điều lệ, hệ thống quay phim giám sát, việc gian lận là rất khó. “Nếu có nghi ngờ trường hợp nào gian lận thành tích để vào học, hãy phản ánh lên đây, chúng tôi sẽ lục lại toàn bộ hồ sơ để làm rõ những khúc mắc cho các bậc phụ huynh. Và hiện nay, tất cả các dữ liệu về các lượt thi, hình ảnh ghi lại vẫn còn được lưu giữ. Ngoài ra, với mỗi nội dung, số lượng huy chương chỉ có Ba (vàng, bạc, đồng) nên việc gian lận là hoàn toàn không có và tôi khẳng định không thể có được”.

 

“Trong giáo dục, chúng ta luôn dạy con trẻ phải biết trung thực, thật thà nhưng trong Giải bơi lội này chính người lớn lại đang biến con trẻ thành những nạn nhân của những toan tính. Khi đi thi về con tôi cũng đặt ra những câu hỏi khiến những bậc phụ huynh như chúng tôi rất khó xử: “Mẹ ơi, sao em Chíp (cháu Nguyễn Thạch Thảo, con anh Thủy) đi thi cùng con, em Chip được Huy chương Vàng nhưng lại không được công nhận. Tôi không thể trả lời với cháu rằng “do BTC gian lận”. Nếu biết như vậy, cháu sẽ suy nghĩ ra sao?...”, chị Trần Mai Lan, một phụ huynh có con tham gia Giải bơi chia sẻ.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 20 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 55 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top