Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển thí sinh thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ tư, 09:08 08/04/2015 | Giải trí

GiadinhNet- Nằm trong khuôn khổ của “Tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015”, cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2015 chính thức khởi động vòng sơ khảo từ ngày 01/4/2015 đến 20/5/2015.

Tuy “tuổi đời” không dài nhưng Hoa khôi ĐBSCL là hành trình đi tìm, tôn vinh giá trị Đức-Tri-Thể-Mỹ của thiếu nữ Việt Nam. Cuộc thi đã ghi được nhiều dấu ấn đặc biệt: cuộc thi năm 2012 chứng kiến sự đăng quang đầy thuyết phục của Hoa khôi Đặng Thu Thảo, đồng thời giành được ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Có thể thấy rằng, cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL là nơi hội tụ những nét đẹp tinh hoa của thiếu nữ trên khắp cả nước, vinh danh những nét đẹp chân phương, rạng rỡ. Tất cả đã tỏa sáng và khẳng định sức hút của mình trong và ngay sau cuộc thi. 

 

Đặng Thu Thảo đã đoạt giải Hoa khôi ĐBSCL năm 2012 và Hoa hậu VN vào cùng năm
Đặng Thu Thảo đã đoạt giải Hoa khôi ĐBSCL năm 2012 và Hoa hậu VN vào cùng năm

 

Ngoài việc nghiêm túc thực hiện các hạng mục của cuộc thi, các thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện theo đúng truyền thống của cuộc thi hướng về cộng đồng với tinh thần, trách nhiệm xã hội, đồng thời thân thiện và hòa hợp với thiên nhiên, môi trường.

Cuộc thi sẽ trao các Giải thưởng và Danh hiệu:

- Hoa khôi ĐBSCL 2015: Giải thưởng gồm Vương miện Hoa khôi ĐBSCL và 300.000.000 đồng.

- Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015: Giải thưởng: 150.000.000 đồng.

- Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015: Giải thưởng: 70.000.000 đồng.

Cuộc thi cũng chọn ra các thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: “Người đẹp Tài năng”; “Người đẹp Du lịch(người đẹp am hiểu về kiến thức văn hóa, du lịch vùng ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung); “Người đẹp áo dài”, “Người đẹp hình thể”; “Người đẹp truyền hình” (Do khán giả truyền hình bình chọn); Giải “Làn da đẹp”; “Gương mặt khả ái”. Mỗi giải thưởng trị giá: 20.000.000 đồng.

Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 27/6/2015 tại TP Cần Thơ, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và các kênh khu vực ĐBSCL.

 

Các người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL năm 2012

Các người đẹp trong trang phục áo bà ba truyền thống lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL năm 2012

 

Đối tượng được đăng ký tham dự cuộc thi: 

- Là nữ công dân Việt Nam

- Độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi (tính theo ngày, tháng, năm sinh của giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn thời hạn)

- Không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập, công tác xác nhận trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi

- Có tư cách đạo đức tốt

- Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên

- Chưa lập gia đình, chưa sinh con (được hiểu là: Chưa làm đám cưới theo phong tục, tập quán Việt Nam , chưa đăng ký kết hôn lần nào)

- Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính

- Cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối

- Hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ theo quy định của cuộc thi

* Đối tượng ưu tiên: Thí sinh đã lọt vào Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2014”; “Hoa khôi đồng bằng 2012”; đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên sẽ được miễn thi Vòng Sơ khảo. Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi,  Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp Quốc gia diễn ra trong năm 2013 & 2014 được vào thẳng Vòng Chung kết và phải hoàn thiện Hồ sơ dự thi theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Hồ sơ đăng ký dự thi

-    Đơn đăng ký dự thi: theo mẫu của Ban Tổ chức cung cấp

-    Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh công tác, thời hạn xác nhận không quá 3 tháng trước ngày nộp Hồ sơ đăng ký dự thi)

-    Chứng minh nhân dân & hộ khẩu (có chứng thực)

-    Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (có chứng thực)

-    Giấy khám sức khỏe (có chứng thực)

-    Tối thiểu 3 kiểu ảnh màu cỡ 10x15 (chân dung, toàn thân, tự do); ghi rõ họ tên và số đo. Ảnh không được tẩy xóa hoặc làm mờ, hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh

*    Chú ý: Ảnh tham dự phải là ảnh mới chụp (không được quá 3 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ).

-    Các giấy tờ khác theo quy định của thể lệ cuộc thi: Chứng nhận danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia  diễn ra trong năm 2013 hoặc 2014 mà thí sinh đã đoạt giải  (nếu có)

1.3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

* Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Từ ngày 01/4/2015 đến hết 20/5/2015

* Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Công ty TNHH Quảng Cáo Thương mại Sen Vàng

Địa chỉ: Số 33/20 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

Chú ý: Trên bì thư ghi rõ tham dự “Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015”

Đăng kí trực tuyến và cập nhật các thông tin khác qua website chính thức của cuộc thi: http://hoakhoidongbang.com/

Mỹ Dung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 57 phút trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 2 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 5 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 7 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 9 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 11 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Top