Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án vụ 2 phụ nữ tạt dầu luyn vào quầy thịt lợn ở Hải Phòng

Thứ tư, 15:11 16/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Tại phiên tòa sáng nay, 2 bị cáo Hoa và Dung đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và chị Xuyến cũng có đơn xin giảm nhẹ tội cho hai bị cáo.

Sáng nay (16/8), TAND quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “hắt dầu luyn vào người bán thịt lợn” ở Hải Phòng.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Ngô Quyền, từ đầu tháng 5/2017 đến ngày 11/5/2017, chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hòa mang thịt lợn từ nhà ở thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ra chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, Ngô Quyền để bán và xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong buôn bán với một số chủ hàng khác.

Cụ thể, tại chợ Lương Văn Can, đối tượng Lê Thị Hoa (SN 1986, ĐKHKTT tại số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã tỏ ý khó chịu khi thấy chị Xuyến bán thịt lợn giá rẻ hơn của mình. Cho rằng chị Xuyến phá giá thị trường nên vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 11/5, Hoa đưa cho Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, ĐKHKTT tại số 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ), chị họ của mình 100.000 đồng và bảo đi mua hộ một ít dầu nhớt thải


Chị Xuyến cùng khoảng 50kg thịt lợn bị hắt dầu luyn trộn với chất thải.

Chị Xuyến cùng khoảng 50kg thịt lợn bị hắt dầu luyn trộn với chất thải.

Sau khi mua dầu nhớt thải hết 40.000 đồng, Dung đến chia ra 2 chai nhựa (mỗi chai khoảng 500ml), và mang đến chợ Lương Văn Can đưa cho Hoa. Tại đây, Hoa đổ hai chai dầu nhớt thải trên hòa với nước trong một xô nhựa và bảo Dung “xách xô nước bẩn đi để xử lý mấy con hàng thịt”.

Lúc này Dung mới hiểu Hoa nhờ mua dầu nhớt về để hắt vào phản thịt của chị Xuyến. Vì nể Hoa nên Dung đồng ý xách xô nước bẩn đến gần phản thịt của chị Xuyến.

Tại đây, Hoa đã lấy xô nước bẩn trên tay Dung hắt thẳng vào phản thịt của chị Xuyến, làm 50kg thịt lợn mông, 15kg thịt ba chỉ, 3kg sườn, 3kg lòng lợn của chị Xuyến bị hư hỏng. Theo định giá tổng số tài sản thiệt hại là 5.640.000 đồng.

Ngay sau đó, chị Xuyến và chị Hòa đã đến Công an phường Máy Tơ trình báo sự việc. Ngày 12/5/2017, Công an quận Ngô Quyền đã quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại phiên tòa sáng nay, 2 bị cáo Hoa và Dung đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và chị Xuyến cũng có đơn xin giảm nhẹ tội cho hai bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND Quận Ngô Quyền đã tuyên hai bị cáo Lê Thị Hoa (SN 1986) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970) cùng trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền 9 tháng tù treo về tội hủy hoại tài sản của người khác.

Khánh Hòa

Khánh Hòa/VP Đông Bắc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top