Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Chương Mỹ, Hà Nội

Thứ ba, 17:07 10/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet- Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trình.

Sau phần nghị án, đến 15h30 phút cùng ngày, HĐXX tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trình.

Thay mặt HĐXX chủ toạ phiên toà nêu rõ, từ các kết luận giám định, lời khai bị hại, nhân chứng có đủ cơ sở xác định bị cáo có hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

"Hành vi của bị cáo gây tâm lý sang chấn nặng cho bị hại, run sợ khi nhớ lại sự việc xảy ra, không thích làm những việc trước đây mà cháu thích.

Việc làm của Trình khiến cháu bé bị ảnh hưởng tới nhiều năm sắp tới...", vị chủ toạ nói.

Kết thúc phiên xét xử, chủ toạ phiên toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Trình phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" mức phạt tù chung thân.

Đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 400 triệu đồng. Bị cáo đã nộp cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng nên phải tiếp tục nộp thêm số tiền 360 triệu đồng.

Cái kết đắng cho kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Chương Mỹ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình bị Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Ảnh: HH

Sáng nay (10/9), TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Phiên tòa được xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại là cháu Vũ N.Q. (SN 2009, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ).

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và đồng sự của Văn phòng luật sư Kết nối. Bào chữa cho bị cáo Trình là luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải) cùng 3 luật sư khác, trong đó, một người vắng mặt tại phiên sơ thẩm hôm nay.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trả lời thẩm vấn, bị cáo Trình khai không phạm tội, không thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Q. như cáo buộc của các cơ quan tố tụng. Bị cáo này quanh co, chối tội, không thừa nhận những hành vi được nêu trong cáo trạng, chỉ thừa nhận bản thân dâm ô đối với nạn nhân.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đã đề nghị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Trọng Trình mức án chung thân.

Trước đó, cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội trruy tố Nguyễn Trọng Trình về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo quy định của điều khoản này, người thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người dưới 10 tuổi sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo buộc, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, sau khi bán thịt xong, Trình đi xe máy từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Trên đường về đến khu vực Nghĩa trang xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q (sinh ngày 4/9/2009) đi bộ một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Trình nói cháu Q lên xe máy để chở về nhà nhưng hắn lại đưa thẳng nạn nhân đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) rồi thực hiện hành vi đồi bại. Hậu quả, cháu Q bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín. Qua giám định, cháu Q bị tổn hại sức khỏe là 9%.

Vụ án này thời điểm đó thu hút sự quan tâm của dư luận bởi kết luận điều tra của Công an huyện Chương Mỹ. Ban đầu, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố đối tượng Trình về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng hành vi của Trình đã cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau khi nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em lên tiếng, Công an TP. Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án lên để điều tra. Quá trình xác minh, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định thay đổi tội danh từ "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" sang tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với Nguyễn Trọng Trình, đồng thời tạm giam ngay đối tượng.

Bình luận về vụ án này, luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, thời điểm cháu Q bị xâm hại mới được 9 tuổi, 5 tháng 20 ngày (tức là dưới 10 tuổi) nên đối tượng Trình sẽ bị xét xử theo điểm c (khoản 3, Điều 142, BLHS 2015) là "Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi" với khung hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo luật sư Thu, đây là một vụ án khá phức tạp và thu hút sự chú ý của dư luận, do đối tượng bị xâm hại là trẻ em dưới 10 tuổi. "Hành vi của Trình đã gây ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển của nạn nhân, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do vậy, dù hình phạt có như thế nào cũng không thể tương xứng với hành vi tội lỗi mà Trình đã gây ra cho cháu bé. Nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần chắc chắn sẽ theo nạn nhân suốt quãng đời, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và hoà nhập cộng đồng của bé Q sau này. Tôi mong rằng, trong phiên xử ngày 10/9, TAND Hà Nội sẽ có một bản án nghiêm khắc đối với bị cáo Trình để mang tính răn đe", luật sư Thu nói.

Thắng Lê

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top