Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Thứ sáu, 15:39 12/04/2024 | Pháp luật

GĐXH - Vào chiều nay (12/4), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác. Cụ thể, ông Ca bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hôm nay (12/4), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước sang ngày làm việc thứ 3 phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca- cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác trong vụ án Trốn thuế, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Mua bán hóa đơn trái phép.

Vào cuối giờ sáng phiên xử ngày hôm qua (11/4), sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi sang phần nghị án. Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải và nhận thức được hành vi sai phạm của mình và mong được Hội đồng xét xử cho hưởng hình phạt mức thấp nhất để sớm có cơ hội quay trở về gia đình, hòa nhập cộng đồng, xã hội.

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca- Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử ông Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị báo khác trong vụ án Trốn thuế, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Mua bán hóa đơn trái phép.

Vào chiều nay (12/4), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca - Cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác. Cụ thể, bị cáo Ca bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với bị cáo Trương Xuân Đước bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đước lãnh mức án 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) bị phạt 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh nói trên. Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc vợ chồng bị cáo Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỉ đồng (trong đó 2 bị cáo này đã nộp 5 tỉ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỉ đồng).

Đối với nhóm tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Đình Đương - cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) chịu mức án 6 năm 6 tháng tù; mức án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hoài (cán bộ dưới quyền của Đương). Ngoài ra, các bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca- Ảnh 2.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca-Cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Khắc Thành mức án 18 tháng tù; Hà Thị Bích Nhàn 15 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị cáo còn lại chỉ phải nộp phạt số tiền thu lợi bất chính, gồm: Đỗ Thị Đua nộp phạt 2,5 tỉ đồng; Hà Thị Trang là 1,5 tỉ đồng; Vũ Ngọc Tú nộp phạt 1,2 tỉ đồng; Chu Thị Thu Hiền nộp 800 triệu đồng; Nguyễn Hiền Tài nộp 350 triệu đồng và Ngô Văn Tuyên là 300 triệu đồng.

Trước đó, Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 người khác với cáo buộc mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ.

Cùng với đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội: mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Riêng 8 bị cáo còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về các tội: Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca- Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm năm 2014 đến năm 2021, Trương Xuân Đước (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, cùng trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Khánh Dung đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen để thành lập thêm 26 công ty chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỉ đồng. Tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Ccơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng (lúc đó đã nghỉ hưu) để nhờ vả. Quá trình gặp, ông Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỉ đồng) và một số tiền để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Ca. Tuy nhiên, mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhưng đã hứa hẹn, nhưng ông Ca vẫn nhận tiền và sau đó chiếm đoạt.

Ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đước. Theo ông Ca, số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông. Ông Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ đồng đã nhận từ vợ chồng Đước.

Ngoài vợ chồng Đước và ông Đỗ Hữu Ca, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra xét xử 10 bị cáo khác liên quan đến tội "Nhận hối lộ", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Trốn thuế"; đồng thời triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Từ 2025, những trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Top