Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tựu trường sát khai giảng, học sinh lớp 1 có bỡ ngỡ khi nhập lớp?

Thứ ba, 16:32 30/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hè năm nay, học sinh được nghỉ ít và trở lại trường sát dịp khai giảng năm học mới. Nhiều phụ huynh lo lắng con vào lớp 1 không đủ thời gian để làm quen, bắt nhịp với việc học.

Theo ghi nhận, tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, hè năm nay các trường công lập đều không tổ chức học hè như mọi năm. Thay vào đó, học sinh tựu trường trong khoảng 3 ngày đến 1 tuần trước khai giảng để chuẩn bị cho năm học mới. Điều này khiến nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 cũng khá lo lắng, vì con chưa có nhiều thời gian để làm quen với trường mới. Thậm chí, sợ con không theo được chương trình, một số phụ huynh "rục rịch" cho con học chữ.

Có hai con năm nay lên lớp 5 và bắt đầu vào lớp 1, chị Thu Trang (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, hè này các con nghỉ trong khoảng 1 tháng rưỡi, sau đó là đi học luôn. Không còn thời gian đến trường trước cả tháng như các năm học trước. Khoảng thời gian nghỉ dù ngắn, song việc con đến trường sát ngày khai giảng cũng khiến chị lo con không đủ thời gian làm quen trường lớp, đi học thiếu tự tin lại khóc đòi về.

"Hè này, các phụ huynh ở gần nhà cũng rủ nhau cho con học trước khi vào lớp 1, vì sợ con nhiều bỡ ngỡ, đi học chưa biết đọc, viết như các bạn khác được học trước dẫn đến tự ti, không theo kịp chương trình. Tôi cũng đã dạy con làm quen các chữ, số và thường xuyên nói về lớp 1 để con đỡ bỡ ngỡ. Nhưng thực sự, cũng chưa yên tâm khi con chưa biết gì khi vào lớp 1" - chị Trang chia sẻ thêm.

Tựu trường sát khai giảng, học sinh lớp 1 có đủ thời gian “nhập lớp”? - Ảnh 1.

Năm học 2020 - 2021, học sinh tựu trường gần sát ngày khai giảng. Ảnh minh họa

Tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), học sinh toàn trường bắt đầu nghỉ hè từ ngày 13/7, từ 1/8 nhà trường tổ chức tuyển sinh năm học 2020 - 2021, theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội. Hàng năm, trước thời điểm khai giảng (5/9), khoảng ngày 24 hoặc 25/8 tuần cuối cùng của tháng 8, học sinh của trường mới tựu trường, chuẩn bị cho khai giảng. Dự kiến, năm nay cũng sẽ thực hiện như các năm trước và không có học hè.

Bà Đỗ Thị Thủy - Phó hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, thời gian nghỉ học và hè năm nay học sinh chỉ nghỉ khoảng hơn 1 tháng rưỡi một chút. Nếu nghỉ hè 3 tháng cũng quá dài, vì học sinh hay quên bài, giáo viên cũng vất vả hơn khi để học sinh bắt nhịp lại việc học. Những tuần đầu khá vất vả khi vừa ôn kiến thức cũ lại vừa phải dạy kiến thức mới. Đối với học sinh lớp 1, nhà trường không tổ chức thời gian dạy trước mà có khoảng 1 tuần cho các em đến trường làm quen.

Cũng theo bà Thủy, dịp hè này ngắn hơn so với mọi năm, phụ huynh hãy để cho các con nghỉ hè thoải mái, tham gia các lớp năng khiếu, vui chơi... Cha mẹ không nên quá lo lắng chuyện con bỡ ngỡ vào lớp 1 không biết đọc, viết. Không cần thiết phải cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1, tự tạo áp lực cho con.

"Học sinh sau nghỉ hè trở lại trường học sẽ có những khó khăn nhất định cho cả cô lẫn trò, song việc này giáo viên hoàn toàn đảm nhận được. Với những em vào lớp 1, phụ huynh hãy chuẩn bị tâm lý tốt cho các con khi vào lớp 1, bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1/8 cha mẹ nên đưa con đến trường, giới thiệu qua về ngôi trường con sắp học, những người bạn mới… Vai trò của phụ huynh cũng rất quan trọng trong giai đoạn này. Hãy để học sinh có những bước vào lớp 1 là như nhau" - bà Đỗ Thị Thủy chia sẻ.

Đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh có con sắp vào lớp 1, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, cho rằng: "Phụ huynh hãy chuẩn bị tốt tâm lý cho con khi vào lớp 1. Gia đình gò, ép trẻ học nhiều, có trẻ sẽ bị sang chấn về tâm lý. Cơ tay của trẻ chưa phát triển, bắt trẻ viết nhiều sẽ làm trẻ sợ học… Cái cần nhất đối với trẻ trước khi vào lớp 1 là dạy cho các cháu biết nề nếp, thói quen khi vào trường tiểu học. Ép trẻ học sớm sẽ khiến trẻ chủ quan, mất hứng thú học đường, dẫn đến chủ quan trong học tập. Bộ GD&ĐT cũng đã có quy định cấm dạy trước chương trình cho trẻ trước khi vào lớp 1".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top