Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng quý nhân, hóa ra gặp siêu lừa

Chủ nhật, 21:26 02/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Dưới cái mác giả “đại tá” công an về hưu, Huỳnh Tấn Tài (SN 1956), ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng để nướng vào cờ bạc.

Tưởng quý nhân, hóa ra gặp siêu lừa 1

Huỳnh Tấn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: D.N


Tháng 5/2012, Tài đến khách sạn T. ở phường Tân Thiện, TX Đồng Xoài (Bình Phước) thuê phòng. Sau nhiều ngày nghỉ trọ, biết ông H. có đứa con trai đã tốt nghiệp đại học, nhưng chưa xin được việc làm, Tài nảy sinh ý định lừa đảo. Tài đã tìm cách gặp ông H. và giới thiệu mình từng công tác trong ngành công an, có quen biết một số cán bộ cấp cao của tỉnh Bình Phước. Tài nói, nếu ông H. chịu chi thì sẽ xin việc cho con ông vào đội Quản lý thị trường, thuộc Sở Công Thương Bình Phước.

Tưởng gặp được quý nhân, ông H. hối thúc con trai nhanh chóng làm hồ sơ xin việc để đưa cho Tài. Để gia đình ông H. tin tưởng, hằng ngày “đại tá” Tài gọi điện thoại, thao thao bất tuyệt với các “lãnh đạo” Sở Công Thương ngay trước mặt ông H. Ngày 11/6/2012, Tài đề nghị ông H. đưa cho mình tiền để đi “làm việc” với Sở, ông H. đưa cho Tài 20 triệu đồng. Thấy ngon ăn, trong ngày hôm đó Tài 3 lần yêu cầu ông H. đưa tiền, tổng cộng là gần 65 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau, khi đã nướng hết số tiền trên vào cờ bạc, Tài tiếp tục yêu cầu ông H. đưa thêm 230 triệu đồng nữa để “bôi trơn” và nói Sở đã nhận hồ sơ, chờ ngày kí quyết định gọi con ông H. vào làm.

Những ngày sau đó Tài liên tục gọi điện cho ông H. và nói đang gặp cán bộ lãnh đạo tỉnh, đề nghị ông H đến Tỉnh ủy Bình Phước để “nói chuyện”. Khi ông H. đến nơi, Tài cầm hồ sơ đi từ trong Tỉnh ủy ra và nói đã xin được việc cho con ông. Sau đó Tài yêu cầu ông H. chở đến Sở Công Thương để nộp hồ sơ. Tại đây, Tài bảo ông H. ngồi đợi bên ngoài để mình vào làm việc với lãnh đạo Sở. Khoảng 30 phút sau, Tài quay ra nói đã xin xong việc, đề nghị ông H. đưa thêm 100 triệu đồng nữa.
Gần 1 tuần thấy con chưa nhận được quyết định đi làm, ông H. thắc mắc thì Tài chở ông H tiếp tục đến Sở Công Thương. Khi đến nơi thì Tài bảo ông H. ngồi đợi ở phòng tiếp khách, để mình đi lên lầu… gặp “lãnh đạo”. Một lúc sau Tài xuống và nói giám đốc Sở đã chấp nhận. Hôm sau Tài đưa con trai ông H. đến một tiệm may, đặt may cho con ông H. hai bộ đồ của quản lý thị trường.

Khi cầm sấp vải, thấy màu không giống với quần áo của các cán bộ Quản lý thị trường, cha con ông H. mới sinh nghi, âm thầm điều tra. Những ngày sau đó họ mới biết mình bị lừa và viết đơn tố cáo đến Công an TX Đồng Xoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm Công an thị xã Đồng Xoài sau khi điều tra đã khẳng định, Huỳnh Tấn Tài là kẻ lừa đảo và tiến hành truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, Tài đã nhanh chân tẩu thoát. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Huỳnh Tấn Tài đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một nhóm trinh sát gấp rút ra thành phố biển, phối hợp với Công an Nha Trang để đón lõng, tóm gọn đối tượng. Tài đã bị bắt tại khách sạn Thiên Mã (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), sau đó bị di lý về Công an TX Đồng Xoài. Tại đây, Tài khai do cờ bạc, cá độ bóng đá bị thua, không có tiền trả nên đã đi lừa. Số tiền lừa được ông H. Tài đã ăn chơi, trả nợ hết. 
 
Du Nguyễn
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top