Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tượng 12 con giáp ở Hòn Dấu kỳ dị khi khoe các bộ phận nhạy cảm?

Thứ tư, 07:00 28/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Tượng 12 con giáp trong khu du lịch quốc tế Hòn Dấu là sự cóp nhặt thô dụng, không phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là quan điểm của TS. Nguyễn Hùng Vĩ - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian.

Những bức tượng 12 con giáp đã được Công ty cổ phần Quốc tế Hòn Dấu đặt trang trí trong vườn tượng của resort (Đồ Sơn, Hải Phòng) hơn 10 năm nay, tuy nhiên, mới đây đã có nhiều ý kiến tranh cãi về những bức tượng này.

Nhiều ý kiến cho rằng biểu tượng 12 con giáp trên gây phản cảm, thiếu thuần phong mỹ tục vì mặt thì của các con giáp, còn các bộ phận lại là của con người. Đặc biệt đây lại là khu du lịch quốc tế, hàng ngày tiếp đón nhiều lượt khách tham quan.

Bên cạnh đó, có ý kiến lại cho rằng những pho tượng này vẫn mang vẻ đẹp, ý nghĩa riêng nếu chúng ta không nghĩ về nghệ thuật theo một cách trần tục như vậy.

Được biết, ngay từ khi hình thành ý tưởng, vào năm 2007, đơn vị tổ chức đã thành lập một trại sáng tác tại Hải Phòng trong đó thu hút nhiều nghệ nhân, các nhà điêu khắc nổi tiếng ở Việt Nam đến tham gia, đóng góp và sáng tạo tác phẩm. Ngay sau đó, chủ trương xây dựng vườn tượng này cũng được các cơ quan quản lý, hội đồng thẩm định nghệ thuật phê duyệt.

Trả lời báo chí, ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế Hòn Dấu cho biết, Tại các nước Châu Âu, Châu Mỹ có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng cũng phô bày những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người nhưng được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ.

Cũng theo ông, tại Việt Nam cũng có rất nhiều lễ hội phồn thực, rước âm vật và dương vật của người phụ nữ và người đàn ông, thu hút đông du khách đến tham dự. Vì vậy, không thể coi những bức tượng nghệ thuật của các nghệ nhân sáng tạo ở đây là phản cảm và dung tục.

Theo thông tin mới nhất, trước những ý kiến cho rằng loạt tượng 12 con giáp là phản cảm, dung tục, hiện tại phía công ty du lịch đã cho khoác áo lên các bức tượng. Phía đơn vị du lịch này cũng khẳng định, các bức tượng đều do các nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam chế tác.


Trước những ý kiến cho rằng loạt tượng 12 con giáp là phản cảm, dung tục, hiện tại phía công ty du lịch đã cho khoác áo lên các bức tượng. Ảnh: Dân trí

Trước những ý kiến cho rằng loạt tượng 12 con giáp là phản cảm, dung tục, hiện tại phía công ty du lịch đã cho khoác áo lên các bức tượng. Ảnh: Dân trí

Để giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều hơn, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ để nghe quan điểm của ông về vấn đề này.

Ông Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn nhưng phải dựa trên chuẩn mực, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Theo ông, biểu tượng 12 con giáp được tạo hình kỳ dị, khoe những bộ phận nhạy cảm không mang lại nét đẹp. Đây là sự cóp nhặt một cách thô vụng, nó không hướng đến cái đẹp của nghệ thuật. Cũng theo ông, thể lọai tượng này đã có ở đất nước Ai Cập cách đây từ rất lâu.

Theo phong tục của Việt Nam và Trung Hoa, trong 12 con giáp thì mỗi con ứng với một năm và nó sẽ tượng trưng cho tính cách hoặc công việc trong tương lai của người đó. Trong phong thủy, mỗi con giáp cũng mang những ý nghĩa riêng. Còn bàn về ý nghĩa của văn hóa dân gian thì có rất nhiều lý thuyết khác nhau.

Tôi không phải là nhà điêu khắc nên sẽ không bàn đến việc nên hay không nên đặt ở đó. Tôi tin sáng tạo của nhân loại là vô tận. Nhưng, ở đây, tôi chỉ bàn ở góc độ người “thưởng thức”. Ngay cả tôi đến đó để du lịch, bắt gặp những hình ảnh đó thì thấy nó không hay, không đẹp.

Sáng tạo thì tốt nhưng vẫn phải phù hợp với truyền thống văn hóa. Đặc biệt hơn, việc đặt biểu tượng ở trong không gian công cộng như vậy là không phù hợp”, ông Nguyễn Hùng Vĩ cho biết.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 15 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top