Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Tố Uyên "Con chim vành khuyên": Nỗi cô đơn, không muốn phiền con cháu

Chủ nhật, 15:30 16/01/2022 | Giải trí

GiadinhNet - Nghệ sĩ Tố Uyên là diễn viên nổi tiếng với vai cô bé Nga trong "Con chim vành khuyên". Hiện tại, ở tuổi xế chiều, bà sống cô đơn sau những hào quang rực rỡ.


Tuổi xế chiều của NSND Trần Tiến - bố NSND Lê Khanh: Sức khỏe yếu, may mắn có bạn gái lâu năm chăm sócTuổi xế chiều của NSND Trần Tiến - bố NSND Lê Khanh: Sức khỏe yếu, may mắn có bạn gái lâu năm chăm sóc

GiadinhNet - NSND Trần Tiến là nghệ sĩ gạo cội trong làng sân khấu kịch Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là bố của 3 nữ nghệ sĩ nổi tiếng tài sắc: Nghệ sĩ Lê Vân, NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vi.

Vai Nga "Con chim vành khuyên" và sự lỡ làng với nghệ thuật

Nghệ sĩ Tố Uyên nổi tiếng với Nga trong "Con chim vành khuyên". Bộ phim "Con chim vành khuyên" (đạo diễn Nguyễn Văn Thông và đạo diễn Trần Vũ) được sản xuất vào năm 1961, thời kỳ đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Sau khi bộ phim ra mắt, nghệ sĩ Tố Uyên đã trở thành cái tên được khán giả nhớ đến và ấn tượng cho tới tận bây giờ. Bà kể, sau thành công của "Con chim vành khuyên", bà được Nhà nước cử đi học tại trường múa.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Tố Uyên "Con chim vành khuyên": Nỗi cô đơn, không muốn phiền con cháu - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tố Uyên nổi tiếng vai Nga trong "Con chim vành khuyên".

Đến năm 1966, sau khi tốt nghiệp trường múa, Tố Uyên được điều về Xưởng phim truyện Hà Nội. Một thời gian ngắn sau, bà tiếp tục được chuyển công tác về Nhà hát Ca múa nhạc. Nói về thời gian ở nhà hát, nghệ sĩ Tố Uyên chia sẻ: "Ở nhà hát, tôi tham gia vào nhiều vở diễn lớn như Núi rừng hãy lên tiếng, Hòn Đất, Cô Sao. Vừa múa lại vừa dẫn chương trình", Tố Uyên nhớ lại.

Năm 1968, nghệ sĩ Tố Uyên được điều trở lại Xưởng phim truyện, để tham gia bộ phim Cô giáo vùng cao - là bộ phim thứ 2 bà đảm nhận vai chính. Bộ phim đầu tiên - Con chim vành khuyên đã giành giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary, đây cũng là giải thưởng lớn quốc tế đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Tố Uyên "Con chim vành khuyên": Nỗi cô đơn, không muốn phiền con cháu - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Tố Uyên cùng nhà thơ Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Minh Vũ. Ảnh internet.

Vai diễn Nga trong phim là dấu hiệu cho thấy một tài năng điện ảnh. Bộ phim Cô giáo vùng cao đã giành giải "Bông sen vàng" tại LHP Việt Nam năm 1970, với sự đóng góp công sức lớn của Tố Uyên. Bên cạnh đó, Tố Uyên cũng để lại nhiều ấn tượng dù chỉ với các vai diễn phụ trong Nổi gió, Ngày lễ thánh, Biển gọi, Ngôi sao biển... Ánh hào quang của người nghệ sĩ ấy nhiều người mong có được.

Khi sự nghiệp đang ổn định thì nữ nghệ sĩ gặp phải nhiều chuyện bất cập ở xưởng phim, đến mức bà phải rời khỏi đây, về làm việc tại Fafilm. Từ đó, bà dần xa điện ảnh, chỉ tham gia vài vai diễn nhỏ trong các phim ngắn của truyền hình công an, còn công việc chính hằng ngày của bà là thuyết minh phim, sửa morat, đôi khi viết báo cộng tác.

Sống cô đơn sau những sóng gió cuộc đời

Nghệ sĩ Tố Uyên có được những thành công lớn trong nghề nhưng cuộc đời của bà lại lắm những trắc trở. Bà kết hôn với nhà thơ Lưu Quang Vũ vào năm 1969. Khi nghệ sĩ Tố Uyên mang bầu bé Kít (sau này là nhà báo Lưu Minh Vũ), mỗi ngày Lưu Quang Vũ đèo vợ đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng. Hai vợ chồng thường ghé vào quán cafe ngồi nhâm nhi. Lưu Quang Vũ ngắm Tố Uyên say đắm rồi làm thơ tặng vợ.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Tố Uyên "Con chim vành khuyên": Nỗi cô đơn, không muốn phiền con cháu - Ảnh 6.

Diễn viên Tố Uyên và các con cháu. Ảnh internet.

Thế nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài. Khi con trai đầu lòng ra đời cũng là lúc chuyện tình Tố Uyên - Lưu Quang Vũ đối mặt với giông bão cuộc đời. Nghệ sĩ Tố Uyên kể khi đó chồng mình mới xuất ngũ chưa có việc làm còn bà thì xa nhà đóng phim liên miên. Đồng lương diễn viên không đủ trang trải cuộc sống, việc chăm lo cho con trai phải nhờ nhiều vào sự giúp đỡ của hai bên gia đình.

Cuối cùng bà và nhà thơ Lưu Quang Vũ chia tay. Trong bài thơ tặng nghệ sĩ Tố Uyên trước giờ chia tay, cố nhà thơ đề cập đến lý do tan vỡ của hai người: "Những gì em cần, anh chẳng có. Em không màng những ngọn gió anh trao".

Sau khi hôn nhân tan vỡ, nghệ sĩ Tố Uyên nuôi con một mình. Bà kể bản thân làm bất cứ việc gì để sống và nuôi con. Nghệ sĩ Tố Uyên tâm sự: "Họ bảo gì thì tôi làm nấy, im lặng mà sống thôi. Tiền lương chẳng đủ nuôi con, tôi tìm thêm việc để làm, đi thuyết minh chỗ nọ chỗ kia, rồi đi đưa băng phim. Cứ giữa trưa nắng chang chang là tôi lại chở một thùng hàng trăm cái băng đưa đến các đại lý”, bà nhớ lại, giọng xót xa: “Cuộc đời có nhiều cái không công bằng với tôi”.

Về chuyện riêng tư, nghệ sĩ Tố Uyên nói sau khi ly hôn, có vài cuộc tình thoảng qua nhưng Lưu Quang Vũ vẫn là người đàn ông khiến bà đau đáu mỗi ngày. Trong chiếc túi ngổn ngang đồ đạc của Tố Uyên, có rất nhiều ảnh cả gia đình ba người cười rạng rỡ bên nhau. Nghệ sĩ cho biết bà luôn mang theo ảnh chồng cũ và con trai như một cách để thấy họ mãi ở bên mình.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ Tố Uyên "Con chim vành khuyên": Nỗi cô đơn, không muốn phiền con cháu - Ảnh 8.

Hình ảnh tuổi xế chiều của nghệ sĩ Tố Uyên.

Hiện tại, ở tuổi xế chiều bà sống một mình. Dù cô đơn nhưng nghệ sĩ không muốn phiền con cháu. "Tôi đang sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ ở phố Tô Hiến Thành - Hà Nội. Vợ chồng con trai Lưu Minh Vũ và các cháu sống riêng. Quả thật là nhiều khi cũng cảm thấy cô đơn nhưng tính tôi lại không thích làm phiền con cái", bà kể với Dân trí cách đây 4 năm.

Đỗ Quyên (th)

Tuổi xế chiều của 'Hoa khôi màn ảnh đen trắng' NSND Minh Đức: Bình yên bên chồng là đồng nghiệp nổi tiếngTuổi xế chiều của "Hoa khôi màn ảnh đen trắng" NSND Minh Đức: Bình yên bên chồng là đồng nghiệp nổi tiếng

GiadinhNet - NSND Minh Đức của những thập niên 80 là "Hoa khôi màn ảnh đen trắng". Ở tuổi U80 ngoài niềm vui tuổi già bên gia đình, bà còn tận hiến cho nghề.

Tuổi xế chiều của 'Hoa khôi màn ảnh đen trắng' NSND Minh Đức: Bình yên bên chồng là đồng nghiệp nổi tiếngTuổi xế chiều của "Hoa khôi màn ảnh đen trắng" NSND Minh Đức: Bình yên bên chồng là đồng nghiệp nổi tiếng

GiadinhNet - NSND Minh Đức của những thập niên 80 là "Hoa khôi màn ảnh đen trắng". Ở tuổi U80 ngoài niềm vui tuổi già bên gia đình, bà còn tận hiến cho nghề.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 31 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top