Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tung tin sai sự thật về 33 người chết do virus nCoV, nhiều trường hợp bị công an xử lý

GiadinhNet - Tại cơ quan công an, những trường hợp trên thừa nhận đã chia sẻ clip có nội dung sai sự thật gây tâm lý hoang mang cho người dân...

Tung tin sai sự thật về 33 người chết do virus nCoV, nhiều trường hợp bị công an xử lý - Ảnh 1.

Thông tin cho PV vào hôm nay (10/2), đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày qua trên địa bàn xuất hiện một số trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV khiến người dân lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, những trường hợp này đã được cơ công an điều tra xác minh làm rõ cũng như xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, hôm qua (9/2), Công an thị xã Quảng Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt đối với Lê Thị Hoa (SN 2000), trú tại thôn 10, xã Sông Khoai khi sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ 1 bài viết và 1 clip của "Cuong Bui" có nội dung: "Sự thật thế nào với tình hình lây lan corona virus tại Việt Nam".

Tung tin sai sự thật về 33 người chết do virus nCoV, nhiều trường hợp bị công an xử lý - Ảnh 2.

Nội dung trong video hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi Hoa chia sẻ nội dung này đã thu hút nhiều lượt like, bình luận tạo tâm lý hoang mang cho dư luận. Tại cơ quan công an, Hoa thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai rằng, xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên trong quá trình đăng tải, bản thân Hoa đã không kiểm duyệt nội dung dẫn đến sai phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch dịch nCoV của địa phương.

Trước đó, Công an huyện Vân Đồn lập biên bản xử phạt hành chính đối với Tô Thảo Minh (SN 1987), trú tại thôn Đông Hải, xã Đông Xá (huyện Vân Đồn) là chủ tài khoản Facebook "Minh To" do đưa thông tin sai sự thật về dịch nCoV.

Tung tin sai sự thật về 33 người chết do virus nCoV, nhiều trường hợp bị công an xử lý - Ảnh 3.

Lê Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: H.Tâm

Cụ thể, ngày 8/2, tài khoản Facebook "Minh To" đã chia sẻ video "Sự thật thế nào với tình hình lây lan corona virus tại Việt Nam" thời lượng 5 phút 30 giây về Bệnh viện Chợ Rẫy đã có 33 người chết và Hà Nội có 174 trường hợp nhiễm virus nCoV. 

Trong quá trình làm việc, người này thừa nhận nội dung trong clip do mình chia sẻ là thông tin sai sự thật và cho biết, khoảng 19h tối 8/2, Minh đã chia sẻ clip trên do chủ tài khoản "Cuong Bui" đăng tải lên trang Facebook "Chợ Cái Rồng Vân Đồn Online Mua và Bán", với mục đích cho mọi người biết về tình hình dịch viêm phổi cấp tại Việt Nam.

Tung tin sai sự thật về 33 người chết do virus nCoV, nhiều trường hợp bị công an xử lý - Ảnh 4.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Công an huyện Vân Đồn, Công an thị xã Quảng Yên hoàn thiện hồ sơ xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Tô Thảo Minh, 5 triệu đồng đối với Lê Thị Hoa và yêu cầu gỡ bỏ bài đã chia sẻ.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, tính đến 11h trưa nay (10/2), tại tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với virus nCoV. Tuy nhiên đã có 95 ca giám sát được sàng lọc để làm xét nghiệm nCoV, trong đó 87 ca âm tính và 8 ca đang chờ kết quả.

Cần làm gì để phòng chống virus corona khi buộc đến nơi đông người?

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top