Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tung tin hút thuốc lá điện tử chống được COVID-19, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

GiadinhNet - Tại buổi làm việc, chủ tài khoản Facebook thừa nhận hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, bịa đặt thông tin hút thuốc lá điện tử chống COVID nhằm mục đích tăng lượt tương tác để bán hàng trên mạng.

Tung tin hút thuốc lá điện tử chống được COVID-19, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Thông tin cho PV vào chiều tối nay (31/3), đại diện Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 chủ Facebook sinh sống trên địa bàn về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội khi cho rằng hút thuốc lá điện tử chống được COVID-19.

Cụ thể, khoảng 17h chiều 27/3, tài khoản Facebook "Phạm Văn Huấn" đăng tải bài viết với nội dung: "Mọi người ơi, Covid 19 đến rồi. Mọi người ở nhà đóng kín cửa, làm gì hãy alo cho em lấy 1 cây Pod hút cho đời bớt sầu đi nào, Công dụng chống covid 19-20 nhá mọi người. Em ship 24/24 tận giường nhé. Em mới về Pod số lượng lớn, hút thơm như Ngọc Trinh...".

Tung tin hút thuốc lá điện tử chống được COVID-19, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Chủ Facebook bị phạt 12,5 triệu đồng do đăng tải thông tin không đúng về dịch COVID-19. Ảnh: Thủy Nguyên

Cùng với nội dung trên, tài khoản này còn đăng kèm hình ảnh một số cây Pod hút kèm giá tiền và số điện thoại liên hệ. Đồng thời, bài viết này còn gắn thẻ 14 người và để chế độ công khai. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người và gây hoang mang dư luận.

Nắm được nội dung trên, Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên vào cuộc xác minh và khẳng định, những thông tin trong bài viết trên không đúng sự thật, việc sử dụng thuốc lá điện tử chống dịch COVID-19 không có căn cứ khoa học. Đồng thời, xác định, chủ tài Facebook mang tên Phạm Văn Huấn (SN 1992), trú tại thôn Sỏ, xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên).

Tung tin hút thuốc lá điện tử chống được COVID-19, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Ảnh: Hoàng Việt

Tại buổi làm việc chiều qua với cơ quan công an (30/3), chủ tài khoản Facebook thừa nhận hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, bịa đặt thông tin hút thuốc lá điện tử chống COVID-19 nhằm mục đích tăng lượt tương tác để bán hàng trên mạng.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành lập hồ sơ xử lý và xử phạt mức 12,5 triệu đồng đối với Phạm Văn Huấn. Đồng thời, nam thanh niên gỡ bỏ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 10 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 17 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top