Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từng sốc tim, ngừng tuần hoàn 3 lần, bác gái bệnh nhân 17 đã khỏi bệnh

GiadinhNet- Nữ bệnh nhân COVID-19 có thời gian điều trị lâu nhất tại Việt Nam, từng chạy ECMO, 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim... đã bình phục, dự kiến chiều nay được công bố khỏi bệnh.


Từng sốc tim, ngừng tuần hoàn 3 lần, bác gái bệnh nhân 17 đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

Sáng 26/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, dự kiến chiều nay sẽ công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân COVID-19, trong đó có bác gái bệnh nhân 17 (tức bệnh nhân 19).

Vào viện nửa đêm 6/3, chỉ sau cháu gái một ít thời gian, đến nay, bệnh nhân 19 (64 tuổi, quê TP HCM, bệnh nền là rối loạn tiền đình, cơ thể gầy) đã trải qua 2 tháng 19 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ở bệnh nhân này có nhiều điều đặc biệt.

Đây là 1 trong số bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng đầu nặng đầu tiên ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cũng là ở Việt Nam. Khoảng 10 ngày từ khi vào viện, bệnh nhân được đặt thở máy sau đó được chạy ECMO vì diễn biến suy hô hấp quá nhanh (thiết bị tim phổi nhân tạo) từ hôm 19/3.

Từng sốc tim, ngừng tuần hoàn 3 lần, bác gái bệnh nhân 17 đã khỏi bệnh - Ảnh 2.

Bác gái bệnh nhân 17 được chăm sóc tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Sau hơn 2 tuần chạy ECMO, bệnh nhân cai dần ECMO, chuyển sang thở máy. Tuy nhiên, 4 ngày sau khi ngừng, nửa đêm về sáng ngày 8/4, bệnh nhân xuất hiện sốc tim, 3 lần ngừng tuần hoàn trong 45 phút, được cấp cứu thành công.

"Chúng tôi khó có thể tưởng tượng ba lần tim ngừng đập, ngừng thở mà vẫn quay lại được với cuộc sống, vì bình thường có khi ngưng tim hai lần gia đình đã xin về nhà lo hậu sự", GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19, nói.

Sau "cú" sốc tim, ngừng tuần hoàn ấy, những ca hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về Hồi sức, cấp cứu, truyền nhiễm, hô hấp... liên tục diễn ra. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và nhiều lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định sẽ tập trung tất cả thầy thuốc giỏi nhất, phương tiện y tế hiện đại nhất để cố gắng chiến đấu, cứu chữa, giữ mạng sống cho các bệnh nhân nặng.

Đã có lúc các bác sĩ cân nhắc đặt lại ECMO cho nữ bệnh nhân này. Nhưng bà đã vượt qua được, chỉ phải thở máy, rồi dần dần cai thở máy, tự thở, tập vận động, đi lại... với sự hỗ trợ của các điều dưỡng viên, y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bà cũng là một trong 3 ca nguy kịch nhất Việt Nam (cùng với bệnh nhân 91 phi công và bệnh nhân 161 là cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên).

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương có 5 ca bệnh nặng trong đó có bệnh nhân 19, đến nay tất cả bệnh nhân nặng đều đã khỏi bệnh.

Người phụ nữ 64 tuổi này đến nay là người có thời gian điều trị lâu nhất tại Việt Nam. Trước khi mắc, ấn tượng của người phụ nữ làm nội trợ này về COVID-19 chỉ là bệnh "xa vời ở nước ngoài". Thậm chí đến khi mắc bệnh phải nhập viện điều trị, bà nghĩ chắc tương tự các bệnh khác, chỉ điều trị ít ngày rồi về nhà.

Vào viện, bà vẫn cảm thấy khỏe mạnh, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Nhưng một lần, khi đang xem tivi buổi tối, bà đột ngột ngất xỉu. "Tự nhiên một ngày tỉnh dậy, tôi phải thở oxy, nằm trong phòng có các dụng cụ", bà nhớ lại.

Từ TP HCM ra Hà Nội từ 28 Tết Canh Tý 2020, bà không ngờ ở lại Thủ đô lâu thế, chỉ vì COVID-19.

V.Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top