Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưng bừng nhập khẩu… độc dược!

Thứ ba, 07:30 13/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận tuần qua ồn ào quanh chuyện tử tù đầu tiên ở nước ta được thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc.

Tưng bừng nhập khẩu… độc dược! 1
Ảnh minh họa.
 
Dĩ nhiên, cái gì mới, cái gì lạ cũng thường gây tò mò cho số đông. Cũng không lạ khi người ta băn khoăn với nhiều câu hỏi khác liên quan đến sự kiện mới mẻ này, kiểu như nguồn thuốc độc nhập từ đâu, liệu pháp tâm lý với tử tù ra sao, đối tượng nào kế tiếp sẽ được nhận hình phạt kiểu này…
 
Thế nhưng, bên cạnh câu chuyện tử tù và thuốc độc đó, có một câu chuyện khác cũng không kém phần nóng bỏng. Đó là chuyện nhập khẩu độc dược!

Cái chuyện nhập khẩu độc dược này nhận được sự quan tâm của dư luận bởi một lẽ khác. Nó là thứ rất nguy hại, rất ảnh hưởng nhưng cũng rất phổ biến hiện nay. Nó chẳng phải là thứ gì đó mang tính “bí mật quốc gia” mà là thứ hiển hiện ngay đời sống hàng ngày, nếu không nói là đang tràn ngập phố phường, làng quê. Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến nay giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu nguyên liệu của Việt Nam là 454 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó có tới trên 51% lượng thuốc trừ sâu được nhập về từ Trung Quốc. Nó nhiều tới mức, 90% thuốc bảo vệ thực vật đang bán trên thị trường hiện nay là sử dụng nguyên liệu ngoại nhập.

Cái việc nhập khẩu và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật này, theo thông tin chính thức được thừa nhận thì “đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Bộ NN&PTNT”.
 
Sự quan ngại gây choáng váng dư luận không chỉ ở chỗ những thứ sử dụng cho nông nghiệp đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ngành nông nghiệp mà còn nặng nề hơn nữa khi mà lượng thuốc trừ sâu nhập về Việt Nam đang gia tăng một cách báo động. Người ta đưa ra con số đầy âu lo rằng, nếu năm 2005, cả nước chỉ nhập 20.000 tấn thì tới năm 2012 con số “độc dược” nhập khẩu đã lên tới 55.000 tấn, gấp gần 3 lần. Chưa kể, nếu năm 2005, số ngoại tệ chi cho nhập khẩu “độc dược” này chỉ hơn 300 triệu USD thì đến năm 2012, nó đã là 704 triệu USD. Với cái đà này, năm 2013, lượng “độc dược nhập khẩu” còn có nguy cơ cán cái mốc… tỷ đô!
 
Ồn ào về chuyện tử tù tiêm thuốc độc rồi sẽ nhanh chóng qua đi sau những hiếu kỳ ban đầu. Bởi, dù lạ, dù mới, đó cũng chỉ là một dữ kiện như bao dữ kiện ngập tràn của đời sống xã hội.
 
Thế nhưng, câu chuyện tăng trưởng nhập khẩu “độc dược” năm sau cao hơn năm trước trong thế “mất kiểm soát” chắc chắn còn sôi động dài dài. Bởi, đằng sau nó không chỉ là một con người, một gia đình mà là hàng vạn gia đình, hàng triệu con người!
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top