Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự vả vào mặt mình!

Thứ tư, 10:53 04/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nghe như đùa nhưng đó là sự thật. Câu chuyện này xảy ra cách đây 2 tuần tại xa lộ Hà Nội (TP HCM).

Một phóng viên của Báo Người lao động cho hay, trên đường tác nghiệp, trong khi đang đứng chờ bạn đã bị một số chiến sỹ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Tiểu đoàn 1 CSCĐ Công an TPHCM giữ lại yêu cầu về chốt để kiểm tra. Tại đây, nhà báo này đã bị CSCĐ xử liền mấy lỗi, nào là thiếu giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ. Khi nhà báo cho rằng mình không vượt đèn đỏ, còn việc thiếu giấy phép lái xe là do đang chờ cấp lại thì cái sự trình bày đó đã trở thành một cái “tội”. Như nhà báo này cho biết, ngay lập tức anh bị các chiến sỹ CSCĐ đó xông vào đấm vào mặt, đạp vào bụng cho chừa cái tội “cãi”. Đến lúc ngã quỵ vì đòn, nhà báo này cũng kiên quyết không ký vào biên bản về cái “tội” vượt đèn đỏ.

Không biết là cái vụ “đánh hội đồng” theo như tường thuật của nạn nhân sẽ ra sao nếu sự việc không đến tai lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ. Khi nạn nhân và các CSCĐ nói trên được yêu cầu về trụ sở giải quyết, trước mặt lãnh đạo của mình, cả 6 CSCĐ đều phủ nhận việc đánh nhà báo. Họ cho rằng, việc nhà báo này ngã quỵ, có các chấn thương là do anh ta… tự gây ra?! Nhà báo này đã phải vào bệnh viện quận Bình Thạnh để khám thương và được xác nhận có các chấn thương đa phần mềm. Đến lúc này, lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ mới xác định được nội tình sự việc. Hai trong số 6 CSCĐ trong tổ tuần tra nói trên đã nói lời xin lỗi nhà báo về sự việc xảy ra. Tuy nhiên, nhà báo vẫn được cho là “tự làm mình bị thương”. Thế có khác nào “tự vả vào mặt mình”?!

Việc nhà báo bị hành hung bởi cán bộ công quyền xưa nay không nhiều bởi hầu hết cán bộ công quyền đều là người nắm rõ luật. Họ thực thi công vụ và họ cũng biết rằng, nhà báo tác nghiệp cũng thực thi công vụ như họ. Khác chăng, chỉ là tính chất công việc. Vậy nên, hầu hết mọi trường hợp khi xảy ra hiểu lầm trong quá trình “chạm mặt”, các cán bộ công quyền đều tỏ rõ sự tôn trọng với công việc mà nhà báo đang làm. Ấy thế nhưng, các CSCĐ của một thành phố văn minh như TP HCM lại khác. Họ đã có cách hành xử thiếu kỷ luật với một công dân. Những vết bầm tím trên cơ thể nhà báo là gì, hẳn ai cũng rõ? Các thương tích này cũng đã được bệnh viện xác nhận. Bản thân lãnh đạo của các CSCĐ cũng đã phần nào nhận ra những sai lầm của “quân” mình khi truy hỏi họ về lý do hành hung.

Không ai “tự vả vào mặt mình” trừ phi đó là một người thần kinh, mất trí. Một nhà báo trên đường tác nghiệp cũng chẳng dại gì tự mình làm mình “bị thương” và sau đó “tố” CSCĐ cả. Đó là cái lý mà ai cũng biết. Cán bộ công quyền thực thi công vụ không có nghĩa là cho phép mình “ngồi trên luật” và hành xử sai với những quy định của luật. Những người thực thi pháp luật mà có ý định “ngồi trên luật” tức là “tự vả vào mặt mình” vậy.
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 35 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top