Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự tay cắt "của quý" để không phải lấy vợ vì áp lực gia đình

Thứ sáu, 07:28 19/02/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Vì ghen, nhiều bà vợ đã âm mưu hủy hoại “của quý”, hủy hoại phương tiện ngoại tình của chồng. Nhưng cũng không ít những ông chồng tự xử của quý của mình do mặc cảm, hay để chứng minh lòng chung thủy, thậm chí có trường hợp tự tay cắt đi để tránh áp lực.. phải lấy vợ từ phía gia đình.

Hủy hoại "phương tiện" ngoại tình của chồng là hành vi sai lầm nhưng không phải hiếm có trong thời gian gần đây. Mỗi sự việc đều để lại những hậu quả sai lầm đáng tiếc. Có những cặp vợ chồng có thể tha thứ để tái hợp, nhưng cũng những gia đình thậm chí từ mặt nhau bởi không vượt qua ranh giới hận thù.

Lợi dụng lúc chồng ngủ say, đêm 12/2, chị Tráng Thị Hợp (SN 1984, Lào Cai) đã dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng là anh Sùng Văn S. (SN 1988, Lào Cai) khi anh S. đang ngủ say. Sau đó, chị Hợp bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc đã được Trưởng Công an xã Cốc Ly xác nhận với PV vào tối 17/2.

Được biết, anh S. và chị H. là vợ chồng cùng nhau chung sống trong căn nhà tại xã Cốc Ly. Thời gian gần đây hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau khi xảy ra sự việc trên, người dân đã kịp thời đưa anh S. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà. Hiện giờ sức khỏe của anh S. đang dần bình phục.

Hiện cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai từ bị nạn nên chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự việc trên.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tự cắt của quý để chứng minh lòng chung thủy

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết từ trước đến nay, bệnh viện chỉ tiếp nhận người đứt dương vật chủ yếu do bị vợ cắt hoặc tự cắt do có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, khác với sự việc trên, không cần để vợ ra tay, trường hợp anh H.M.T (44 tuổi, TP.HCM) đã tự tay cắt phăng của quý để chứng minh lòng chung thủy của mình với vợ.

Theo ông T, ông là tài xế, giờ giấc thất thường nên hay bị vợ ghen tuông. Đêm trước khi xảy ra sự việc, ông T. đi nhậu về, muốn gần gũi nhưng bị người vợ cự tuyệt nên sáng ra, ông đã tự lấy kéo xử “thằng nhỏ” để chứng minh lòng chung thuỷ.

Ông T. nhập viện trong tình trạng dương vật bị đứt sát gốc. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu. Sau khi nối ghép, phần bị cắt đã được tưới máu, ấm hồng và đã có cảm giác trở lại.

Bác sĩ cho biết, những người bị đứt bộ phận này nếu nối thành công thì "phong độ đàn ông" cũng chỉ còn đạt 80% so với ban đầu.

Tự cắt của quý vì sợ phải lấy vợ

Trước đó, người dân ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xôn xao về việc anh thanh niên 28 tuổi tên là Phan Đăng vì không muốn lập gia đình mà tự tay cắt phăng “của quý” rồi hủy hoại đi để cha mẹ hết đường tìm bác sĩ nối lại cho mình.

Điều khiến dư luận ngạc nhiên nhất là ở việc sau khi cắt đứt, anh còn bình tĩnh đến mức đem bỏ vào nồi nước sôi. Đến khi chắc mẩm chẳng ai có thể “cứu” được thì anh mới nhịn cơn đau mà kêu người thân đến chứng kiến.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do áp lực phải lấy vợ tự phía gia đình. Do nhà chỉ có mình là con trai nên gia đình muốn anh sớm lập gia đình để có cháu nội ẵm bồng. Nhưng có ai ngờ đâu, sự hối thúc đó cùng nỗi lo lắng đó như là sức ép vô hình đối với anh. Để giải thoát cho mình và để cha mẹ không phải bận tâm chuyện vợ con của mình, anh đã quyết định tự xử.

Anh cho biết “Tôi biết tôi làm việc này, cha mẹ tôi vô cùng đau khổ nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn sống để tịnh tâm tu dưỡng và nuôi cha mẹ ngày xế chiều. Thực lòng tôi không muốn lấy vợ”.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top