Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ ngày mai, 1 xã ở tỉnh Hải Dương cho học sinh tạm dừng đến trường

Chủ nhật, 20:27 31/10/2021 | Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Thanh Hà, từ ngày mai trẻ em mầm non, học sinh lớp 1 tại xã Thanh Hồng dừng đến trường và học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 thực hiện học trực tuyến...

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm nay (31/10), trên địa bàn ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ở huyện Thanh Hà và Kim Thành đã được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân. Những trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ trở về từ Bình Dương và đã được cách ly từ trước.

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân 916727 (SN 1991, nam), trú tại xã Thanh Hồng (huyện Thanh Hà) và ở tại tổ 4C, khu phố 1, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Theo cơ quan chức năng, hàng ngày bệnh nhân và con gái 6 tuổi ở nhà (Bình Dương) không đi đâu và không tiếp xúc với ai. Vào 11h30 trưa 26/10/2021, công dân và con gái đi xe taxi (không nhớ tên lái xe, biển số) ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi chuyến bay VJ 272, ngồi số ghế 28A, 28B về Nội Bài (Hà Nội).

Khi xuống sân bay Nội Bài, công dân cùng con gái đi xe taxi (không nhớ tên lái xe, biển số) từ sân bay về thẳng nhà tại xã Thanh Hồng (huyện Thanh Hà) và không tiếp xúc với ai. Vào sáng qua (30/10), bệnh nhân được lấy mẫu chùm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, trường hợp này được chỉ định lấy lại mẫu đơn xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Cơ quan chức năng tiến hành truy vết được 2 trường hợp F1 tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh nói trên, chiều nay UBND huyện Thanh Hà ban hành công văn về việc tổ chức hoạt động dạy học tại xã Thanh Hồng trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể: Trẻ em mầm non, học sinh lớp 1 tại xã Thanh Hồng dừng đến trường và học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 thực hiện học trực tuyến bắt đầu từ ngay mai (01/11/2021) đến khi có thông báo mới...

Từ ngày mai, 1 xã ở tỉnh Hải Dương cho học sinh tạm dừng đến trường - Ảnh 1.

Từ ngày mai (01/11), 3 cấp học tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) tạm dừng cho học sinh đến trường. Ảnh minh họa: Đ,Tùy

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân BN916726 (SN 1984, nam), trú tại thôn Minh Thành, xã Lai Vu (huyện Kim Thành). Vào khoảng 13h chiều 28/10, công dân về đến ngã tư Ngô Quyền (TP. Hải Dương) có thuê xe ôm (không biết tên lái xe, không nhớ biển số) chở về quê (xã Lai Vu, huyện Kim Thành). Đến 17h chiều cùng ngày, ca bệnh về đến Trạm Y tế xã Lai Vu khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Quá trình thực hiện cách ly, công dân được bố đẻ mang đồ ăn đến để ở cửa, sau đó bệnh nhân ra lấy. Trong quá trình này, người bố không vào nhà nói chuyện tiếp xúc với con trai và có đeo khẩu trang.  

Sau đó, công dân được lấy mẫu gộp xét nghiệm có kết quả nghi ngờ và được nhân viên y tế lấy mẫu đơn xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã lấy 1 mẫu F1 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã ban thành thông báo tìm người lái xe ôm từ ngã tư Ngô Quyền chở bệnh nhân về xã Lai Vu (huyện Kim Thành).

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, đến chiều nay, tại các ổ dịch cũ trên địa bàn không ghi nhận ca mắc mới và toàn tỉnh hiện còn 321 trường hợp F1 đang cách ly tập trung.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 41 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top