Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ Liêm

Hai quận mới của Hà Nội sẽ được gọi đơn giản là  "Nam Từ Liêm" và "Bắc Từ Liêm"?

Hai quận mới của Hà Nội sẽ được gọi đơn giản là "Nam Từ Liêm" và "Bắc Từ Liêm"?

Xã hội

GiadinhNet- Theo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận và 23 phường của UBND huyện Từ Liêm, 2 quận mới sẽ mang tên: quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.

Gan chỉ “thoát” nhiễm độc khi chọn đúng thuốc

Gan chỉ “thoát” nhiễm độc khi chọn đúng thuốc

Sống khỏe

GiadinhNet - Hiện nay, rất nhiều chị em rỉ tai nhau về các phương pháp giải độc cơ thể, tuy nhiên không ít người do giải độc không đúng cách đã khiến cơ thể bị suy nhược. Trong khi đó, theo các chuyên gia khuyến cáo giải độc cơ thể đúng cách sẽ cho cơ thể khỏe, đẹp như ý.

Em gái suýt giết anh do mâu thuẫn trong việc chuyển mộ bố?

Em gái suýt giết anh do mâu thuẫn trong việc chuyển mộ bố?

Pháp luật

Hôm nay (26/11), Toà án Nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lương Thị Kim Lan (SN 1967) trú tại 804 CT2A, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội về tội giết người được quy định tại điều 93 của Bộ luật hình sự.

Sốc phản vệ vì ăn... rươi

Sốc phản vệ vì ăn... rươi

Tin tức - Sự kiện

Đây là trường hợp của bệnh nhân P.M.T, 33 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội, cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, Hà Nội trong tình trạng khó thở nặng, toàn thân phù nề, nổi ban, nói khó, chóng mặt, nôn, tụt huyết áp. Theo người nhà bệnh nhân, do có tiền sử dị ứng với một số thức ăn lạ nên khi nhà làm chả rươi, bệnh nhân đã ăn “rất dè dặt”, chỉ một miếng nhỏ. Sau khi ăn khoảng 10 phút, bệnh nhân thấy lưỡi, môi bị tê bì, sau đó cảm giác tê bì lan ra toàn cơ thể. Dù đã cố gắng gây nôn, nhưng chỉ chưa đầy 30 phút sau khi ăn, bệnh nhân khó thở và chóng mặt, không thể tự đi lại.

Nghi ngờ một nữ kế toán bị tạt axít để dằn mặt

Nghi ngờ một nữ kế toán bị tạt axít để dằn mặt

Pháp luật

GiadinhNet - Khi đang trên đường từ nhà tới nơi làm việc, chị Nguyễn Hải Vân – Kế toán trưởng của Công ty TNHH Định Công bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, đổ axit lên người. Hậu quả làm cho chị Vân cùng người bạn đi cùng bị cháy quần áo và bỏng độ 1.

70.000 hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ đường ống nước sạch

70.000 hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ đường ống nước sạch

Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 9h30 sáng 21/11, một đoạn ống nước sạch đường kính 1,6m đã bị vỡ ở khu vực cầu dân sinh số 19 đoạn Km 27 trên Đại lộ Thăng Long (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Hà Nội tăng phí trông giữ xe máy, xe đạp

Hà Nội tăng phí trông giữ xe máy, xe đạp

Xã hội

GiadinhNet- UBND TP Hà Nội vừa đề xuất điều chỉnh tăng phí trông giữ xe đạp lên 1.000 đồng và 3.000 đồng đối với xe máy.

Xương thủy tinh: Căn bệnh hiếm gặp khó chữa

Xương thủy tinh: Căn bệnh hiếm gặp khó chữa

Sống khỏe

Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàn cho biết, xương thủy tinh là bệnh di truyền, trẻ có thể bị gẫy xương ngay từ khi còn nằm trong thời kỳ bào thai.

Sư trụ trì giải thích tượng Phật "giống mình"

Sư trụ trì giải thích tượng Phật "giống mình"

Xã hội

"Tôi còn đang trẻ thế này, mà tôi còn đang sống, không một người nào tự đúc tượng mình, xong đặt lên bàn thờ để thờ sống mình cả", sư trụ trì Thích Minh Phượng.

Gái có chồng 'lặn lội' tìm bố 'chính chủ' cho con

Gái có chồng 'lặn lội' tìm bố 'chính chủ' cho con

Gia đình

Cứ tưởng đây là nỗi lo của những cô gái trẻ chưa chồng quen sống bừa bãi, nhưng thực tế nhiều người là gái có chồng vẫn lao vào những cuộc tình không đầu không cuối, để rồi bụng to lùm lùm mới sốt sắng tìm bố cho con.

Cắt 3G, dân ùn ùn đi lắp wifi

Cắt 3G, dân ùn ùn đi lắp wifi

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi cước 3G tăng từ 16/10, rất nhiều người dùng đã phản ứng việc các nhà mạng cung cấp dịch vụ kém chất lượng.

Cứ thấy đàn ông đi chợ thì đè ra mà 'chém'

Cứ thấy đàn ông đi chợ thì đè ra mà 'chém'

Xã hội

Chị Hải (bán quần áo tại chợ Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: Đàn ông ít đi chợ, mua sắm, nên thỉnh thoảng vớ được ông nào lơ ngơ thì chém được bao nhiêu cứ chém.

Chả cá ‘3 không’, để cả năm chưa hỏng

Chả cá ‘3 không’, để cả năm chưa hỏng

Sản phẩm - Dịch vụ

Những miếng chả cá vàng đậm, nguội lạnh được đặt trên các mâm, đĩa to, không nguồn gốc xuất xứ, không hướng dẫn bảo quản, không hạn sử dụng. Chúng được bày bán tràn lan tại các chợ đầu mối, chợ cóc ở Hà Nội.

Bán thịt lợn, ghi lô đề được... mở lớp mầm non?

Bán thịt lợn, ghi lô đề được... mở lớp mầm non?

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức hội thảo bàn về việc quản lý các nhóm lớp mầm non ngoài công lập.

Tạo hiểu nhầm để kéo khách thời ế ẩm

Tạo hiểu nhầm để kéo khách thời ế ẩm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Khá nhiều điểm bán hàng đã cố tình tạo nên sự hiểu nhầm với người tiêu dùng thông qua việc “mượn tên”, “mượn danh” những thương hiệu nổi tiếng để kéo khách. Điều đáng nói là khi bị người tiêu dùng căn vặn thì họ thường tỏ ra khó chịu hoặc nói sai sự thật.

Dị ứng thực phẩm từ... trong bụng mẹ

Dị ứng thực phẩm từ... trong bụng mẹ

Gia đình

Tiến sĩ Lê Minh Hương, Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết, trẻ bị dị ứng thức ăn chiếm tỉ lệ khá cao, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ dễ dị ứng với một số thực phẩm như trứng gà, sữa bò, sữa đậu nành, các loại hạt và tôm, cua. Nguyên nhân khiến trẻ bị dị ứng là do hệ miễn dịch và đường ruột của trẻ còn yếu, khả năng thấm của niêm mạc đường tiêu hóa cao. Vì thế, khi sử dụng những thức ăn có tính dị nguyên cao thì dễ bị dị ứng.

Bắt 4 đối tượng nổ súng, cố ý gây thương tích

Bắt 4 đối tượng nổ súng, cố ý gây thương tích

Pháp luật

GiadinhNet - Đây là 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra vào ngày 6/10 tại xóm trọ Đoàn Kết, thuộc khu đất tái định cư thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Top