Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử hình 9 đối tượng trong đường dây buôn bán 1.415 bánh heroin

Thứ năm, 09:48 23/03/2017 | Pháp luật

GIadinhNet - Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên 9 án tử hình đối với 9 bị cáo trong một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Đây là vụ án mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã dày công triệt phá, bắt giữ 23 đối tượng, ra quyết định truy nã nhiều kẻ liên quan. Với thủ đoạn tinh vi, hành động liều lĩnh, các đối tượng trong vụ án này đã vận chuyển, mua bán tổng số ma túy lên tới 1.415 bánh heroin.

9 án tử hình trong đường dây ma túy “khủng”. Ảnh: TL
9 án tử hình trong đường dây ma túy “khủng”. Ảnh: TL

Đường dây “khủng”

Rạng sáng 6/1/2015, tổ công tác của Cục C47 phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Dốc Má (Thu Phong, Hòa Bình) đã bắt quả tang Trần Đức Duy (SN 1986, trú tại Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe ôtô; Thu giữ tại chỗ 94 bánh heroin, một khẩu súng ngắn, một băng đạn có 7 viên. Cơ quan điều tra đã xác định, Duy có mối quan hệ mật thiết với “bố già” Nguyễn Thanh Tuân (trú tại Thạch Thất, Hà Nội), là kẻ buôn bán ma túy khét tiếng với nhiều tay chân, đệ tử. Tuân liên tục bị nhiều cơ quan công an ra quyết định truy nã về tội danh ma túy. Vợ của Tuân là Vũ Thị Thanh Hiền (SN 1982, thường trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng) cũng đã bị cơ quan công an bắt từ năm 2013 trong một chuyên án ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ 23 đối tượng trong đường dây này. Trong đó, ngoài Duy còn có: Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Lương Xuân Vững (37 tuổi), Chu Văn Hậu (27 tuổi), Phạm Văn Mạnh (33 tuổi, cùng trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Đặng Minh Châu (43 tuổi, trú tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Nguyễn Thành Nam (21 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội)…

Theo kết luận điều tra, Duy là đối tượng có 1 tiền án, giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thanh Tuân. Từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt, Duy trực tiếp lái xe vận chuyển nhiều lần với số lượng lớn ma túy và vũ khí mang về Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn kiếm lời. Điển hình, khoảng cuối tháng 2/2014, Nguyễn Thanh Tuân điện thoại cho Kiên, Hùng, Duy lên Mộc Châu nhận 80 bánh heroin về giao cho Phạm Văn Mạnh ở Cao Bằng, với giá 210 triệu đồng/bánh. Tuân thông báo, heroin để ở nhà một người đàn ông tên Nhồng, gần địa phận giáp ranh giữa xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình với xã Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La và cho Hùng số điện thoại của Nhồng để đưa cho Duy liên lạc. Sau đó, Nam và Duy đi xe ôtô bán tải đến khu vực trên rồi Nhồng tự cho bao tải dứa chứa 80 bánh heroin lên xe. Riêng Hùng và Kiên đi xe ôtô Fortuner đến đoạn Km81 Quốc lộ 6 (Hòa Bình) đứng chờ…

Kiên, Hùng, Duy tiếp tục vận chuyển số heroin trên lên khu vực chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giao cho Phạm Văn Mạnh… Tiếp đấy, Duy chở Vững bằng ôtô cùng số heroin đến khu vực bờ sông thuộc xã Minh Long, huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Tại đây, Vững gọi điện thoại cho một người Trung Quốc tên Khoàng chèo bè qua sông sang đón Vững vào nhà riêng của người đàn ông này, giao số heroin trên với giá 68 nghìn Nhân dân tệ/bánh heroin. Bán xong hàng, Vững trả công cho Duy 10 nghìn nhân dân tệ. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Duy đã tham gia mua bán 1.269 bánh heroin, thu lợi bất chính 514 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Duy còn thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đường dây ma túy này, có cặp vợ chồng Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Thu Hảo (có một tiền án về tội trộm cắp tài sản). Kiên bị Tuân lôi kéo vào con đường phạm tội, là người giúp sức đắc lực cho Tuân để liên lạc, nhận tiền, cảnh giới và vận chuyển ma túy nhiều lần với số lượng lớn mang về Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn bán kiếm lời; thu lợi bất chính 1,6 tỷ đồng. Riêng Hảo, trong quá trình sinh sống, bản thân Hảo biết chồng mua bán trái phép chất ma túy nhưng không tố giác với cơ quan chức năng hoặc can ngăn, do vậy Hảo phạm tội không tố giác tội phạm.

Đối với Nguyễn Văn Hùng cũng là người giúp sức đắc lực cho đối tượng cầm đầu, nhà riêng của Hùng là nơi tập kết, cất giấu ma túy và vũ khí cho Tuân. Hùng còn thay Tuân chỉ đạo, liên lạc với khách hàng nhận tiền, cảnh giới để vận chuyển nhiều lần với số lượng lớn ma túy đã hưởng lợi 2 tỷ đồng. Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hùng còn bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng 2 khẩu súng ngắn, một khẩu súng AK và 49 viên đạn.

Cái giá phải trả

Vụ án Trần Đức Duy cùng đồng phạm phạm tội mua bán chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm được TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử từ cuối tháng 2/2017 với tổng cộng 23 bị cáo. Đây được đánh giá là phiên tòa có lực lượng công an bảo vệ hùng hậu với an ninh nghiêm ngặt. Sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 9 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy gồm: Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Nam, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Lý Tiến Đông, Triệu Văn Duy. Trong số này, bị cáo Trần Đức Duy còn bị phạt 2 năm tù, Nguyễn Văn Hùng bị phạt 3 năm tù cùng về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Tổng hợp cả hai hình phạt là tử hình.

Tòa tuyên phạt mức án tù chung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý đối với 9 bị cáo gồm: Vi Văn Tuấn, Bế Văn Thắng, Nguyễn Thanh Yên, Đặng Minh Châu, Tô Văn Quốc, Lục Văn Thượng, Ngô Quốc Mạnh, Nông Văn Phương, Đào Xuân Thủy. Tuyên phạt mức án tù 20 năm đối với các bị cáo Vi Văn Nghị, Chu Văn Quỳnh; 18 năm tù đối với bị cáo Đàm Văn Quang; 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng; 18 tháng tù đối với bị cáo Vũ Thị Thu Hảo.

Kết quả điều tra của lực lượng chức năng đã xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến đầu năm 2015, các bị cáo trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua xã Loóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) rồi tiếp tục mua bán, vận chuyển qua các tỉnh: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc với số lượng 1.415 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và 708.000 Nhân dân tệ.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top