Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ đơn vị trở về, ngôi nhà yêu dấu trở thành đống hoang tàn

Thứ tư, 16:14 02/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Từ đơn vị trở về sau một đêm trực chiến bão ở đơn vị, anh Trần Minh Ngọc (SN 1976, trú thôn 6, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) như rụng rời chân tay khi thấy căn nhà của mình bị bão quật đổ nát, hoang tàn.

Cơn bão số 10 đã đi qua các tỉnh miền Trung, trong đó “tâm bão” Quảng Bình gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Những ngày này, đi bất cứ đâu trên vùng đất Quảng Bình, ai cũng thấy cảnh hoang tàn, xơ xác sau bão. Hơn 30 năm trở lại đây, Quảng Bình mới có một “siêu bão” đổ bộ vào mạnh và lâu như thế này.
 
Từ đơn vị trở về, ngôi nhà yêu dấu trở thành đống hoang tàn 1
Hoang tàn sau bão

Bàng hoàng, rụng rời chân tay, nuốt nước mắt vào trong, anh Trần Minh Ngọc (SN 1976, trú thôn 6, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, công tác tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình) như không tin vào mắt mình trước căn nhà yêu dấu đã bị bão đánh sụp đổ hoàn toàn.

“Hôm đó tôi ở đơn vị trực chiến chuẩn bị đối phó với bão nên không kịp về nhà chằng chống, chỉ kịp gọi điện về nhà nhờ hàng xóm chạy sang ôm đứa con nhỏ nhanh chóng di tản để tránh bão vì mẹ nó cũng lo việc cơ quan. Ai ngờ sau một đêm bão vào, nhà tôi đã bị bão quần tơi tả như một căn nhà hoang…”, anh Ngọc nghẹn lòng nói.

Tất cả đồ đoàn trong nhà anh Ngọc bị mưa bão quần thảo hư hỏng nặng. Người ta càng xót xa hơn cho anh vì hai vợ chồng anh Ngọc là “công chức nhà nước” nên khi dự báo có bão vào ai cũng lo việc cơ quan chống bão, không kịp về nhà chuẩn bị đối phó với bão. Vợ của anh Ngọc là chị Nguyễn Thị Nguyên là Chủ tịch UBND của một phường ở TP Đồng Hới. Trở về nhà thấy “tổ ấm” của mình hư hỏng nặng, chị Nguyên chết lặng không nói nên lời.

“Bao năm vợ chồng gom góp được ít tiền làm căn nhà ở tạm, bây giờ bị bão cuốn đi hết. Không biết sắp tới cuộc sống sẽ như thế nào đây…”, anh Ngọc nuốt nước mắt tâm sự.
 
Từ đơn vị trở về, ngôi nhà yêu dấu trở thành đống hoang tàn 2
Bão số 10 càn quét Quảng Bình tơi tả

Cũng như nhà vợ chồng anh Ngọc, Quảng Bình có hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái khiến hàng trăm, hàng ngàn gia đình phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Theo báo cáo chưa đầy đủ vào sáng ngày 2/10 của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung & Tây Nguyên, bão số 10 đã làm 7 người chết và mất tích ở Quảng Bình, 140 người bị thương; có 345 nhà bị sập và 156.517 nhà bị tốc mái. Con số này sẽ tăng lên trong những ngày tới khi các địa phương ở Quảng Bình tập hợp báo cáo về.

Ngay cả thành phố Đồng Hới được mệnh danh là “thành phố Hoa Hồng” thơ mộng ngày nào, sau bão, đi đâu ở Đồng Hới người ta cũng cảm nhận được nhiều mất mát, đau thương.

“Đồng Hới mới ngày nào thơ mộng và quyến rũ là thế, chỉ sau một đêm bão, sáng ra nhìn đâu cũng xơ xác, tiêu điều. Cây cối bật gốc, đổ ngã; nhà cửa tốc mái, đổ sụp; lều quán xiêu vẹo; trụ sở cơ quan bị bão đánh tơi tả, vỡ kính, bay cửa…Có lẽ người dân Đồng Hới nói riêng và Quảng Bình nói chung không bao giờ quên được những gì mà bão số 10 gây nên. Tàn khốc dữ lắm…”, ông Nguyễn Hồng Quang (trú xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) đắng lòng tâm sự.

Sau bão, hàng ngàn gia đình ở Quảng Bình đang cố gắng khắc phục hậu quả nhưng mất mát quá lớn khiến nhiều gia đình đã kiệt sức. Cơn “bão lòng” còn dữ dội hơn khi cơn bão số 10 đi qua…

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 34 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 42 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top