Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ BN979 có lịch trình liên hoan dày đặc: Khuyến cáo người dân cần hạn chế ăn uống, tụ tập nơi đông người

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, việc tham gia liên hoan, ăn uống và tiếp xúc với nhiều người tại các quán ăn, nhà hàng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh rất lớn. Theo đó, chùm ca bệnh COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi (tính đến 6h ngày 18/8 ghi nhận 9 ca tại ổ dịch này) là một ví dụ điển hình.

Từ BN979 có lịch trình liên hoan dày đặc: Khuyến cáo người dân cần hạn chế ăn uống, tụ tập nơi đông người - Ảnh 1.

Sáng nay (18/8), Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, trong đó, có 1 ca tại Hà Nội.

Đó là BN979 (nữ, 33 tuổi) có địa chỉ tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng ngày 22-25/7, sau đó, được cách ly tại nhà.

Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 17/8 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Từ BN979 có lịch trình liên hoan dày đặc: Khuyến cáo người dân cần hạn chế ăn uống, tụ tập nơi đông người - Ảnh 3.

Đáng chú ý, trước khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, nữ bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc và phức tạp. Có tham gia liên hoan, ăn uống và tiếp xúc với nhiều người.

Theo đó, ngày 22-25/7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình (4 người: bệnh nhân, chồng, 2 con) và công ty của chồng (khoảng gần 30 người). Bệnh nhân có đến chơi tại Hội An, Bà Nà Hill…

Khoảng 22 giờ ngày 25/7, bệnh nhân về Hà Nội. Từ ngày 26/7, bệnh nhân và gia đình chủ động tự cách ly nhà. Trong nhà, đồ ăn cho gia đình chỉ do chồng bệnh nhân đi mua tại chợ (có đeo khẩu trang).

Ngày 31/7, bệnh nhân có đi lấy mẫu test nhanh tại Trạm Y tế Phú Thượng và có kết quả âm tính. Bệnh nhân có đi làm trở lại. Tại văn phòng, chỉ có 1 mình bệnh nhân làm việc do lãnh đạo của công ty đã về từ Đài Loan chưa trở lại Việt Nam. Sau ngày 31/7, bệnh nhân có đi liên hoan ở công ty chồng 3 lần. Bệnh nhân có đi chợ ở gần nhà và có đeo khẩu trang.

Từ 1/8, bệnh nhân đi làm trở lại, đi chợ và đưa đón con có đeo khẩu trang. Trưa 15/8, bệnh nhân có dự liên hoan với các bạn cùng công ty chồng (khoảng 20 người) tại 290 Xuân Đỉnh. Tối 15/8, liên hoan cùng 6 người tại nhà, trước đó, bệnh nhân có đi chợ trên đường Hoàng Tôn mua rau (có đeo khẩu trang).

Các chuyên gia nhận định, việc tham gia liên hoan, ăn uống và tiếp xúc với nhiều người tại các quán ăn, nhà hàng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh rất lớn. Theo đó, chùm ca bệnh COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi (tính đến 6h ngày 18/8 ghi nhận 9 ca tại ổ dịch này) là một ví dụ điển hình.

Từ BN979 có lịch trình liên hoan dày đặc: Khuyến cáo người dân cần hạn chế ăn uống, tụ tập nơi đông người - Ảnh 4.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội), nguyên nhân chính lây lan COVID- 19 là thông qua những giọt bắn trong quá trình nói chuyện, hắt hơi và dùng chung đồ ăn, thức uống trên bàn ăn. Do đó, đã đến lúc người dân cần thay đổi thói quen ăn uống, tụ tập đông người trong mùa dịch COVID- 19 để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh.

Nhận thấy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lớn từ các nhà hàng, quán ăn, trong công điện hỏa tốc của UBND TP Hà Nội ra ngày 18/8 gửi các Sở, ban ngành liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã yêu cầu các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê từ 00 giờ ngày 19/8 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể: Giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các nhà hàng, ăn uống, quán xá trên địa bàn cần thực hiện đúng các quy định, cần thiết thì xử phạt mạnh hơn, thậm chí đóng cửa nếu không thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo từ Chính phủ và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Bên cạnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các nhà hàng, TP Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng.

Các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết; thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Trong trường hợp có ăn uống ở nhà hàng, quán ăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo, mọi người nên chọn nơi ăn uống sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quan trọng là nơi đó có thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được khuyến cáo (giãn cách tối thiểu 1m, có vách ngăn, nhân viên đeo khẩu trang...).

Cùng với đó, trước khi ăn, nên yêu cầu nhân viên nhúng chén, bát, đũa qua nước sôi. Nước nóng từ 60 độ trở lên có tác dụng tốt trong việc diệt trừ vi khuẩn, virus.

Và điều quan trọng cần nhớ là vệ sinh tay trước khi ăn vì bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn. Bởi vậy, mọi người cần phải rửa tay sạch bằng xà phòng, sử dụng dung dịch khử khuẩn bàn tay trước và sau khi ăn uống. Hạn chế di chuyển, không nói to, cười đùa trong khi ăn uống.

Mai Thùy

Từ BN979 có lịch trình liên hoan dày đặc: Khuyến cáo người dân cần hạn chế ăn uống, tụ tập nơi đông người - Ảnh 6.
Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 4 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 15 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Top