Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tú bà" điều hành đường dây bán dâm ở TPHCM, nhân viên có ký hiệu riêng

Thứ ba, 08:56 25/07/2023 | Pháp luật

Tổ chức mối giới tiếp viên nhà hàng bán dâm cho người nước ngoài tại, "tú bà" 28 tuổi thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng mỗi tháng và bị Công an TPHCM bắt giữ.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Ánh (28 tuổi) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Thu lời 2 tỷ đồng mỗi tháng

Theo cảnh sát, Ánh là tổng quản lý nhà hàng Song Song, số 95 An Dương Vương, phường 8, quận 5. Thời gian qua, tài liệu trinh sát thu thập phát hiện nhà hàng này có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm.

Đi sâu điều tra, cảnh sát xác định nhà hàng Song Song hoạt động từ tháng 6 đến nay, có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc. Nhà hàng có 80 tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá 3,5 triệu đồng/lượt và 5 triệu đồng qua đêm. Tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

"Tú bà" điều hành đường dây bán dâm ở TPHCM, nhân viên có ký hiệu riêng - Ảnh 1.

"Tú bà" Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo vàng) cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Vy Trần).

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Ánh sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn TPHCM để bán dâm với khách.

Để lôi kéo được nhiều "chân dài" đầu quân dưới trướng mình, Ánh hứa trả lương và tiền hoa hồng cao. Ngoài ra, Ánh và chồng người Đài Loan có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài nên việc tổ chức các hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng diễn ra tương đối tốt. Từ đó, "tú bà" này thu lợi bất chính số tiền gần 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Nhiều dịch vụ mại dâm hấp dẫn

Cơ quan điều tra xác định khi khách đến nhà hàng Song Song sẽ được nhân viên quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng vui vẻ tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ phục vụ với giá hợp lý, được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra.

Để hoạt động diễn ra an toàn, tổng quản lý Ánh chỉ đạo các "má mì" cấp dưới sàng lọc các cô gái sẳn sàng bán dâm trước khi vào làm tại nhà hàng Song Song mỗi ngày bằng cách điểm danh và ghi ký hiệu 1 là đi bán dâm với khách về liền, 2 là đi bán dâm với khách qua đêm, không ghi số là chỉ ngồi phục vụ.

Khi khách vào nhà hàng các quản lý đưa tiếp viên vào và chia làm 3 tổ như trên để khách lựa chọn. Ánh đã chỉ đạo các "má mì" cấp dưới chỉ đưa tiếp viên vào phòng, thông báo cho khách biết số tiếp viên nào đi bán dâm.

Tất cả các má mì được chỉ đạo không được lấy tiền hoa hồng trong việc đi bán dâm của tiếp viên, chỉ được nhận tiền boa của khách. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, phức tạp, có tổ chức, các nghi phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp.

Hành vi của nhóm này làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nói chung và tội phạm mại dâm nói riêng. Từ đó, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC02 chủ công xác lập chuyên án, phối hợp với Công an quận 5 và các đơn vị nghiệp vụ khác để triệt phá.

Khuya 19/7, cảnh sát kiểm tra nhà hàng Song Song, phát hiện 146 người và 10 phòng karaoke đang hoạt động. Đấu tranh khai thác, cảnh sát phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm, mua bán dâm, ghi nhận việc khách đến mua dâm tại khách sạn Bonka, số 884 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5.

Kiểm tra khách sạn Bonka, nhà chức trách phát hiện 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 3,5 triệu đồng. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm khai nhận làm "má mì" tại nhà hàng Song Song từ tháng 6 đến nay.

Phá đường dây cho vay nặng lãi cực lớnPhá đường dây cho vay nặng lãi cực lớn

GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây sử dụng tư cách pháp nhân “ảo” để hoạt động cho vay nặng lãi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top