Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 12h trưa nay, những địa phương nào ở Hải Dương bị phong tỏa?

GiadinhNet - Từ 12 trưa nay, thiết lập chốt, thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Thái Tân, toàn bộ thị trấn Nam Sách và 1 phần xã Nam Hồng cho đến khi có quyết định mới. Đối với các xã còn lại lập chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào...

Từ 12h trưa nay, những địa phương nào ở Hải Dương bị phong tỏa? - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng qua trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương) ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đó là bệnh nhân 114265 (SN 1990, nữ giới), thường trú thôn Tân Thắng (xã Thái Tân), hiện tạm trú khu Gia Binh (thị trấn Nam Sách) làm nghề bán hàng ăn.

Tính đến 9h sáng nay (29/7), toàn huyện Nam Sách đã lấy được gần 16 nghìn mẫu, trong đó 3385 mẫu cho kết quả và có 13 ca dương tính. Đáng chú ý, trong tổng số 13 trường hợp dương tính đã có 6 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 và 12 ca cùng trú tại thôn Tân Thắng (xã Thái Tân, nơi thường trú của bệnh nhân làm nghề bán hàng ăn).

Trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện Nam Sách vừa ban hành Quyết định về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ 12h hôm nay 29/7/2021. Cụ thể:

Thiết lập chốt, thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Thái Tân, toàn bộ thị trấn Nam Sách và 1 phần xã Nam Hồng (khu vực chợ Hóp) cho đến khi có quyết định mới. Đối với các xã còn lại lập chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hoá thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; tạm dừng hoạt động các khu di tích, danh lam thắng cảnh.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu; dịch vụ thể dục thể thao, phòng tập gym, yoga, thể dục thẩm mỹ; cơ sở làm đẹp, cắt tóc; karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ; dịch vụ massage, tẩm quất, vật lý trị liệu; quán bar, vũ trường; quán games, quán internet, quán bi a; rạp chiếu phim; bể bơi dịch vụ, các khu vui chơi, giải trí, vườn hoa. Dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi. Các đám hiểu tổ chức nhanh gọn, mỗi đoàn viếng không quá 2 người, không tổ chức ăn uống.

Quyết định nêu rõ: Đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật tư qua các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Nam Sách cần đảm bảo các điều kiện không đi qua các vùng phong tỏa.

Công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, công ty hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương đảm bảo các điều kiện sau: Có thẻ công nhân của doanh nghiệp, công ty cấp; có bản ký cam kết thực hiện 1 cung đường 2 điểm đến không đi qua các địa điểm khác nhau trong quá trình di chuyển.

Đối với xe vận tải chở hàng hoá, vật tư thông thường được di chuyển trên đường thuộc "Luồng xanh" do Sở GTVT công bố. Khi di chuyển thuộc "Luồng xanh" nêu trên, người lái xe và người ngồi trên xe phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm và ký cam kết.

Riêng xe vận chuyển hàng hoá thiết yếu lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân thì phương tiện phải được dán Giấy nhận diện có mã QR code của ngành giao thông…

Đức Tùy

Từ 12h trưa nay, những địa phương nào ở Hải Dương bị phong tỏa? - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top