Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 1/4, Hải Dương chuyển trạng thái hoạt động bình thường, học sinh các cấp trở lại trường

GiadinhNet - Tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 01/4, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới…

Từ 1/4, Hải Dương chuyển trạng thái hoạt động bình thường, học sinh các cấp trở lại trường - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ 28/01, tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh). Do đây là biến chủng virus mới và ca bệnh được xác định lây trong cộng đồng, cho nên ít ngày sau, dịch COVID-19 nhanh chóng bùng phát lan ra 12/12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Hải Dương. 

Được sự giúp đỡ của đoàn công tác Bộ Y tế, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân sở tại, đến thời điểm này, dịch COVID-19 ở Hải Dương đã được ngăn chặn, kiểm soát hoàn toàn và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Các mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt trong cộng đồng, các cơ sở khám chữa bệnh đều cho âm tính. Có 6 huyện hơn 30 ngày không có ca mắc mới và trên địa bàn tỉnh không còn khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Từ 1/4, Hải Dương chuyển trạng thái hoạt động bình thường, học sinh các cấp trở lại trường - Ảnh 3.

Tỉnh Hải Dương sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới từ 01/4. Ảnh: Đ.Tùy

Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương sáng nay nêu rõ: Hải Dương sẽ kết thúc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 01/4, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới…

Đối với ngành Giáo dục, từ 01/4, học sinh từ cấp mầm non đến cấp THPT ở 12 huyện, thị xã, thành phố trở lại trường học. Tuy nhiên, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, các cuộc thi, giao lưu vẫn tạm dừng. Việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh phải tthủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ lùi lại 1 tuần.

Từ 1/4, Hải Dương chuyển trạng thái hoạt động bình thường, học sinh các cấp trở lại trường - Ảnh 4.

Từ 01/4, học sinh Mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương trở lại trường học. Ảnh: Đ.Tùy

Bên cạnh đó, các dịch vụ không thiết yếu tiếp tục tạm dừng hoạt động đến 15/4 như: quán bar, vũ trường, karaoke, massage, gym, rạp chiếu phim, quán games. Đối với: Nhà hàng, quán ăn, quán cafe được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Các quán bia vỉa hè tạm thời chưa cho phép hoạt động. Riêng TP. Hải Dương, TP Chí Linh và huyện Kim Thành chủ động áp dụng thêm một số biện pháp chặt chẽ trong phòng chống dịch…

Theo Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (28/3), địa phương này không ghi nhận ca mắc mới. Hiện tại, toàn tỉnh có 726 bệnh nhân mắc COVID-19 và chỉ còn 105 trường hợp đang được điều trị, số còn lại đã được công bố khỏi bệnh ra viện về nhà. Cũng trrong ngày hôm qua, Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã được giải thể.

Đức Tùy

Từ 1/4, Hải Dương chuyển trạng thái hoạt động bình thường, học sinh các cấp trở lại trường - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 41 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top