Hà Nội
23°C / 22-25°C

TS Lê Cảnh Nhạc

Muốn phát triển, cần nghiên cứu từng “ngóc ngách” về dân số

Muốn phát triển, cần nghiên cứu từng “ngóc ngách” về dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tìm ra những giải pháp, bằng chứng để có thể đưa ra các chủ trương, biện pháp quản lý và thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; đầu tư kinh phí để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng… là những nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển giai đoạn 2018 – 2025” do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức ngày 24/8 tại Vĩnh Phúc.

TS Lê Cảnh Nhạc: Công tác Dân số có những vấn đề rất "nóng", phải nhìn vào tương lai xa mới thấy được

TS Lê Cảnh Nhạc: Công tác Dân số có những vấn đề rất "nóng", phải nhìn vào tương lai xa mới thấy được

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 16/3, Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế), Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội đã có trao đổi với báo giới về các vấn đề quan trọng công tác dân số tại buổi “Giao lưu báo chí truyền thông với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”.

Nỗ lực giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh

Nỗ lực giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 24/10, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức lễ cổ động, diễu hành phát động các hoạt động truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS). Đây đang là vấn đề nóng của ngành Dân số, cần có sự chung tay giải quyết của toàn xã hội. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục gia tăng, ước tính đến năm 2050 Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh có khoảng 2,3 - 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn.

Làm sao để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh?

Làm sao để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh?

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 24/10, Bộ Y tế cùng với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ cổ động, diễu hành phát động các hoạt động truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017, với chủ đề “Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội”.

Tổng biên tập Báo GĐ&XH Lê Cảnh Nhạc: Phân thân nghề báo, nghiệp thơ

Tổng biên tập Báo GĐ&XH Lê Cảnh Nhạc: Phân thân nghề báo, nghiệp thơ

Giải trí

"Tôi vốn là giáo viên trường phổ thông cơ sở, được đi du học 5 năm ở Nga về tâm lý giáo dục học, nhưng khi về nước lại rẽ ngang sang làm báo. Vậy là thấm thoắt đã gắn với nghiệp báo gần 30 năm trong đó có 21 năm ở cương vị là Tổng Biên tập. " - Nhà thơ, nhà báo Lê Cảnh Nhạc chia sẻ.

Tổng cục Dân số-KHHGĐ làm việc tại Đắk Lắk

Tổng cục Dân số-KHHGĐ làm việc tại Đắk Lắk

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 15/2, đoàn công tác của Tổng cục Dân số-KHHGĐ do ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Sở Y tế Đắk Lắk để đánh giá kết quả công tác Dân số-KHHGĐ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Chương trình Vòng tay nhân ái Báo GĐ&XH: Những mảnh đời hồi sinh từ cửa tử

Chương trình Vòng tay nhân ái Báo GĐ&XH: Những mảnh đời hồi sinh từ cửa tử

Vòng tay nhân ái

GiaidnhNet - Một em bé 14 tháng tuổi bị bố bỏ đói đến cạn kiệt sức sống, cân nặng sau 14 tháng chỉ bằng đúng lúc mới sinh ra. Một em bé chơi đùa với bạn, bị bạn hun khói kẹt trong hang đến mức bỏng toàn bộ cơ thể, nằm chờ chết. Cặp song sinh chào đời được 4 tiếng thì mồ côi mẹ, khóc lạc giọng vì khát sữa… Những mảnh đời bất hạnh tưởng như vào ngõ cụt chỉ nằm chờ chết ấy đã được hồi sinh nhờ các nhà hảo tâm trong cả nước thông qua Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo GĐ&XH.

Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số

Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 1/12, tại Trung tâm hội nghị TP Vinh (Nghệ An), Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ, Sở Y tế, UBND Thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2016 với chủ đề: “55 năm truyền thống công tác Dân số/KHHGĐ, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại Cao Bằng

Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại Cao Bằng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 28/11, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) do TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng.

Bình Dương và Đồng Nai: Tổ chức bộ máy cần đáp ứng yêu cầu chuyển hướng chiến lược về dân số

Bình Dương và Đồng Nai: Tổ chức bộ máy cần đáp ứng yêu cầu chuyển hướng chiến lược về dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng TS Lê Cảnh Nhạc dẫn đầu vừa có chuyến làm việc với Ban Chỉ đạo công tác Dân số Bình Dương và Đồng Nai (ngày 26 - 27/9), hai địa phương miền Đông Nam Bộ đang rất “nóng” về vấn đề di dân.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Chưa thể phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền ở Hà Giang

Chưa thể phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền ở Hà Giang

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chiều 19/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng TS Lê Cảnh Nhạc – TBT Báo GĐ&XH, đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái cũng đã trực tiếp vào bệnh viện thăm và trao tặng 65 triệu đồng cho cặp song sinh dính liền. Hiện tại các bác sỹ BV Việt Đức cho biết, 2 bé song sinh dính liền ở Hà Giang tiên lượng xấu, chưa thể phẫu thuật tách rời.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo Gia đình & Xã Hội: Vui mừng vì Báo ngày càng lớn mạnh

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo Gia đình & Xã Hội: Vui mừng vì Báo ngày càng lớn mạnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 17/6, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cùng các vụ, đơn vị trực thuộc đã đến thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016).

Lãnh đạo Tổng Cục DS - KHHGĐ: Thăm và tặng quà quân, dân Trường Sa

Lãnh đạo Tổng Cục DS - KHHGĐ: Thăm và tặng quà quân, dân Trường Sa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong chuyến công tác 10 ngày tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, TS Lê Cảnh Nhạc đã thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Nhiều bằng khen, giấy khen được trao cho cá nhân, đơn vị làm tốt công tác dân số

Nhiều bằng khen, giấy khen được trao cho cá nhân, đơn vị làm tốt công tác dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet- Trước những đóng góp tích cực trong hoạt động dân số của các tập thể, cá nhân tại Hải Phòng, vừa qua Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) và UBND TP Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức trao tặng bằng khen, giấy khen cho những cá nhân, đơn vị.

Hải Phòng: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ công chức, viên chức Dân số-KHHGĐ

Hải Phòng: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ công chức, viên chức Dân số-KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet- Thực hiện kế hoạch đào tạo nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực hoạt động Dân số-KHHGĐ, Sở Y tế và Chi cục dân số-KHHGĐ thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi tập huấn cho hơn 200 cán bộ dân số đến từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Sinh hoạt hội thảo khoa học định hướng công tác nghiên cứu Dân số-KHHGD

Sinh hoạt hội thảo khoa học định hướng công tác nghiên cứu Dân số-KHHGD

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 25/8, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định hướng công tác nghiên cứu trong lĩnh vực Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2016-2010.

Top