Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy nã "nữ quái" bỏ 300 triệu thuê sát thủ Hải Phòng lên Hà Nội giết người

Thứ tư, 11:46 12/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Do có mâu thuãn với anh M (trú tại Gia Lâm, Hà Nội), Hương đã gọi điện "đặt hàng" 1 sát thủ từ Hải Phòng lên Hà Nội sát hại anh này với giá 300 triệu đồng.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Hương được xác định là chủ mưu, thuê 2 đối tượng Phạm Tuấn Hải (SN 1988, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1982, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) dùng súng bắn anh M (Trú tại Gia Lâm, Hà Nội) trọng thương.

Trước đó, chiều tối 11/1/2020, anh M vừa đi từ khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp ra xe máy thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên 1 xe máy nổ 4 phát súng vào người. Anh M gục trên vũng máu với 3 vết đạn trên cơ thể, 1 phát trúng vào đầu.

Tại hiện trường, các nhân chứng cho hay khi vụ việc xảy ra chỉ kịp nhìn thấy 2 người ngồi trên xe máy phóng vụt đi, một người mặc đồ xe ôm công nghệ, ngoài ra không cung cấp được thông tin gì thêm. 

Truy nã nữ quái bỏ 300 triệu thuê sát thủ Hải Phòng lên Hà Nội giết người - Ảnh 1.

Hai "sát thủ" Hải, Hiệp (anh tư liệu)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 1 trong 2 đối tượng đi xe máy trên đã chờ sẵn, khi thấy anh M đi ra thì nổ súng. Đối tượng này trước khi lên xe bỏ chạy cùng đồng bọn còn đứng nhìn nạn nhân gục xuống đất, bất động.

Anh M, sau đó được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện và may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Làm việc với công an, anh M không thể nhận dạng được đối tượng bắn mình. Nạn nhân cũng không biết mình mâu thuẫn với ai để tới mức xảy ra vụ việc kinh hoàng này.

Trong suốt một thời gian dài, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm liên tục ra soát hàng trăm đối tượng hiềm nghi và phát hiện hai đối tượng người Hải Phòng thuê nhà nghỉ tại thị trấn Yên Viên có nhiều nghi vấn.

Công tác xác minh cho thấy hai nạn thanh nhiên này thuê phòng tại 1 nhà nghỉ tại thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) vào ngày 10/1. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, hai thanh niên trên đi xe máy hiệu Honda Air Blade rời nhà nghỉ và quay về trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Đáng chú ý, trước đó vào ngày cũng chính 2 thanh niên này cũng lên thuê phòng tại nhà nghỉ rồi rời đi sau đó.

Sau quá trình sàng lọc, cơ quan công an đã triệu tập Phạm Tuấn Hải lên làm việc, từ đây một âm mưu "giết người thuê" đã được làm sáng tỏ.

Truy nã nữ quái bỏ 300 triệu thuê sát thủ Hải Phòng lên Hà Nội giết người - Ảnh 2.

Đối tượng Hương đang bị truy nã ở cấp độ "Nguy hiểm" (ảnh tư liệu)

Hải khai, vào khoảng tháng 12/2019 khi đang ở TP Hồ Chí Minh, anh ta nhận được điện thoại của Trần Thị Xuân Hương. Qua điện toại, Hương kể với Hải về mâu thuẫn của mình với anh M. 

Hương đặt vấn đề"Em về giúp chị cho thằng M mấy phát cảnh cáo". Cái giá được Hương đưa ra cho phi vụ "sát thủ" này là 300 triệu đồng.

Hải nhận lời và rủ thêm Tô Thanh Hiệp với lời hứa sẽ chia đôi số tiền 300 triệu mà Hương đưa. Hiệp được Hải giao tìm mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 30 triệu đồng. Sau khi có "hàng nóng", hai đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch chi tiết rồi gây ra vụ bắn hạ anh M như trên.

Sau khi bắt giữ Hải, Hiếp, Công an huyện Gia Lâm xác định Hương chính là chủ mưu nên ra quyết định khởi tố đối tượng này về hành vi "Giết người". Tuy nhiên, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc ở mức độ "nguy hiểm".

T.Sơn  

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top