Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường mầm non

Về nơi thầy dạy tiếng Việt như dạy ngoại ngữ

Về nơi thầy dạy tiếng Việt như dạy ngoại ngữ

Xã hội

Ở vùng biên giới này, trẻ con từ lúc sinh ra đến khi học lớp 1 chỉ biết mỗi tiếng mẹ đẻ. Các thầy dạy tiếng Việt cũng đồng nghĩa với việc dạy “ngoại ngữ” cho các cháu. Muốn dạy cho các cháu hiểu, những thầy giáo cắm bản cũng phải học “tiếng nước ngoài”.

Bột ngọt phế phẩm ố vàng, vón cục, nghi bán cả vào trường mầm non

Bột ngọt phế phẩm ố vàng, vón cục, nghi bán cả vào trường mầm non

Pháp luật

Một cơ sở kinh doanh ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM, trong lúc nhập hàng hóa, chuẩn bị “tung” hàng tấn bột ngọt chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, thì bị Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường quận Thủ Đức bất ngờ kiểm tra phát hiện.

Hội thảo “Kích hoạt tiềm năng trí tuệ trẻ trong độ tuổi mầm non”

Hội thảo “Kích hoạt tiềm năng trí tuệ trẻ trong độ tuổi mầm non”

Xã hội

Giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tuổi, đặc biệt là từ khi sinh ra đến tuổi lên 3 là thời điểm quan trọng trong sự phát triển não bộ của trẻ vì những năm đầu của cuộc sống đặt nền tảng cho sự phát triển trí tuệ của trẻ ở tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành sau này.

Đề xuất bất ngờ thay đổi cách tuyển sinh đầu cấp

Đề xuất bất ngờ thay đổi cách tuyển sinh đầu cấp

Xã hội

GiadinhNet – Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến năm học 2015-2016 sẽ huy động 96% trẻ độ tuổi mẫu giáo tới trường, 100% trẻ 6 tuổi được vào lớp 1. Tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bỏ thi môn Ngoại ngữ hệ không chuyên, tổ chức sơ loại vào trường chuyên.

Trường Mầm non Saigon Academy: Kích hoạt khả năng tiềm ẩn của bé với “Phương án 0 tuổi”

Trường Mầm non Saigon Academy: Kích hoạt khả năng tiềm ẩn của bé với “Phương án 0 tuổi”

Xã hội

Giúp kích hoạt những khả năng tiềm ẩn của bé ngay từ những năm đầu đời, “phương án 0 tuổi” - một phương pháp giáo dục ra đời cách đây 3 thập niên đã mang đến những kết quả đột phá trong giáo dục sớm tại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Đau đớn cháu bé 3 tuổi chết bất thường ở trường mầm non

Đau đớn cháu bé 3 tuổi chết bất thường ở trường mầm non

Xã hội

GiadinhNet - Sau giờ ăn trưa, giáo viên Trường Mầm non xã Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) phát hiện cháu Đỗ Mạnh Hùng (3 tuổi, ở địa phương) nằm bất động dưới chân cầu trượt. Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hà Nội: Học sinh, giáo viên được nghỉ Tết 10 ngày

Hà Nội: Học sinh, giáo viên được nghỉ Tết 10 ngày

Xã hội

Dịp Tết Ất Mùi 2015 này, giáo viên, học sinh các trường từ mầm non đến THPT sẽ được nghỉ Tết 10 ngày. Riêng hệ trung cấp chuyên nghiệp, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày.

Giáo dục sớm - Kích hoạt tiềm năng của trẻ từ 0 tuổi

Giáo dục sớm - Kích hoạt tiềm năng của trẻ từ 0 tuổi

Xã hội

“Trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba mới bắt đầu dạy dỗ là đã chậm mất hai ngày!” - Ivan Petrovich Pavlov, Nhà tâm lý học và sinh lý học người Nga, với câu nói nổi tiếng của mình đã giúp cho các bậc cha mẹ nhận thức sâu sắc tại sao giáo dục trẻ ngay từ sơ sinh cho đến trước khi trẻ vào tiểu học lại quan trọng đến vậy!

Vụ cháu bé 2 tuổi bị tử vong ở trường mầm non tại Quảng Ninh: “Con đã vĩnh viễn rời xa mẹ…”

Vụ cháu bé 2 tuổi bị tử vong ở trường mầm non tại Quảng Ninh: “Con đã vĩnh viễn rời xa mẹ…”

Xã hội

GiadinhNet - Đang mang bầu ở tháng thứ 8, chị Nguyễn Thị Anh (SN 1986, trú tại tổ 3, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) phải nhận một cú sốc nặng nề: Cô con gái đầu lòng mới 2 tuổi bị tử vong bất thường tại Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng ngay gần nơi ở.

Phụ huynh, nhà trường lo đối phó với rét

Phụ huynh, nhà trường lo đối phó với rét

Xã hội

GiadinhNet - Đang bước vào đợt rét mới được dự báo là xuống dưới 10 độ C, nên nhiều trường tiểu học, mầm non ở Hà Nội đã lên kế hoạch “chống chọi” với giá lạnh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Với các bậc phụ huynh, ngoài chuyện “gia cố” thêm quần áo cho con, còn tính tới phương án cho con nghỉ học để tránh rét.

Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ Tết dương lịch dài ngày

Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ Tết dương lịch dài ngày

Xã hội

GiadinhNet- Theo thông báo nghỉ Tết dương lịch 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, học sinh mầm non và tiểu học sẽ nghỉ Tết dương lịch liền 4 ngày.

Thực hư sữa học đường gây ngộ độc ở trẻ mầm non

Thực hư sữa học đường gây ngộ độc ở trẻ mầm non

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Phòng giáo dục nhận định dường như có cuộc cạnh tranh không lành mạnh giữa 2 hãng sữa với nhau.

Hậu sai phạm tại Trường Mầm non xã Cao Dương (Hòa Bình): Sở GD&ĐT tiếp tục vào cuộc

Hậu sai phạm tại Trường Mầm non xã Cao Dương (Hòa Bình): Sở GD&ĐT tiếp tục vào cuộc

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về việc Trường Mầm non xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bất chấp quy định của Chính phủ đối với các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn vẫn thu học phí của học sinh, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc thanh, kiểm tra.

Bảo vệ sức khỏe nhờ thói quen rửa tay với xà phòng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

Bảo vệ sức khỏe nhờ thói quen rửa tay với xà phòng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

Sống khỏe

GiadinNet - Rửa tay với xà phòng được xem là một trong những cách phòng bệnh tay chân miệng, đường tiêu hóa… rất hiệu quả. Vì vậy, để giúp trẻ hình thành được thói quen tốt này, bên cạnh việc giáo dục, nhiều trường mầm non đã tổ chức hội thi để tạo sự hứng thú cho trẻ.

Những kiểu “thất lễ” của ngành giáo dục trước ngày Nhà giáo

Những kiểu “thất lễ” của ngành giáo dục trước ngày Nhà giáo

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/11, ngày đặc biệt với các nhà giáo, những người làm trong ngành GD&ĐT. Thế nhưng, ngành giáo dục lại có những đề nghị hết sức “lạ” đối với chuyện quà cáp, tiếp khách.

Ăn thịt chó trong bữa tiệc…toàn dê!

Ăn thịt chó trong bữa tiệc…toàn dê!

Xã hội

GiadinhNet - Chương trình “Sữa học đường” nhận được sự hoan hỷ của rất nhiều người, trong đó tất nhiên có cả những bậc phụ huynh có con em đang theo học tại các trường mầm non trong cả nước.

Top