Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường học vùng bão lũ miền Trung có thể linh hoạt dùng thời gian “dự phòng” để dạy bù

Thứ năm, 16:53 05/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường học miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định việc học và lên kế hoạch dạy bù cho học sinh sau nhiều ngày phải nghỉ học.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, trong thời gian qua, ảnh hưởng của bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung, ngành giáo dục chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hàng chục giáo viên, học sinh thiệt mạng. Nhiều trường học ngập sâu. Thiết bị dạy học, sách vở bị cuốn trôi, mất mát và hư hỏng nặng. Sau bão, hầu hết các em học sinh ở vùng lũ đều bị thiếu sách giáo khoa và đồ dùng học tập…

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trước mắt, các nguồn ủng hộ sẽ tập trung ưu tiên tặng sách, vở cho học sinh vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả học sinh có sách, vở đến trường. Khắc phục một phần khó khăn, thiếu thốn về bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập. Bộ GD&ĐT cũng đã kêu gọi lực lượng cán bộ, giáo viên toàn ngành thường xuyên quan tâm, hỗ trợ thường xuyên để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh vùng lũ, học sinh vùng dân tộc, miền núi và học sinh khó khăn.

Đại các địa phương, sau bão lũ, ngành giáo dục cũng đã từng bước khắc phục hậu quả, ổn định việc học tập. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi tại miền Trung, học sinh chưa thể đến trường vì cơ sở vật chất nhà trường bị thệt hại, nước lũ vẫn còn, tình trạng sạt lở đất gây nguy hiểm… Do đó, việc học tập của học sinh bị gián đoạn, các địa phương cũng đã lên kế hoạch để bố trí dạy bù.

Tại tỉnh Quảng Nam, đã hơn một tuần sau khi bị bão số 9 tàn phá, các trường học trên địa bàn tỉnh nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Đến nay, ngoại trừ một số trường mầm non, tiểu học ở các vùng sạt lở nặng của huyện Nam Trà My, Phước Sơn, còn lại hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện dạy và học bình thường. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, đối với những trường chưa thể dạy học, Sở cũng chỉ đạo phải có kế hoạch tổ chức dạy bù để đảm bảo chương trình, khung thời gian năm học.

Trường học vùng bão lũ miền Trung có thể linh hoạt dùng thời gian “dự phòng” để dạy bù - Ảnh 2.

Học sinh trong niềm vui nhận sách vở, đồ dùng học tập. Ảnh: Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong điều kiện các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải nghỉ học dài ngày, để đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành giáo dục. Sở GD&ĐT cũng đã thống nhất và chỉ đạo các trường nhanh chóng ổn định tình hình để đưa hoạt động giáo dục đi vào nề nếp.

Các trường tại Thừa Thiên - Huế sớm triển khai dạy bù theo hướng: Các đơn vị nghỉ học từ 2 tuần trở lên, từ nay đến hết học kì I (15/01/2021) tổ chức dạy bù 2 tuần; đối với các đơn vị còn lại, chủ động bố trí dạy bù để hoàn thành chương trình học kì I theo Kế hoạch năm học. Việc dạy bù cần tránh dồn ép, gây quá tải đối với cả người dạy và người học. Cùng với việc tổ chức các hoạt động giáo dục, các trường cần hết sức quan tâm đến công tác vệ sinh phòng dịch và các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Về vấn đề tổ chức dạy học ở những vùng học sinh nghỉ học do bão lũ, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, chương trình khung kế hoạch năm học mà Bộ ban hành có 2 tuần dự phòng. Theo đó, trong mỗi học kỳ các trường có 1 tuần dự phòng khi gặp thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, khi xảy ra "bão chồng bão, lũ chồng lũ" và học sinh phải nghỉ dài quá quỹ thời gian dự phòng thì các trường sẽ phải xây dựng phương án dạy bù trong năm học để hoàn thành chương trình.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý tới các địa phương kế hoạch dạy bù cần phù hợp để học sinh được học nhẹ nhàng, tránh tình trạng dồn ép, đảm bảo học sinh tiếp thu được các kiến thức cơ bản, đồng thời có kế hoạch củng cố kiến thức cho học sinh sau đợt nghỉ do mưa lũ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top