Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường đại học tăng cường phòng chống dịch, chuyển sang học trực tuyến

Thứ sáu, 21:29 30/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học tại Hà Nội khởi động phòng chống dịch, quyết định cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến.

Cụ thể, theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, năm nay, dịp lễ Quốc tế Lao động 1/5 cùng dịp với ngày Lễ Chiến thắng 30/4 người lao động Việt Nam được nghỉ lễ dài 4 ngày liên tiếp. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ viên chức, người lao động và người học trong dịp nghỉ lễ, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Học viện đã ra thông báo số 724/TB-HVN-YT, ngày 27/04/2021 về Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, cán bộ viên chức, người lao động và người học cần thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ y tế. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người khi không cần thiết. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở…, đặc biệt là các trường hợp có liên quan bệnh nhân COVID-19 cần liên hệ ngay đến Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch của học viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ y tế kịp thời.

Trường đại học tăng cường phòng chống dịch, chuyển sang học trực tuyến - Ảnh 2.

Một số trường đại học đã chuyển sang hình thức học tập trực tuyến. Ảnh minh họa

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã cho toàn bộ sinh viên chuyển sang học online trên phần mềm Microsoft Teams từ 4/5 đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế ghi nhận 6 ca nhiễm cộng đồng trong ngày 29/4. Với kế hoạch học trực tuyến, lịch thi cuối học kỳ bị điều chỉnh từ ngày 28/5. Trước ngày 8/5, sinh viên sẽ nhận được thông báo chi tiết về lịch thi.

ĐH Kinh tế còn yêu cầu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; khai báo y tế đầy đủ theo quy định của UBND TP. Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ từ các địa phương khác về Hà Nội.

Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo sẽ chuyển từ học trực tiếp sang học online từ ngày 4/5 đến ngày 8/5. Dự kiến, học kỳ II năm học 2020 - 2021 kéo dài đến hết ngày 27/5.

Đại học Công nghệ cũng đã yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế tụ tập các sự kiện, hoạt động tụ tập đông người; đặc biệt phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top