Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường công lập

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Xã hội

là trường công lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nhà trường cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra được giải quyết việc làm với thu nhập từ 5 – 15 triệu/tháng.

Thu tiền trường: Đã đến lúc “trả lại tự do” cho giáo viên

Thu tiền trường: Đã đến lúc “trả lại tự do” cho giáo viên

Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm học 2018 - 2019, các trường học tại TPHCM khi thu tiền học phải cấp hóa đơn thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là quy định hay, giáo viên không nên làm công tác thu tiền, “đòi” tiền từ phụ huynh để tập trung làm tốt công tác chuyên môn.

Hà Nội: “Choáng” với những lớp học “khổng lồ”

Hà Nội: “Choáng” với những lớp học “khổng lồ”

Xã hội

GiadinhNet - So với năm học trước, tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 tại các trường công lập của Hà Nội tăng thêm 20.000 học sinh. Điều này dẫn đến một số trường có số học sinh lên đến trên 60 học sinh/lớp, tạo nên những lớp học “khổng lồ” gây choáng cho nhiều bậc phụ huynh.

Hà Nội: Hơn 94.000 “dê vàng” giành suất vào lớp 10

Hà Nội: Hơn 94.000 “dê vàng” giành suất vào lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (7/6), hơn 94.000 học sinh của Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 với môn Ngữ văn (buổi sáng) và Toán (buổi chiều). Dù tăng nhiều chỉ tiêu vào các trường công lập so với năm ngoái, song chỉ có khoảng 62% trên tổng số 94.000 thí sinh dự thi có suất vào trường công. Điều đó cho thấy kỳ thi khá căng thẳng, đặc biệt là ở các trường THPT công lập “điểm”, trường chuyên có tỷ lệ “chọi” rất cao.

Hà Nội: Vì sao tuyển sinh lớp 6 trường công lập quay về xét tuyển?

Hà Nội: Vì sao tuyển sinh lớp 6 trường công lập quay về xét tuyển?

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố phương thức tuyển sinh lớp 6 ở các trường THCS công lập, kể cả các trường “điểm” sẽ trở về hình thức xét tuyển và áp dụng tiêu chí phụ. Trong khi đó, các trường thực hiện chương trình song bằng, trường ngoài công lập vẫn tiếp tục áp dụng kiểm tra năng lực vào lớp 6.

Vì sao một số phụ huynh “sợ” miễn học phí?

Vì sao một số phụ huynh “sợ” miễn học phí?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành với nhiều điểm mới, trong đó đề xuất miễn học phí đến cấp THCS. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở thành phố lại tỏ ra không mấy hào hứng vì lo rằng sẽ làm gia tăng lạm thu, hoặc có những khoản thu tương đương với học phí.

Hà Nội: Mải xây chung cư, bỏ quên trường học

Hà Nội: Mải xây chung cư, bỏ quên trường học

Xã hội

GiadinhNet - Những năm trở lại đây, tốc độ phát triển đô thị ở Hà Nội nhanh chóng mặt. Hàng loạt khu đô thị, chung cư mọc lên “như nấm”, tuy nhiên hệ thống trường học, đặc biệt là các trường công lập lại không đáp ứng nổi trước nhu cầu mới của người dân. Chỉ mải xây nhà, chậm trễ xây trường học là tình trạng khiến phụ huynh vất vả tìm trường cho con trước thềm năm học mới.

Kỳ thi vào 10 THPT tại Hà Nội: Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ?

Kỳ thi vào 10 THPT tại Hà Nội: Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/6, hơn 76.000 thí sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Đúng như dự báo, kỳ thi năm nay tiếp tục căng thẳng do chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng 70% số thí sinh. Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi năm nay tương đối phù hợp, có sự phân loại để phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường THPT “tốp trên”.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến được thực hiện thế nào?

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến được thực hiện thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, Hà Nội tiếp tục triển khai tuyển sinh trực tuyến năm học 2017 - 2018. Trong thời gian quy định, phụ huynh chỉ cần mất chút thời gian điền các thông tin cần thiết để đăng ký trên cổng thông tin điện tử tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ đến trường để nộp hồ sơ nhập học.

Căng thẳng suất vào lớp 10 trường công ở Hà Nội

Căng thẳng suất vào lớp 10 trường công ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2017-2018 tiếp tục đánh dấu sự căng thẳng khi dự kiến sẽ có khoảng 30% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ không được vào lớp 10 hệ THPT trường công lập. Để “chạy đua” vào suất học trường công, nhiều học sinh đã tức tốc ôn tập, luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng diễn ra trong khoảng 1 tháng nữa.

“Đỏ mắt” tìm trường mầm non ở nơi có gần 3 vạn dân

“Đỏ mắt” tìm trường mầm non ở nơi có gần 3 vạn dân

Xã hội

GiadinhNet - Hơn một năm trở lại đây, do hàng loạt tòa nhà chung cư đi vào hoạt động khiến nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai (Hà Nội) hết sức căng thẳng. Hàng ngàn phụ huynh đôn đáo xoay xở, kiếm trường học cho con.

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội: Đủ chỗ, lại lo sĩ số

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội: Đủ chỗ, lại lo sĩ số

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2016 - 2017, Hà Nội sẽ đảm bảo 100% học sinh đủ tuổi, đúng khu vực tuyển sinh sẽ được vào lớp 1 trường công lập. Nhiều phụ huynh thở phào bởi con chắc suất vào lớp 1, điều mà họ đã phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt một tháng qua vì nhiều thông tin “vỉa hè” như: Chỉ tuyển có hộ khẩu lâu năm, con nhà “bản địa”...

Hà Nội “trần tình” chuyện học sinh không thi vào 10 phải... làm đơn

Hà Nội “trần tình” chuyện học sinh không thi vào 10 phải... làm đơn

Xã hội

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, để hạn chế tình trạng ép buộc học sinh không được dự thi vào lớp 10, Sở quy định học sinh không dự thi phụ huynh phải có đơn.

Chi tiết cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Chi tiết cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2016 - 2017, Hà Nội tiếp tục phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Điểm trúng tuyển sẽ bao gồm tổng điểm điểm của các năm học THCS, điểm thi và cả điểm cộng.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường công và tư đều... “nóng”

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Trường công và tư đều... “nóng”

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2016-2017 được đánh giá là rất căng thẳng. Năm nay, việc gần 30.000 học sinh tót nghiệp THCS phải học dân lập, trường nghề khiến nhiều phụ huynh, lo lắng. Thậm chí, nhiều trường ngoài công lập cũng thông báo có những quy định khắt khe đối với các thí sinh dự tuyển vào trường.

Làm sao để bớt người trẻ khoanh tay đứng nhìn người bị nạn?

Làm sao để bớt người trẻ khoanh tay đứng nhìn người bị nạn?

Xã hội

Gần đây, mỗi khi có vụ tai nạn, những bức ảnh chụp tại hiện trường hay những clip ghi lại hình ảnh nơi xảy ra vụ việc cho thấy luôn có một số không ít người đứng nhìn, quay phim, chụp ảnh. Trong số đó đa phần là những người rất trẻ.

Con vào lớp 1, mẹ sốc nặng

Con vào lớp 1, mẹ sốc nặng

Xã hội

Vào lớp 1 được hơn một tháng chị Hằng liên tục sốc khi nhận nhận xét từ cô “con chị học chậm nhất lớp, gia đình phải theo kèm con thường xuyên hơn”. Tìm hiểu thì được biết, các bạn cùng lớp đa số đều đã đi học trước…

Top