Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước khi bị tuyên án tử hình, đối tượng sát hại chủ nợ ở Hải Dương nói gì?

Thứ năm, 22:13 18/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Trước khi tuyên án tử hình, Cao Tài Năng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân dù biết không được tha thứ và nhờ gia đình quan tâm, bồi thường thỏa đáng cho gia đình anh Cường...

Như tin đã đưa, sáng nay (18/11), TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981), trú tại đường Điện Biên Phủ (TP. Hải Dương) về các tội: giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt và bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Cao Tài Năng) về các tội: che giấu tội phạm; xâm phạm thi thể, hài cốt.

Sau 1 ngày xét xử, vào chiều tối muộn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình tội giết người, chung thân tội cướp tài sản, 4 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng chịu hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hợp hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Năng phải bồi thường cho gia đình bị hại các chi phí, tổn thất tinh thần tổng số tiền hơn 399 triệu đồng và các chế độ cấp dưỡng cho bố mẹ, con anh Cường theo quy định; riêng bị cáo Mừng bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 44,7 triệu đồng và 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền còn nợ của anh Cường cho gia đình anh.

Trước khi bị tuyên án tử hình, đối tượng sát hại chủ nợ ở Hải Dương nói gì?  - Ảnh 1.

Cao Tài Năng bị tuyên án tử hình

Trước khi tòa tuyên án, Cao Tài Năng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân dù biết không được tha thứ cũng như hối hận về việc làm của mình; đồng thời sẽ nhờ gia đình quan tâm, bồi thường thỏa đáng cho gia đình anh Cường…

Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng thuê nhà số 126, đường Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) mở cửa hiệu bán thuốc tân dược Việt Đức bán và có vay của anh Dương Công Cường (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc (cùng tỉnh Hải Dương) tổng số tiền 7 tỷ 224 triệu 987 nghìn đồng.

Vợ chồng Năng đã trả anh Cường được 4 tỷ 248 triệu 875 nghìn đồng, còn nợ 2 tỷ 976 triệu 112 nghìn đồng. Sau đó, anh Cường yêu cầu Năng phải trả số tiền còn nợ. Do không có tiền trả nên Năng xin khất nợ nhưng anh Cường không đồng ý và yêu cầu phải trả.

Sáng 28/11/2020, khi nạn nhân lái xe ô tô BKS 34A-298.70 đến quán bán thuốc của đối tượng lấy tiền thì bị Năng dùng một đoạn gậy gỗ có sẵn đập liên tiếp nhiều nhát trúng vùng đầu khiến anh Cường tử vong tại chỗ.

Trước khi bị tuyên án tử hình, đối tượng sát hại chủ nợ ở Hải Dương nói gì?  - Ảnh 2.

Khu vực chôn thi thể nạn nhân sau khi bị Năng sát hại

Phát hiện nạn nhân tử vong, Năng điều khiển xe ô tô của nạn nhân mang lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cất giấu. Tiếp đó, đối tượng chọn chỗ đất trống phía ngoài bờ đê sông Kim Sơn (cuối đường Thanh Bình) thuộc địa phận khu dân cư số 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương) chôn thi thể nạn nhân.

Trong việc này, đối tượng Mừng giúp chồng mang thi thể anh Cường lên xe ô tô của gia đình chở đến hố đã đào và chôn nạn nhân. Vào đêm 8/2/2021, vợ chồng Năng mang giát giường, xăng, dụng cụ đào bới tiến hành đào xác anh Cường lên đốt. Lúc đốt, có một người dân làm nghề đánh cá đi qua. Sau khi đốt xong, Năng mang phần tro, cốt nạn nhân phi tang...

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top