Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm chống độc

Bất ngờ trước thông tin bệnh nhân ở Hải Dương bị sốc thuốc khi đi nhổ răng

Bất ngờ trước thông tin bệnh nhân ở Hải Dương bị sốc thuốc khi đi nhổ răng

Y tế

GiadinhNet - “Bệnh nhân Kh. không phải sốc phản vệ mà do ngộ độc thuốc có tính chất cơ địa nhưng cũng không phải dùng quá liều", Phó giám đốc bệnh viện khẳng định.

Nạn nhân cuối cùng vụ ngộ độc nấm khiến nhiều người tử vong giờ ra sao?

Nạn nhân cuối cùng vụ ngộ độc nấm khiến nhiều người tử vong giờ ra sao?

Y tế

GiadinhNet – Sau bữa ăn sáng có món nấm tự hái, 3/4 người trong gia đình ông Sùng Diêu Hồng (ở Hà Giang) đã tử vong vì ngộ độc.

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, bác sĩ ám ảnh vì cứu hàng chục ca uống thuốc độc tự tử đầu Xuân

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, bác sĩ ám ảnh vì cứu hàng chục ca uống thuốc độc tự tử đầu Xuân

Y tế

GiadinhNet – Tết Mậu Tuất 2018, chỉ vì cãi nhau với người yêu, nam thanh niên 19 tuổi đã uống một nửa lọ thuốc diệt cỏ. Đau lòng hơn, một thai phụ cũng uống loại thuốc cực độc này, khiến cả hai mạng người đã ra đi…

Chị em cho chồng uống nước chanh, bột sắn có thải độc, giải say do rượu?

Chị em cho chồng uống nước chanh, bột sắn có thải độc, giải say do rượu?

Sống khỏe

GiadinhNet – Không ít chị em phụ nữ khi thấy chồng uống quá nhiều rượu, say rượu liền pha ngay một ly nước chanh hoặc nước bột sắn cho chồng uống. Cách này có giúp giải rượu, giải độc?

Ngộ độc rượu, 34 người đã tử vong

Ngộ độc rượu, 34 người đã tử vong

Y tế

GiadinhNet - 5 năm qua, toàn quốc ghi nhận 28 vụ với 193 người bị ngộ độc rượu, trong đó 179 người phải nhập viện và 34 người chết. Điều đáng lưu ý là, số vụ ngộ độc rượu chỉ chiếm hơn 3,2%, số người mắc chiếm chưa đến 1% nhưng số người tử vong do rượu lại chiếm hơn 26% trong tổng số tử vong ngộ độc thực phẩm. Điều đó có nghĩa là, xác suất tử vong do ngộ độc rượu cao hơn rất nhiều lần so với các loại ngộ độc thực phẩm khác.

Ngày giá rét, càng phải cẩn trọng với rượu

Ngày giá rét, càng phải cẩn trọng với rượu

Y tế

GiadinhNet - Trời lạnh giá, không ít người đã “uống chút rượu” với hi vọng “làm ấm người”. Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời gian gần đây, hầu như ngày nào Trung tâm cũng tiếp nhận những ca ngộ độc rượu và cấp cứu, nhiều ca không qua khỏi vì quá nặng.

7 người nguy kịch nghi uống nhầm rượu ngâm bóp chân

7 người nguy kịch nghi uống nhầm rượu ngâm bóp chân

Y tế

GiadinhNet - Khi cuộc liên hoan diễn ra được khoảng 40 phút, 7 nam giới xuất hiện triệu chứng nôn, chóng mặt, co giật...

Gia tăng bệnh nhân bị rắn cắn, phòng tránh cách nào?

Gia tăng bệnh nhân bị rắn cắn, phòng tránh cách nào?

Y tế

GiadinhNet - Liên tục từ đầu hè đến nay, ngày nào Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cũng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bị rắn cắn. BS Nguyễn Đàm Chính (Trung tâm Chống độc) cho biết: Đây là dịp vào mùa rắn cắn, bởi mùa đông rắn thường ngủ và mùa hè thì ra khỏi tổ đi kiếm ăn. Đặc biệt, mưa lại càng là yếu tố thuận lợi cho rắn di chuyển và kiếm ăn nhiều hơn.

Hiểm họa methanol chưa dứt, lại thêm 2 người ở Hà Nội nguy kịch sau khi uống rượu

Hiểm họa methanol chưa dứt, lại thêm 2 người ở Hà Nội nguy kịch sau khi uống rượu

Y tế

GiadinhNet - Người đàn ông 52 tuổi đã uống rượu tại khu vực Kim Mã, La Thành khoảng 24 giờ trước khi vào viện.

Vụ ngộ độc rượu sau cuộc nhậu 8/3: Ba sinh viên bị tổn thương não

Vụ ngộ độc rượu sau cuộc nhậu 8/3: Ba sinh viên bị tổn thương não

Y tế

GiadinhNet - Có 4 bệnh nhân bị giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não tiếp tục được làm các thăm dò để kiểm tra và đánh giá.

Thủ tướng yêu cầu tăng mức phạt sản xuất, kinh doanh rượu methanol

Thủ tướng yêu cầu tăng mức phạt sản xuất, kinh doanh rượu methanol

Y tế

GiadinhNet - Ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh thành kiểm soát chặt chẽ cơ sở kinh doanh rượu sau nhiều ca liên tiếp ngộ độc rượu methanol.

Hà Nội: Uống rượu dịp 8/3, nữ sinh sư phạm nhập viện vì ngộ độc methanol

Hà Nội: Uống rượu dịp 8/3, nữ sinh sư phạm nhập viện vì ngộ độc methanol

Y tế

GiadinhNet - 5 sinh viên nam, 2 sinh viên nữ cùng vào cấp cứu vì ngộ độc methanol tại Trung tâm Chống độc sáng 10/3

Sau 5 ca ngộ độc methanol, Hà Nội đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu

Sau 5 ca ngộ độc methanol, Hà Nội đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu

Y tế

GiadinhNet - Trong cuộc họp khẩn vừa diễn ra vào cuối giờ chiều 2/3, Hà Nội đề nghị đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có bán rượu…

7 người chết, 31 người nhập viện sau khi ăn cỗ: Chuyên gia lý giải về loại rượu “sát thủ”

7 người chết, 31 người nhập viện sau khi ăn cỗ: Chuyên gia lý giải về loại rượu “sát thủ”

Xã hội

GiadinhNet - Ngoài 7 người đã tử vong, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu có 7 trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đến nay đã thoát khỏi nguy cơ tử vong. Theo các y bác sỹ, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ có thể bị các di chứng như mắt mờ, trí nhớ kém…

Hà Nội: Hơn 50 học sinh bị ong đốt đã xuất viện

Hà Nội: Hơn 50 học sinh bị ong đốt đã xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Các nhà chuyên môn nhận định, loại ong đốt hàng chục học sinh là ong ruồi - thuộc nhóm ong mật nhưng nhỏ như con ruồi.

Hà Nội: Hơn50 học sinh tiểu học bị ong đốt phải nhập viện

Hà Nội: Hơn50 học sinh tiểu học bị ong đốt phải nhập viện

Y tế

GiadinhNet - Tối 4/11, hơn 50 học sinh tiểu học tại Hà Nội bị ong đốt được gia đình, thầy cô giáo đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám.

Top