Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trong gần 200 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo thành công “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng

Thứ tư, 19:09 29/07/2020 | Xã hội

Giadinhnet - Sau gần 5 tháng tìm tòi, nghiên cứu, nhóm sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo ra một chiếc xe gắn động cơ có khả năng chạy 400km với chỉ 1 lít xăng thông thường.

Từ câu hỏi "Bạn có thể chạy bao nhiêu km với 1 lít xăng?"

Đó là đề ra của cuộc thi "Lái xe sinh thái và tiết kiệm 2020" và đã được nhóm sinh viên Viện Cơ khí động lực Bách Khoa gỡ giải thành công. Nhóm sinh viên gồm 20 thành viên được chia làm các đội nhỏ phụ trách các mảng công việc khác nhau như lên ý tưởng, điều hành, động cơ, gia công cơ khí.

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 2.

Chiếc "siêu xe" đang lăn bánh trên đường đua.

Với sự tò cùng với việc đam mê nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật cơ khí, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa đã dành nhiều ngày để lên ý tưởng, vẽ mô hình cho đến việc hiện thực hóa ý tưởng. Trải qua hai tháng mày mò, bản vẽ đầu tiên cũng đã được lên hình. Tuy nhiên, khá nhiều thử thách cho nhóm sinh viên trẻ như vấn đề về kinh phí thực hiện, cách để nâng cao hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 3.

Để có thể có bản vẽ hoàn chỉnh, các thành viên trong nhóm đã đưa ra rất nhiều ý tưởng trong các bản vẽ khác nhau.

Trong vai trò trưởng nhóm, Phạm Tuấn Anh (sinh viên năm cuối) chia sẻ: "Khi thực hiện, nhóm gặp vướng mắc nhất trong khâu xin hỗ trợ tài chính cũng như giải pháp tiết kiệm nhiên liệu. Nhóm em chỉ xin được 20 triệu tiền tài trợ nên mọi thiết kế phải cần tiết giảm ở mức tối đa. Tuy vậy, ngay trong lần hoàn thiện đầu tiên, nhóm em đã đạt được mức tiêu thụ năng lượng của xe là 180km tiêu hao 01 lít xăng. Khoảnh khắc đó khiếm ai cũng mừng rỡ đến phát khóc".

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 4.

Tiết kiệm nhiên liệu phụ thuộc rất lớn vào sự thiết kế và sử dụng động cơ của xe.

Với niềm đam mê sáng tạo vốn có, các chàng kỹ sư ô tô tương lai đã ngày đêm vật lộn để có thể cho ra đời một sản phẩm hài lòng nhất.

Đến "siêu xe" chạy 400km mới hết 1 lít xăng

Từ ý tưởng đến thực tế là một hành trình đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của tất cả các thành viên. Liên tiếp những cuộc họp được diễn ra trong thời gian thực hiện sản phẩm. Các ý kiến của thành viên liên tục được nhấc lên đặt xuống để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 5.

Vỏ xe đang được các thành viên gia công để đo lường tính hợp lý cũng như sự tiêu hao nhiên liệu.

Trong các công đoạn thực hiện sản phẩm thì gia công cơ khí được coi là công việc tốn khá nhiều thời gian của các thành viên. Nguyễn Đình Lương - Trưởng nhóm gia công cơ khí cho biết: "Trong nhóm cũng xảy ra rất nhiều những tranh cãi nhưng chỉ cần lắng nghe nhau thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Ngoại hình, thân vỏ của xe cũng được nhóm thiết kế đảm bảo các yếu tố khí động học giúp giảm ma sát, tăng tốc độ và độ tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe".

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 6.

Chiếc xe được tính toán để có thể tải được một người trưởng thành cầm lái.

Sau nhiều phương án cải tiến công nghệ, động cơ, thân vỏ, chiếc "siêu xe" đã có thể di chuyển 400km nhưng chỉ tiêu hao hết 1 lít xăng. Không chỉ vậy thân vỏ của xe cũng được thiết kế với diện mạo bắt mắt không khác gì một chiếc "siêu xe" thực thụ. Khoảnh khắc đó thực sự đặc biệt với 20 thành viên của cả đội sau gần 200 ngày nỗ lực.

Vũ Đình Tài, một thành viên chủ chốt trong nhóm không giấu nổi sự xúc động: "Em rất xúc động khi sản phẩm được mọi người được đón nhận. Bản thân mỗi thành viên như được tiếp thêm năng lượng để nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong hành trình tiếp theo. Để có thành quả hôm nay, nhóm em làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều khi nhịn ăn để kịp tiến độ nhưng nhìn sản phẩm hoàn thiện mọi mệt mỏi đều như tan biến".

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 7.

Vỏ xe được thiết kế với gam màu mới mẻ, hiện đại với đầu xe giống phiên bản các dạng xe đua.

Sản phẩm cuối cùng của nhóm sinh viên Bách Khoa gồm 3 bánh và chỉ nặng 40kg. Khi lái, người cầm lái sẽ ở tư thế ngồi nằm nhằm giảm độ cao của xe. Hệ thống phun xăng dạng phun điện tử cũng là một trong những điểm khiến chiếc xe tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm tối đa. Chiếc xe có đầy đủ các chức năng không khác một chiếc xe máy thông thường.

Trong 2.000 ngày, sinh viên ĐH Bách Khoa chế tạo “siêu xe” chạy 400km hết 1 lít xăng - Ảnh 8.

Từng chi tiết nhỏ nhất cũng được cả nhóm sinh viên bàn bạc kỹ càng.

Ngay khi ra mắt, chiếc xe đã nhận được nhiều lời khen, động viên của người yêu công nghệ trong các diễn đàn cũng như cộng đồng sinh viên. Người luôn đồng hành cùng đội ngũ thiết kế, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Viện Cơ khí động lực cho rằng: "Cuộc thi chỉ là một cuộc chơi nhưng điều quan trọng nhất đọng lại là sự trải nghiệm. Một góc nhìn, một lối tư duy mới sẽ khiến các em có cách làm việc hiệu quả cho chặng đường công việc tương lai".

Vừa qua, chiếc siêu xe đã nhận được giải thưởng Phong cách trong cuộc thi "Lái xe sinh thái và tiết kiệm 2020". Để có thể nhân bản mô hình và đi vào sử dụng có hiệu quả trong thực tế, "siêu xe" của các chàng trai trường Bách Khoa vẫn cần phải có nhiều cải tiến. Tuy nhiên, dấu ấn của sự sáng tạo chắc chắn là nền tảng căn bản cho nhiều cải tiến, đột phá trong tương lai.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top