Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trời lạnh hơn, bác sĩ khuyến cáo một số dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp cần nhanh chóng đến bệnh viện

Chủ nhật, 07:59 25/12/2022 | Y tế

GĐXH - Trung tâm tim mạch điện quang can thiệp (Bệnh viện đa khoa Hùng Vương) vừa cấp cứu thành công cho 2 nam bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, nam bệnh nhân 61 tuổi vào Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Kim Xuyên cấp cứu vì đau ngực đột ngột. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, tăng huyết áp. Điện tim có ST chênh lên tại các chuyển đạo trước tim.

Bệnh nhân được chuyển Trung tâm tim mạch – điện quang can thiệp Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu. Tại đây bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da, kết quả: hình ảnh hẹp khít đoạn gần LAD. Các bác sĩ tại Trung tâm đã nhanh chóng can thiệp đặt 01 stent tái thông dòng chảy.

Cảnh báo bị nhồi máu cơ tim cấp trong mùa đông giá rét - Ảnh 1.

Các bác sĩ nhanh chóng can thiệp đặt 01 stent tái thông dòng chảy cho bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp. Ảnh: BVCC

Trường hợp tương tự nam bệnh nhân 66 tuổi vào viện cấp cứu vì đau ngực trái, tiền sử tăng huyết áp. Điện tim ST biến đổi vùng trước tim. Chụp động mạch vành qua da có hình ảnh hẹp khít động mạch LAD, tổn thương lan toả, bệnh nhân được can thiệp đặt 02 stent tái thông dòng chảy.

Sau can thiệp cả hai bệnh nhân sức khoẻ ổn định và được chuyển về khoa Tim mạch theo dõi và tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, hiện nay miền Bắc đang trong thời gian không khí lạnh tăng cường, nhiều người phải nhập viện vì các bệnh lý tim mạch. Mỗi ngày, tại Khoa Tim mạch và Trung tâm tim mạch – điện quang can thiệp (Bệnh viện đa khoa Hùng Vương) tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý tim mạch. Trong đó chủ yếu là người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh tim mạch trước đó, số lượng này tăng cao trong những ngày gần đây.

Các bác sĩ khuyến cáo khi có một số dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp cần nhanh chóng đến bệnh viện:

– Đau thắt ngực với biểu hiện đè nặng, đau tức, bóp nghẹn ở sau xương ức.

– Cơn đau kéo dài 5-7 phút trở lên, có thể lan lên cằm, vai hoặc cánh tay.

– Khó thở.

– Tim đập nhanh.

– Đổ mồ hôi lạnh.

– Buồn nôn, khó tiêu/ợ chua, khó chịu hoặc đau dạ dày.

– Tê mỏi tay chân.

– Xây xẩm, chóng mặt.

– Ngất xỉu.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong

Y tế - 2 giờ trước

Sau khi chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong.

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não được chuyển về Hà Nội: BS cập nhật tình hình mới nhất

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não được chuyển về Hà Nội: BS cập nhật tình hình mới nhất

Y tế - 18 giờ trước

Tối ngày 20/5, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương xác nhận trường hợp nam sinh bị đánh chân thương sọ não đã được chuyển lên bệnh viện này để điều trị.

Người phụ nữ hồi sinh từ trái tim của chàng trai xa lạ

Người phụ nữ hồi sinh từ trái tim của chàng trai xa lạ

Y tế - 1 ngày trước

Người phụ nữ mắc bệnh tim, sống hoàn toàn lệ thuộc vào máy, khả năng tử vong cao nếu không được ghép tim.

Nghĩ béo bụng, người phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện khối u buồng trứng nặng gần 13kg

Nghĩ béo bụng, người phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện khối u buồng trứng nặng gần 13kg

Y tế - 1 ngày trước

Bệnh nhân N.T.L 60 tuổi (Thanh Trì, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau tức bụng, khó thở, đại tiểu tiện khó khăn, đặc biệt bụng to như mang thai 8-9 tháng.

Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt

Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN) tại Đà Lạt sản xuất đã được vinh danh tại Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.

Từ nỗ lực tự chủ vaccine, 100% người Việt Nam được dùng vaccine 'Made in Việt Nam' như thế nào?

Từ nỗ lực tự chủ vaccine, 100% người Việt Nam được dùng vaccine 'Made in Việt Nam' như thế nào?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Với sự nỗ lực nghiên cứu, sản xuất "Made in Việt Nam", người Việt Nam không còn phải chứng kiến những em bé chân đi tập tễnh do hậu quả của bại liệt; các bệnh dịch như sởi, rubella đã giảm hàng trăm lần, giảm được gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình và toàn xã hội…

Bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House sắp được chuyển sang cơ sở khác để phục hồi chức năng

Bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House sắp được chuyển sang cơ sở khác để phục hồi chức năng

Y tế - 3 ngày trước

Theo BS. Trần Quang Trung, Khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khoảng 5-7 ngày nữa, bác sĩ Lý sẽ được sẽ được chuyển sang cơ sở khác để tiếp tục phục hồi chức năng.

Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Lễ trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2 diễn ra lúc 20h ngày 17/5/2024 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2, trên các ấn phẩm điện tử (suckhoedoisong.vn, giadinh.suckhoedoisong.vn) và các nền tảng mạng xã hội của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Người đàn ông 61 tuổi ở Quảng Ninh nguy kịch vì ăn so biển

Người đàn ông 61 tuổi ở Quảng Ninh nguy kịch vì ăn so biển

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Dù biết con so có độc tính nhưng người đàn ông này vẫn chủ ý ăn vì từng ăn nhiều lần trước đó mà chưa thấy bị ngộ độc.

Sẵn sàng cho Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

Sẵn sàng cho Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

Y tế - 4 ngày trước

Vào 20h tối nay (17/5), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Cục Quản lý Dược và Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp tổ chức Lễ trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2.

Top