Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trời lạnh, chị em mặc quần tất giấy nhất định phải biết điều này để không mắc bệnh phụ khoa

Thứ sáu, 12:39 29/10/2021 | Sống khỏe

GiadinhNet - Phụ kiện quần tất giấy nếu không sử dụng đúng cách rất dễ khiến chị em bị bệnh về đường tiết niệu, viêm nhiễm phụ khoa…

Bé gái 7 tuổi đã bị gout, gia đình hoảng sợ khi biết nguyên nhânBé gái 7 tuổi đã bị gout, gia đình hoảng sợ khi biết nguyên nhân

GiadinhNet - Nhìn lại chế độ ăn uống và sinh hoạt của bé, bố mẹ thừa phần lớn tất cả các món ăn của bé gần như được chế biến từ nước canh xương hầm của bà ninh sẵn.

Quần tất da chân (quần tất giấy) là một món phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp khi trời lạnh. Mặc dù rất mỏng nhưng quần tất giúp chị em giữ ấm được có thể và che giấu nhiều nhược điểm của đôi chân. Nhưng cũng chính vì nó quá mỏng nên khiến nhiều chị em đã dùng sai cách, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trời lạnh, chị em mặc quần tất giấy nhất định phải biết điều này để không mắc bệnh phụ khoa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thực tế, khi mặc quần tất giấy, chị em đều phải ý thức giữ gìn để hạn chế bị rách, xước, bằng cách mặc khoảng 2 - 3 lần mới đem giặt. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, việc làm này đã vô tình biến quần tất thành môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, nảy nở.

Chưa kể đến, quần tất ôm, bó sát cơ thể nên có thể gây ra những rắc rối về mồ hôi. Đặc biệt là những hôm trời nồm, cơ thể rất dễ đổ mồ hôi, quần tất bí bách, nếu không làm bằng các chất liệu thấm hút tốt thì sẽ rất ẩm ướt, gây khó chịu.

Không những thế, quần tất còn là một trong những nguyên nhân gây mụn hoặc làm tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn. Nhiều chị em bị đổ nhiều mồ hôi, đặc biệt là ở lòng bàn chân thì quần tất còn có thể là "thủ phạm" khiến chị em bị nhiễm nấm ở chân hoặc chân bị sưng tấy và ngứa ngáy.

Theo một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, người thường xuyên mặc đồ ôm bó chặt vào cơ thể rất dễ có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiết niệu, xoắn tinh hoàn hoặc buồng trứng, suy yếu chức năng bàng quang và viêm nhiễm phụ khoa…

Các chuyên gia khuyến cáo, cần thay đổi thói quen mặc quần tất này để phòng bệnh cho chị em

Trời lạnh, chị em mặc quần tất giấy nhất định phải biết điều này để không mắc bệnh phụ khoa - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

 Nên giặt thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn

Các chuyên gia cảnh báo rằng thói quen mặc quần tất mùa đông không đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe. Nếu như mặc hơn 1 lần mới giặt thì bạn đang tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Quần mới không giặt trước khi mặc

Một trong những sai lầm phổ biến đối với chị em khi sử dụng quần tất hiện nay chính là việc không giặt quần tất mới trước khi mặc. Tuy nhiên đây chính là nguyên nhân gây bệnh mà nhiều người không biết. Thông thường, trong quá trình sản xuất vẫn còn bám trên tất, nên nếu không giặt sẽ không an toàn cho người sử dụng.

Lưu ý:

Do quần tất quá mỏng, nên bạn tuyệt đối không giặt bằng máy giặt, thậm chí khi giặt tay, bạn cũng không nên sử dụng các loại xà phòng có chất tẩy rửa mạnh mà nên vò nhẹ bằng dầu gội đầu hoặc sữa tắm rồi bóp nhẹ chứ ko vắt.

Nên phơi tất ở những nơi thoáng gió, tránh nắng gắt. Khi phơi, bạn cũng không nên dùng kẹp để tránh xước tất, bên cạnh đó, bạn nên tránh phơi quần tất giấy cạnh các trang phục có khóa sắt hay những vật sắc cạnh.

Từ vụ bé 8 tuổi bị sốc phản vệ khi ăn mì tôm, nhiều người bất ngờ nhưng chuyên gia lên tiếng 'có khả năng xảy ra'Từ vụ bé 8 tuổi bị sốc phản vệ khi ăn mì tôm, nhiều người bất ngờ nhưng chuyên gia lên tiếng "có khả năng xảy ra"

GiadinhNet - Vừa qua, thông tin bé 8 tuổi bị sốc phản vệ sau khi ăn mì tôm buổi sáng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết dị ứng thậm chí sốc phản vệ do ăn mì tôm như trường hợp mới đây cũng có khả năng xảy ra.

Mời bạn đọc xem video đang được nhiều người quan tâm!

Người Hà Nội 'lách luật' leo vỉa hè tránh tắc đường trong ngày mưa lạnh

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 21 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top