Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trình Mỹ Duyên: 'Tôi mất ngủ trước cảnh quay với anh Doãn Quốc Đam'

Thứ hai, 18:57 18/03/2024 | Giải trí

GĐXH - "Khi biết dự án này tôi đóng cặp với anh Đam thì nhiều người đã dặn phải chuẩn bị tâm lý đi nhé. Vì anh Đam là kiểu lúc tập khác với lúc quay nên tôi khá áp lực, thậm chí trước cảnh quay chung với anh Đam, tôi bị mất ngủ", Trình Mỹ Duyên chia sẻ.

Phim có Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?Phim có Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

GĐXH - Trở lại màn ảnh với vai mamaboy (con trai cưng của mẹ) trong "Mình yêu nhau, bình yên thôi", Thanh Sơn bị đánh giá chưa có sự đột phá so với các vai diễn trước.

Không ai muốn bị gọi là 'bình hoa di động'

- Theo dõi hoạt động của Trình Mỹ Duyên có thể thấy sau bộ phim "Đừng nói khi yêu" bạn có quãng dừng, không tham gia nghệ thuật? 

"Đừng nói khi yêu" là bộ phim đầu tiên tôi tham gia với VFC. Thời điểm đó, sau mỗi tập lên sóng tôi đều theo dõi đọc bình luận chia sẻ, góp ý của khán giả và nhận thấy bản thân cần dành thời gian để học hỏi thêm diễn xuất. Bởi thực tế tôi là "tay ngang", chưa qua trường lớp đào tạo diễn viên nên nếu cứ đắm đuối nhận dự án phim liên tục mà không dành thời gian học hỏi, đầu tư kinh nghiệm diễn xuất cho bài bản hơn thì các dự án sau sẽ rất lãng phí. 

Vì thế tôi quyết định tạm ngừng 1 năm không đóng phim để theo học một lớp diễn xuất ở Sài Gòn và một lớp đào tạo diễn viên của VFC.

- Nói như thế là Trình Mỹ Duyên rất đau đáu, muốn nhanh thoát mác “bình hoa di động"?

Thực sự chẳng diễn viên nào muốn bị gọi là "bình hoa di động" hay các vai diễn đều đều, một màu cả. Khi quyết định đầu tư thời gian học diễn xuất là tôi nghiêm túc với nghề, muốn được học hỏi, va vấp, rèn luyện để bản thân chuyên nghiệp hơn. Tôi mong muốn những vai diễn sau này khán giả sẽ nhìn nhận được sự thay đổi, khác biệt của Trình Mỹ Duyên.

Bộ phim "Mình yêu nhau, bình yên thôi" là dấu ấn tôi trở lại truyền hình, là thước đo sau thời gian nghiêm túc học tập. Với vai Ngọc trong bộ phim này, tôi đã cố gắng bộc lộ hết nét tính cách nhân vật theo đúng cảm nhận khi đọc kịch bản. Hi vọng đây là vai diễn đánh dấu sự lột xác diễn xuất của một Trình Mỹ Duyên.

Trình Mỹ Duyên: 'Tôi mất ngủ trước cảnh quay với anh Doãn Quốc Đam'- Ảnh 2.
Trình Mỹ Duyên: 'Tôi mất ngủ trước cảnh quay với anh Doãn Quốc Đam'- Ảnh 3.

Trình Mỹ Duyên mất ngủ khi lần đầu "nên duyên màn ảnh" với Doãn Quốc Đam

- Vậy hẳn là vai Ngọc lần này cũng là áp lực này với Duyên?

Theo kịch bản, Ngọc vốn là con một trong gia đình có điều kiện nhưng bỗng một ngày gia đình gặp biến cố, bố phải đi tù. Từ cô tiểu thư vô tư, Ngọc trong một đêm phải trở thành trụ cột của gia đình. Sự vất vả mưu sinh khiến tình yêu trở thành điều xa xỉ với Ngọc. 

Vì thế, tôi không chỉ áp lực vì đây là vai diễn đánh dấu sau 1 năm học diễn xuất mà còn áp lực khi đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh luôn luôn nhắc nhở về nét tính cách nhân vật rằng phải tích cực, phải luôn dễ thương, cáu giận cũng phải dễ thương vì cô ấy là chỗ dựa cho gia đình, cho mẹ. Ngoài dễ thương thì lúc nào cũng phải có dáng vẻ tiểu thư vì gia đình từng giàu có. 

Không chỉ thế, ở phim lần này tôi còn được làm việc với nhiều diễn kỳ cựu của VFC, đặc biệt là đóng cặp cùng anh Doãn Quốc Đam.

- Nói thế nghĩa là Doãn Quốc Đam cũng gây áp lực với bạn?

Trước khi dự án "Mình yêu nhau, bình yên thôi" bấm máy, tôi từng đi ăn chung với các diễn viên VFC và có gặp anh Doãn Quốc Đam, anh Quang Sự. Hồi đó tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ có cơ hội đóng chung cùng các anh ấy đâu vì mình là diễn viên mới, non kinh nghiệm. Sau 1 năm tạm ngưng dự án mà trở lại thật bất ngờ bạn diễn lại là anh Đam. 

Thế nhưng khi biết dự án này tôi đóng cặp với anh Đam thì nhiều người đã dặn phải chuẩn bị tâm lý đi nhé. Vì anh Đam là kiểu lúc tập khác với lúc quay, 10 đúp khác nhau cả 10 đấy nên tôi khá áp lực, thậm chí trước cảnh quay chung với anh Đam, tôi bị mất ngủ. Tôi phải lên trên set coi anh Đam quay, xem anh ấy diễn xuất như nào, cách làm việc của anh ấy ra để quay chung cho thuận lợi. 

May mắn đến khi làm chung rồi thì thấy: 'Ơ, anh ấy cũng hay mà'. Anh ấy luôn góp ý, chia sẻ mọi thứ cho tôi, từ diễn xuất, thoại, nhấn nhá, miếng diễn sao cho duyên. Tôi là người thích lắng nghe, luôn thích được mọi người góp ý chia sẻ muốn mình tốt hơn.

- Còn nhớ phim trước bạn đang đóng cặp với "nam thần VFC" Đình Tú, tuổi tác ngang nhau thì dễ ăn ý, còn với Doãn Quốc Đam có khác biệt như nào?

Hai anh ấy tuổi tác khác nhau, ngoại hình khác nhau, một người là "nam thần VFC", một người là "ông chú VFC" nhưng với cá nhân tôi cảm nhận anh Đam có sự cuốn hút hơn. Vì tài năng của anh ấy đã đủ cuốn rồi.

- Nói như thế hình nhưTrình Mỹ Duyên không ưa hình thức lắm nhỉ?

Đúng! Với nghệ thuật tôi quan trọng tài năng. Có ngày đầu tiên quay chung là cảnh rất khó vì không phải cảnh quay riêng với anh Đam mà đóng chung với cả Duy Khánh. Trước khi bấm máy các diễn viên có ngồi làm việc kịch bản với nhau, đạo diễn có nói phân đoạn đinh của nhân vật nên tập trung vào. Tôi cũng lo lắng nhưng khi quay thì anh Đam hướng dẫn nhiều. Tính cách anh ấy không khó tính mà cách làm việc là kiểu muốn diễn tốt nhất để gửi đến khán giả.

Trình Mỹ Duyên: 'Tôi mất ngủ trước cảnh quay với anh Doãn Quốc Đam'- Ảnh 4.

"Tôi cũng cắt duyên âm, đi chùa Hà cầu duyên mà vẫn ế"

- Với bạn diễn thì không quan trọng ngoại hình, còn tiêu chí bạn trai thì sao?

Cũng không cần ngoại hình luôn, miễn là con trai là được. Thật đấy vì tôi đang ế! (Cười)

- Điều này sẽ khiến khán giả ngạc nhiên đấy vì Mỹ Duyên xinh đẹp, nổi tiếng mà ế là sao?

Chính tôi cũng không biết được. Thực ra tôi là người hướng nội, không thích chỗ đông người. Bản thân tôi ngoài đời thực rất ít bạn bè, chỉ có ekip thôi. Thêm nữa là  tính chất công việc là sáng chiều tối đều đi quay, không có thời gian đi chơi thành ra cơ hội yêu đương càng ít. Chắc vậy đó!

- Nhưng chắc hẳn vẫn có những người theo đuổi chứ không có lý nào lại ế tuyệt đối, đúng không?

À, tất nhiên cũng có vài người làm quen nhưng tôi cũng thẳng tính, cá tính nên không phải kiểu phụ nữ nghe lời. Tôi không muốn "nửa kia" bắt buộc tôi phải thế này phải thế kia mà cần một người bên cạnh thông cảm tính chất công việc. 

Trước đây cũng có vài người ngoài ngành tìm hiểu song không thông cảm tính chất công việc của tôi nên dần dần người ta cũng dãn ra.

- Nghĩa là khả năng cao là yêu người trong giới?

Có thể. Tôi trong mối quan hệ mở!

- Bạn có yêu cầu "nửa kia" phải có kinh tế không, kiểu đại gia ấy?

Tôi không đặt cao vấn đề kinh tế nhưng bắt buộc người đó phải thương mình, thương gia đình mình và phải có chí cầu tiến.

Trình Mỹ Duyên: 'Tôi mất ngủ trước cảnh quay với anh Doãn Quốc Đam'- Ảnh 5.

- Nhưng nhiều người nói, làm nghệ thuật thì nên yêu đương để cảm xúc thăng hoa hơn!?

Tôi yêu hơi sớm, yêu từ hồi học sinh đấy, cũng 4 mối tình rồi, chỉ là đến giờ hơi ế thôi. Lần gần nhất yêu đương là 3 năm trước - từ trước thời điểm đóng Kiều. Mọi người cũng nhắc tôi yêu đi, yêu nhiều lên để có cảm xúc cho nhân vật, cho phim, bản thân tôi cũng muốn yêu mà, chỉ là tình yêu chưa đến.

Tôi cũng duy tâm lắm, đi cắt duyên âm rồi, đi cả Chùa Hà rồi,... mà tình yêu vẫn chưa "nở hoa". (Cười)

- Nói đến Kiều mới nhớ lâu lắm rồi Trình Mỹ Duyên không tham gia điện ảnh. Mà điện ảnh hiện nay có nhiều đạo diễn trăm tỷ như Trấn Thành chẳng hạn, bạn có ngại xin vai để trở lại điện ảnh không? 

Hiện tại tôi đang nhận 1 dự án truyền hình ở trong Nam. Còn quay lại điện ảnh ư? Tất nhiên là có chứ, chỉ là chưa có dự án phù hợp.

Thật sự thì tất cả dự án tôi từng tham gia đều là đi casting và may mắn được nhận chứ chưa phải xin vai lần nào. Đợt này tôi vẫn sẽ để ý dự án mới của các đạo diễn trăm tỷ để tìm cơ hội đi casting, hi vọng được tham gia ghi thêm dấn ấn điện ảnh.

Cảm ơn chia sẻ của Trình Mỹ Duyên!

Trình Mỹ Duyên chia sẻ về phim "Mình yêu nhau, bình yên thôi"


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 4 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 6 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 22 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top