Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Có dấu hiệu bao che cho khai thác trái phép tài nguyên?

Thứ hai, 08:00 21/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo người dân các xã: Minh Sơn, Triệu Thành, Hợp Thắng (huyện Triệu Sơn) phản ánh, lợi dụng sự sơ hở, thiếu giám sát của các cấp chính quyền địa phương, một số đối tượng đã ngang nhiên đưa máy xúc vào khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước.

Cụ thể, tại khu vực xóm 11 (xã Hợp Thắng), mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép khai thác nhưng hàng ngày, một lượng lớn xe ô tô vẫn liên tục vào - ra vận chuyển đất đưa đi các địa phương khác tiêu thụ. Khói bụi từ việc vận chuyển bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường không khí. Theo biên bản xử lý vi phạm hành chính, lái máy múc là ông Trịnh Hữu Tú đã vi phạm khai thác khoáng sản trái phép. Cho đến thời điểm kiểm tra thì số lượng đất đã bị đào mất khoảng 30m3, cơ quan chức năng phạt ông Tú 50 triệu đồng.

 

Quyết định xử lý vi phạm 50 triệu đồng đối với hành vi khai thác đất trái phép của UBND huyện Triệu Sơn. 	Ảnh. N.Hưng
Quyết định xử lý vi phạm 50 triệu đồng đối với hành vi khai thác đất trái phép của UBND huyện Triệu Sơn. Ảnh. N.Hưng

 

Tại  xóm 2 (xã Minh Sơn) cũng đã diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép vô tội vạ. Trung bình một ngày có khoảng từ 10 đến 15m3 đất bị múc trộm đưa đi tiêu thụ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình trạng tài nguyên bị mất, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính. Tang vật bị tạm giữ gồm một máy múc bánh xích màu vàng mang nhãn hiệu komatsu, xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Nhiều người dân cho rằng, ông Tú chỉ là người làm thuê, thực tế việc khai thác đất trái phép là một số công ty như V.A, C.T nhưng khi xử phạt vi phạm hành chính lại là các cá nhân vi phạm. Trong các báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện và biên bản vi phạm của đoàn kiểm tra cũng thể hiện rất rõ máy múc tại hiện trường, người vi phạm là của các công ty nói trên. Có lẽ việc né tránh “bêu tên” các công ty vi phạm ở các quyết định vi phạm hành chính đã làm giảm hiệu lực của sức răn đe đối với đối tượng vi phạm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để làm rõ thông tin về việc khai thác đất trái phép, lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị vi phạm, chúng tôi đã liên lạc với ông Lê Phú Quốc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn. Qua điện thoại, ông Quốc cho rằng, không có việc khai thác đất trái phép và việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, ông Quốc còn lớn giọng: “Các anh lấy biên bản xử phạt để làm gì? Vì mục đích gì?” và từ chối làm việc.

Điều đáng nói, các biên bản xử lý vi phạm có chữ ký của ông Quốc, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, vị cán bộ này luôn phủ nhận và cho rằng không có việc khai thác tài nguyên trái phép xảy ra. Việc né tránh cung cấp thông tin cho báo chí của ông Quốc không hiểu nhằm mục đích gì?

Sau khi có chỉ đạo của ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, ông Quốc buộc phải làm việc với phóng viên. Tuy nhiên, trả lời vấn đề có hay không việc khai thác đất trái phép trên địa bàn, ông Quốc cho rằng, chỉ có một số hộ gia đình tự ý khai thác đất trái phép ở các xã: Minh Sơn, Triệu Thành, Hợp Thắng. Còn việc các chủ thể bị lập biên bản xử phạt vi phạm có thể là do thuê mượn máy múc của đơn vị này, đơn vị khác?

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top