Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệu phú tằn tiện chuyện mua quần áo, cà phê

Thứ bảy, 14:13 25/01/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

MC truyền hình Mỹ Jay Leno nói "chỉ cần đủ quần áo che thân" còn triệu phú nhờ bán bất động sản Graham Stephan luôn chê cà phê Starbuck "quá đắt".

Tiết kiệm chi phí quần áo

Jay Leno là một người dẫn truyền hình nổi tiếng với chương trình "Tonight Show" được hàng nghìn người theo dõi. Ước tính, tài sản ròng của ông trong năm 2018 là 350 triệu USD.

Jay Leno có thu nhập kiếm được từ "Tonight Show", được cho biết mang về khoảng 30 triệu USD mỗi năm và chỉ tiêu số tiền kiếm được từ lưu diễn hài kịch.

Bạn sẽ khó bắt gặp ông đi mua sắm quần áo. "Tôi không quan tâm đến quần áo. Với tôi, chúng là những thứ sản phẩm hoang phí. Tôi chỉ cần đủ quần áo để che thân", Jay Leno chia sẻ.

Triệu phú tằn tiện chuyện mua quần áo, cà phê - Ảnh 1.

Triệu phú Jay Leno trò chuyện cùng cựu Tổng thống Obama trong một chương trình truyền hình. Ảnh: AP.



Ông cũng tiết lộ là mình rất tiết kiệm trong chi tiêu, một phần do bố mẹ ông từng lớn lên trong thời Đại Suy Thoái. "Họ dọa tôi phát khiếp và bắt tôi phải luôn tiết kiệm từng đồng và tôi luôn biết ơn vì điều đó", ông nói.

Không mua đồ uống đắt tiền

Ở tuổi 29, Graham Stephan (Mỹ) đã kiếm được một tháng tới 220.000 USD nhờ Youtube và bán bất động sản, nhưng anh rất kỹ lưỡng trong việc chi tiền cho cà phê.

Triệu phú tằn tiện chuyện mua quần áo, cà phê - Ảnh 2.

Ngôi sao Youtube Graham Stephan (Mỹ). Ảnh: CNBC



"Tôi nghĩ là giá bán của cà phê tại các quán như Starbucks và Coffee Bean là thật sự vô lý, nên tôi luôn tự pha chế cà phê ở nhà", Graham cho biết. Anh mua cà phê với số lượng lớn từ cửa hàng tạp hóa giá rẻ và tính toán rằng một cốc cà phê của anh chỉ tốn 20 cent.

Và cũng giống như Jay Leno, Graham không thích tiêu quá nhiều tiền cho quần áo. "Tôi không hiểu vì sao mình phải tốn hàng trăm USD cho hàng hiệu Gucci trong khi tôi có thể mua từ Aldo hay H&M với giá chỉ bằng vài phần trăm", anh chia sẻ.

Tiết kiệm tiền vé máy bay

"Cá mập" Barbara Corcoran là triệu phú bất động sản và nhà đầu tư nổi tiếng trong chương trình Shark Tank Mỹ với khối tài sản khoảng 40 triệu USD.

Triệu phú tằn tiện chuyện mua quần áo, cà phê - Ảnh 3.

Triệu phú Barbara Corcoran. Ảnh: ABC.



Bà tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ không bao giờ chi tiền để mua vé bay hạng thương gia hay hạng nhất.

Đặc biệt, bà cho rằng mình vẫn có thể đảm bảo những trải nghiệm bay thoải mái với các vé giá rẻ. Corcoran luôn lên máy bay với một hộp đồ ăn chuẩn bị sẵn, bao gồm các món như trái cây tươi, phô mai loại hảo hạng và bánh mì baguette. Bà cũng sẽ mua thêm một chai rượu nhỏ từ các cửa hàng miễn thuế trong sân bay.

Bà thậm chí còn chuẩn bị thêm khăn trải bàn và muỗng nĩa riêng. "Khi tôi ngồi trên máy bay với bữa ăn của mình, tôi thấy thoải mái hơn nhiều so với khi ngồi ở ghế hạng nhất", Corcoran khẳng định.

Theo Quỳnh Trang

CNBC/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top