Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt xóa băng nhóm gây ra trên 52 vụ cướp giật tài sản

Thứ năm, 13:46 22/08/2013 | Pháp luật

Sau nhiều ngày đấu tranh, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an Nghệ An đã triệt xóa băng nhóm tội phạm gây ra trên 52 vụ cướp giật và hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng phụ cận.

Thời gian qua trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận đã xảy ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản với phương thức và thủ đoạn hết sức táo tợn, liều lĩnh và không kém phần tinh vi, xảo quyệt để đối phó với cơ quan điều tra. Hoạt động của băng nhóm tội phạm này gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như lòng tin của người dân.

Trước thực trạng bức xúc đó, Chuyên án mang bí số 513.G được xác lập do Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp với Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc và Công an huyện Hưng Nguyên lập án đấu tranh.  Qua một thời gian sàng lọc, truy xét đồng thời  dựa trên lời tường trình của người bị hại và một số nhân chứng khác Ban chuyên án đã  đưa vào diện nghi can trên dưới 15 đối tượng và từ đây mọi di biến động của số đối tượng này luôn nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát. Suốt trong khoảng thời gian hơn một tháng, các điêu tra viên trinh sát hình sự Công an thành phố Vinh, Công an Nghi Lộc và Công an Hưng Nguyên với tinh thần tấn công tội phạm cao đã bám sát cơ sở, mật phục trên một số tuyến đường để có thể bắt quả tang đối tượng khi chúng đang hành sự.
 
Triệt xóa băng nhóm gây ra trên 52 vụ cướp giật tài sản 1

Tang vật xe máy băng nhóm này chưa tiêu thụ được

 Song băng nhóm tội phạm này hoạt động trên một địa bàn rộng, luôn thay đổi phương thức hoạt động nên Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công tác điều tra, khám phá án. Khi công tác điều tra đang trong giai đoạn gấp rút, khẩn trương, mũi trinh sát ở địa bàn huyện Nghi Lộc phát hiện và báo về Ban chuyên án thông tin về một số đối tượng hình sự trú ở địa bàn xã Nghi Trung và Nghi Long có nhiều biểu hiện nghi vấn và bất minh về kinh tế. Rất khẩn trương Ban chuyên án đã cử ngay một Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Qua điều tra được biết có một nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi việc sử dụng xe máy, thường tụ tập ăn chơi và đi lại bất thường. Trong đó, đối tượng đáng chú ý nhất là Nguyễn Sĩ Hồ ( SN 1995), trú ở xóm 12, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và mọi di biến động của đối tượng này đã được Ban chuyên án theo dõi chặt chẽ.

Ngày 12/08/2013 Nguyễn Sĩ Hồ đã được Ban chuyên án “mời” về trụ sở Công an huyện Nghi Lộc khi đang sử dụng chiếc xe máy mang BKS 37B1 - 09.667. Khi cơ quan điều tra xác định đây là chiếc xe sử dụng BKS giả và tiến hành đấu tranh trực diện với Nguyễn Sĩ Hồ. Tuy quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ phạm tội và sự sắc sảo đấu tranh của các điều tra viên, cuối giờ cùng ngày Nguyễn Sĩ Hồ đã khai nhận sự thật. Từ lời khai của đối tượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra khác, Ban chuyên án đã lần lượt bắt khẩn cấp các đối tượng. Đó là Nguyễn Quang Tiến (1990) trú tại xóm 16, xã Nghi Long; Phạm Văn Hân (1993), Nguyễn Văn Duyệt (1996) trú ở xóm 20, Võ Anh Tiến (1995) trú ở xóm 13, Đặng Hữu Huyền (1995), trú ở xóm 12, xã Nghi Trung. Còn đối tượng Trần Văn Mười (1990) trú ở xóm 13, xã Nghi Trung, Nghi Lộc đã đến cơ quan Công an đầu thú.
 
Triệt xóa băng nhóm gây ra trên 52 vụ cướp giật tài sản 2

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận băng nhóm tội phạm của chúng, đã gây ra trên 52 vụ cướp giật tài sản và hàng loạt vụ trộm cắp xe máy và câu trộm chó trên địa bàn thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu và Thị xã Cửa Lò. Mở rộng điều tra và đấu tranh đối tượng Nguyễn Sĩ Hồ cùng đồng bọn còn khai nhận thêm đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn nêu trên. Theo lời khai của bọn chúng thường là buổi sáng câu trộm chó, buổi trưa, chiều cướp giật, và buổi tối đi trộm cắp xe máy. Điều đáng chú ý là những chiếc xe máy chúng trộm cắp được, chúng thay biển số giả để bán hoặc vứt biển số rồi đi cướp giật, câu trộm chó. Toàn bộ tài sản cướp giật được, trộm cắp xe máy, câu trộm chó chúng đều “nướng” vào đập đá, ăn chơi tiêu xài cá nhân.

Hiện tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu hồi được 7 chiếc xe máy các loại mà băng nhóm tội phạm này trộm cắp và đang tiến hành trao trả cho người bị hại.

Chuyên án 513.G đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Để xử lý băng nhóm đối tượng phạm tội kể trên, thu hồi tài sản trao trả cho người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của 52 vụ cướp giật trong thời gian từ tháng 01/2013 đến nay trực tiếp hoặc liên hệ với Phòng CSĐTTP về TTXH hoặc Công an thành phố Vinh để được giúp đỡ, giải quyết. Đồng thời đề nghị mọi công dân nếu phát hiện thông tin gì liên quan đến băng nhóm tội phạm này hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 54 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 55 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top