Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

GiadinhNet - Dịch đã lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc. Tính đến sáng 3/3, thế giới ghi nhận 90.307 ca mắc, 3.087 người chết do COVID-19. Số người mắc dịch tăng mạnh ở Hàn Quốc, Italia, Iran, Đức, Pháp...

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Dịch lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đến 7h sáng nay đã có 174 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục gồm 66 ca ở Iran, 28 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), 2 ca ở đặc khu Hong Kong, 52 ca ở Ý, 1 ca ở Đài Loan, 3 ca ở Pháp, 6 ca ở Mỹ, 1 ca ở Thái Lan và 1 ca ở Úc...

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 3/3/2020, thế giới có 90.307 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 80.026 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 3.000 ca, trong đó có 3.000 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h00 sáng 2/3 đến 7h00 sáng 3/3), thế giới ghi nhận thêm  1.941 ca nhiễm mới (giảm 428 ca), thêm 87 ca tử vong (giảm 78 ca).

Ghi nhận mới nhất ngày 3/3 của Iran, tính đến thời điểm hiện tại, nước này ghi nhận 1.501 ca nhiễm virus với tổng số ca tử vong lên tới 66 ca - mức cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong một thông báo, ông Robert Blanchard - đại diện của WHO, cho biết ngày 2/3, một máy bay quân sự của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chở 7,5 tấn hàng cứu trợ bao gồm thiết bị y tế, các bộ xét nghiệm cũng như một số dụng cụ y tế thiết yếu hỗ trợ các nhân viên y tế Iran nhằm chặn chặn dịch bệnh lây lan. 

Ông Blanchard cho biết một nhóm chuyên gia y tế gồm 6 thành viên là bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học và chuyên viên phòng thí nghiệm của WHO sẽ cùng tới Iran để hỗ trợ công tác phát hiện và kiếm soát virus SARS-CoV-2 .

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Virus hiện đã lây nhiễm hơn 90.000 người và lan sang 75 quốc gia sau khi lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái. (Yonhap/AFP)

Thiếu cơ sở vật chất, Hàn Quốc tập trung điều trị ca nhiễm COVID-19 nặng

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ tập trung tích cực điều trị cho các ca bệnh nặng nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra, bao gồm những bệnh nhân cao tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính.

Theo Hướng dẫn điều trị và ứng phó mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tất cả các bệnh nhân COVID-19 của nước này sẽ được điều trị tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của triệu chứng bệnh.

Theo đó, hầu hết bệnh nhân nhiễm bệnh sẽ được chăm sóc, hỗ trợ để giảm triệu chứng, còn những bệnh nhân nhiễm bệnh nặng có thể phải nhập viện và được hỗ trợ chuyên sâu như thở máy.

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 5.

Những áp lực về thời gian và số bệnh nhân tăng lên khiến nhiều nhân viên y tế kiệt sức. (Ảnh: Daegu Fire Department)

"Hơn 80% bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đang trong tình trạng nhiễm bệnh không nghiêm trọng và có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, những người bệnh lớn tuổi và những người mắc bệnh sẵn cần được điều trị tích cực hơn vì tình trạng bệnh có thể chuyển biến nặng hơn hoặc thậm chí có thể tử vong", bà Jeong Eun-kyeong, Giám đốc KCDC, cho biết.

KCDC cho biết bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly tại các trung tâm điều trị cộng đồng và họ sẽ chỉ được chuyển đến bệnh viện khi tình trạng sức khỏe có dấu hiệu xấu đi. 

Trong khi đó, những người có triệu chứng nghiêm trọng sẽ được chuyển đến các bệnh viện lớn hơn hoặc các bệnh viện chuyên chữa COVID-19 trên toàn quốc để có thể được điều trị, chăm sóc tích cực tại các trạm cách ly áp suất âm. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Hàn Quốc như tâm dịch Daegu đang trong tình trạng thiếu giường bệnh và nhân viên y tế.

Theo báo cáo của KCDC, tính đến sáng 3/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4.335 trường hợp nhiễm COVID-19, 28 trường hợp tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, có hơn 87% trường hợp đến từ thành phố Daegu, Đông Nam của Hàn Quốc - tâm chấn của đợt bùng phát virus và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 6.

Tính đến hết ngày 2/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4.212 trường hợp nhiễm COVID-19.(Ảnh: Reuters)

Với số lượng người nhiễm tăng lên nhanh chóng, nhân viên y tế ở Hàn Quốc đã trải qua những ngày vất vả, áp lực, nhất là ở Daegu, nơi được coi là tâm điểm của sự lây lan virus. Nhiều y tá đã xin nghỉ việc vì nhiều lý do cá nhân khác nhau, phần lớn đều do làm việc quá sức. Một số bệnh viện yêu cầu được tăng viện bác sĩ, y tá khi số lượng bệnh nhân gia tăng.

Mỹ sẽ thử nghiệm thuốc sẵn có để chữa COVID-19

Sáng ngày 3/3, nước Mỹ ghi nhận 99 ca nhiễm COVID-19, 2 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm có 44 hành khách được sơ tán từ tàu du lịch Diamond Princess, 3 người từ Vũ Hán (Trung Quốc) và 38 trường hợp trên lãnh thổ Mỹ. Mỹ cũng ghi nhận 2 ca tử vong tại bang Washington.

Trong ngày hôm qua (2/3), Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi 2 người dân tại hai quận khác tại bang này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARC-CoV-2.

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 7.

Các trường học ở Mỹ đã bắt đầu hủy các chuyến đi cho học sinh ra nước ngoài và chuẩn bị các chương trình học trực tuyến nhằm đối phó với COVID-19. (Ảnh: The Atlantic)

Trước đó, theo thông báo của Sở y tế bang Florida, một trong 2 trường hợp trên sống tại hạt  Manatee là người có tuổi và gần đây không đi tới các nước có dịch. Trường hợp thứ hai tại hạt Hillsborough từng tới du lịch tại Italy. Thông báo cho biết hiện cả 2 bệnh nhân trên hiện đã được cách ly và giám sát y tế.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette ngày 29/2 phát biểu tại một hội nghị ở Maryland cho biết phòng thí nghiệm cấp quốc gia tại bang Tennessee gần đây đã có một phát hiện quan trọng liên quan đến những loại thuốc hiện hành.

Bộ trưởng Dan Brouillette nói: "Có lẽ vẫn còn quá sớm nhưng các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge đã nghiên cứu các loại protein và cho rằng có thể sử dụng một số loại thuốc có sẵn để chữa COVID-19 và ngăn chặn dịch bệnh này lây lan".

Ông Brouillette cũng cho biết Bộ Năng lượng Mỹ sẽ sử dụng khả năng của các siêu máy tính và trí thông minh nhân tạo để hỗ trợ các cơ quan như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng như Tổ chức Y tế Thế giới trong xử lý virus SARS-CoV-2.

Trên 90.000 ca nhiễm và 3.087 người tử vong, dịch COVID-19 lan ra 75 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 8.

Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Kirkland, bang Washington, Mỹ ngày 29/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, ngày 29/2, bang Washington cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi địa phương này cùng ngày ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ.

24 giờ đêm nay, Sơn Lôi được dỡ lệnh cách ly

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dich COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc chiều 2/3, tính đến thời điểm ngày 2/3 (tính từ ngày 11/2 ca cuối cùng phát bệnh), trên địa bàn tỉnh đã trải qua hơn 20 ngày không xuất hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19. Tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá trên địa bàn xã Sơn Lôi và huyện Bình Xuyên hay toàn tỉnh không còn nguồn lây COVID-19 ra cộng đồng.

Tại Vĩnh Phúc, thời gian qua ghi nhận 11 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên), đặc biệt có gia đình 4 người đều mắc bệnh. Tính đến ngày 26/2, ca cuối cùng được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà đã ra viện. Như vậy, cả 11/11 bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được điều trị khỏi, ra viện.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dù sắp công bố hết thời hạn cách ly xã Sơn Lôi, tuy nhiên Vĩnh Phúc vẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau thời điểm cách ly để đảm bảo không có những nguồn thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tổ công tác thường trực của ngành y tế và các đơn vị công an, quân đội tại địa bàn xã Sơn Lôi để hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Khuyến cáo người dân địa phương hạn chế đi lại, không tổ chức những hoạt động đông người tránh trường hợp dịch có nguy cơ tái bùng phát.

Mai Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top