Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Trẻ cần được dạy không cho người khác đụng chạm chỗ nhạy cảm'

Thứ bảy, 20:51 26/12/2020 | Gia đình

Khi bị xâm hại tình dục, trẻ em chậm phát triển trí tuệ thường khó lên tiếng. Do đó, những sự việc đau lòng diễn ra với nhóm này thường chìm trong bóng tối.

Đó là một trong những chia sẻ của thạc sĩ Phan Lan Hương, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em - Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tại hội thảo "Em" đề cập tới vấn nạn xâm hại tình dục ở trẻ chậm phát triển trí tuệ diễn ra gần đây.

Trao đổi với Zing, thạc sĩ Phan Lan Hương nhận định hậu quả để lại cho trẻ bị xâm hại tình dục rất nhiều. Đó là tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, bà cho biết giáo dục giới tính và kỹ năng là điều cần thiết để giúp trẻ em nói chung và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng phòng chống được vấn nạn xâm hại tình dục.

Những năm gần đây, vấn nạn quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em được thảo luận nhưng vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân, đặc biệt là nhóm trẻ phát triển chậm trí tuệ hay khuyết tật.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em chậm phát triển trí tuệ trở thành nhóm nạn nhân bị xâm hại tình dục cao hơn các nhóm khác. Thông thường, đây là nhóm bị bỏ quên.

Thiếu kỹ năng

Theo thạc sĩ Phan Lan Hương, một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng và trẻ em nói chung bị xâm hại tình dục là thiếu kỹ năng.

Các em thiếu kỹ năng bảo vệ cơ thể và không có kiến thức về giới tính có thể trở thành nạn nhân dễ dàng hơn. Bởi lẽ, khi trẻ không được dạy về việc không được để người khác động chạm vào những vị trí nhạy cảm, các em sẽ khó có ý thức tự bảo vệ mình. Cha mẹ và những người lớn xung quanh cũng cần có kỹ năng để bảo ban, dạy dỗ trẻ về việc này.

Bà Hương chia sẻ thêm rằng trong suốt quá trình làm việc và tới nhiều nơi dạy trẻ, bà nhận thấy cần đưa kiến thức giáo dục giới tính và kỹ năng gần gũi với trẻ hơn. Từ ngữ trong sách sử dụng phải phù hợp, dễ hiểu, như vậy mới có hiệu quả.

Đối với nhóm trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng tương tự và có phần đặc biệt hơn. Điều này phụ thuộc vào chuyên ngành của những người làm giáo dục và gia đình trẻ.

Ngoài ra, nguyên nhân khiến cho nhóm trẻ này có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao hơn nhóm khác bởi các em rất khó lên tiếng. Nhiều em còn thân thiện quá mức, dễ ôm ấp, vui vẻ và tin người.

Chính bởi vậy, các em dễ bị xâm hại và khó nói ra. Thậm chí, có nạn nhân còn bị đổ lỗi rằng “bị như vậy mà giờ có con là phúc rồi”.

Trẻ cần được dạy không cho người khác đụng chạm chỗ nhạy cảm - Ảnh 1.

"Nguyên nhân khiến cho nhóm trẻ chậm phát triển trí tuệ có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao hơn nhóm khác bởi các em rất khó lên tiếng". Ảnh: The Daily New York.


Sang chấn tâm lý

Nhìn chung, đa phần trẻ bị xâm hại tình dục đều gánh hậu quả nặng nề. Theo thạc sĩ Phan Lan Hương, 100% trẻ bị xâm hại đều sang chấn tâm lý và có những tổn thương tinh thần tới khi trưởng thành.

Đó là điều rất kinh khủng và đáng lý không nên xảy ra. Thế nhưng, phụ huynh của trẻ bị xâm hại thông thường sẽ chỉ quan tâm đến cách đưa sự việc ra ánh sáng, hung thủ cần trả giá mà quên mất việc trợ giúp tâm lý cho các em.

Thạc sĩ Phan Lan Hương kể rằng trong quá trình làm việc, bà nhận thấy nhiều trẻ không thể nói ra việc mình bị xâm hại, chỉ dám bộc bạch “Cháu sợ có thai” và có nhiều biểu hiện sang chấn tâm lý. Sự sợ hãi và không dám lên tiếng nằm trong số hậu quả của xâm hại tình dục.

Hơn nữa, đa số hung thủ xâm hại tình dục lại là người quen. Vì vậy, kỹ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ cần phải được trang bị rất tốt. Có nhiều câu chuyện đáng tiếc khi phụ huynh gửi con cho người quen đã xảy ra và đứa trẻ bị xâm hại, lạm dụng tình dục. Người lớn không thể chủ quan kể cả khi trẻ là bé trai.

Nhiều giáo viên đã kể lại trong sự hoảng sợ khi thấy bé trai kéo quần và thực hiện hành vi tình dục với bạn trong giờ ra chơi. Trước đó, bé trai này đã bị xâm hại bởi gã hàng xóm được bố mẹ tin tưởng, gửi nhờ trông giúp. Đáng tiếc là nạn nhân đã thực hiện hành vi tương tự với các bạn trai trong lớp.

Trẻ cần được dạy không cho người khác đụng chạm chỗ nhạy cảm - Ảnh 2.

"100% trẻ bị xâm hại đều sang chấn tâm lý và có những tổn thương tinh thần tới khi trưởng thành". Ảnh: Defend Innocence.

Giáo dục giới tính là cần thiết

Theo thạc sĩ Phan Lan Hương, giáo dục giới tính và kỹ năng cho trẻ là điều cần thiết để phòng chống vấn nạn xâm hại tình dục. Giáo dục giới tính cần gần gũi và thực tế hơn, ngôn ngữ phải phù hợp để trẻ dễ học, dễ áp dụng thực tế.

Ngoài ra, cha mẹ và người lớn xung quanh cần trang bị kiến thức và kỹ năng để dạy trẻ. Chính cha mẹ có thể trở thành người xâm hại trẻ mà họ không biết, ví dụ để con ngủ chung, động chạm vào bộ phận sinh dục của con. Những hành vi ấy tưởng rằng bình thường nhưng chính là xâm hại. Cha mẹ cùng người lớn xung quanh cần chú ý để không xảy ra chuyện đáng tiếc.

Nhóm trẻ chậm phát triển trí tuệ cần được trợ giúp nhiều hơn. Người lớn cần ý thức rằng khi trở thành nạn nhân, trẻ cũng có thể trở thành người xâm hại. Thậm chí, nhóm này còn có khả năng làm vậy cao hơn do năng lượng tình dục không được xả vì đặc thù của các em.

Thậm chí, nhiều gia đình rơi vào cảnh mẹ phải thủ dâm cho con hay chị gái phải chuyển đi do em trai - trẻ chậm phát triển trí tuệ - không kiềm chế được năng lượng tình dục.

Chính vì vậy, để giải quyết vấn đề triệt để, chỉ có tăng cường nâng cao nhận thức cho toàn xã hội và có thêm nhiều buổi thảo luận giữa các chuyên gia, bên liên quan.

Đồng thời, chúng ta cần ý thức rằng giải quyết vấn đề không chỉ với nhóm nạn nhân mà với cả hung thủ. Bởi thực tế, nhóm tội phạm cũng có vấn đề của riêng họ. Chỉ có giáo dục giới tính là bước khởi đầu để câu chuyện này dần gỡ được sự rối ren.

Theo Tuệ Lâm

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top