Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ bị xâm hại, nhiều phụ huynh luôn lo lắng, bất an

Thứ sáu, 15:27 31/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên tiếp các vụ án tố cáo trẻ em bị xâm hại tình dục xuất hiện trong thời gian qua khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều các bật phụ huynh đang cảm thấy bất an, lo lắng cho con em của mình.

Trong khi những nghi án bé gái bị xâm hại tình dục bé gái ở Hà Nội, ở Vũng Tàu và vụ bé gái lớp 1 Trường tiểu học Thủ Đức (TP.HCM)… chưa được làm rõ thì thời gian gần đây xuất hiện thêm nhiều vụ án gây bức xúc dư luận.

Tại Vĩnh Long, ngày 31/3, đại tá Phạm Văn Ngân - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long - đã chỉ đạo Công an huyện Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại, dẫn đến có thai hơn 4 tuần tuổi cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý.


Cháu bé ở Vĩnh Long cho biết bị người đàn ông cùng xóm dùng vũ lực cưỡng bức mình. Ảnh: Zing.vn

Cháu bé ở Vĩnh Long cho biết bị người đàn ông cùng xóm dùng vũ lực cưỡng bức mình. Ảnh: Zing.vn

Bốn ngày trước (27/3), gia đình phát hiện cháu Hiền (đã đổi tên) có biểu hiện lạ nên đưa đến phòng khám. Kết quả siêu âm cho thấy bé gái đang mang thai hơn 4 tuần.

Bé gái 10 tuổi nói những lần ở nhà một mình bị người đàn ông cùng xóm tên Tr. sang chơi rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp, sau đó dọa nát bé không được nói với ai.

Sực việc bị phát hiện, Tr. đã sang nhà nạn nhân xin lỗi gia đình và thừa nhận những gì đã gây ra. Cơ quan điều tra đã mời người đàn ông này lên làm việc.

Trước khi đến trụ sở công an, Tr. được cho đã uống thuốc nhằm mục đích tự vẫn. Sự việc được cảnh sát phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên người này thoát chết.

Tại Ninh Thuận, ngày 30/3, Cơ quan điều tra cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (44 tuổi, ngụ tại Khánh Nhơn, xã Khánh Hải, Ninh Hải) về hành vi Dâm ô với trẻ em.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan điều tra, tối 25/3, Hiền đến nhà bạn ở thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná (Thuận Nam) chơi thì thấy cháu Trần Thị Hoa (5 tuổi) ở nhà kế bên sang chơi đang ngồi một mình.

Thấy bé Hoa ngồi một mình lại vắng bóng người lớn nên Hiền đã dụ dỗ và bồng cháu vào nhà vệ sinh với ý đồ thực hiện hành vi dâm ô. Đúng lúc này, mẹ cháu Hoa đi gọi tìm cháu. Nghe tiếng người lớn, Hiền vội mở cửa cho cháu Hoa chạy ra mà chưa kịp thực hiện hành vi.

Thấy con gái chạy ra cùng Hiền từ nhà vệ sinh, mẹ cháu Hoa đã tri hô người dân vây bắt Hiền giao cho công an. Tại cơ quan công an, Hiền đã khai nhận hành vi của mình.

Cũng trong tháng 3, tại tỉnh Ninh Thuận 2 vụ án hiếp dâm, dâm ô trẻ em đã xảy ra. Ngày 7/3, tại xã An Hải (huyện Ninh Phước), Trịnh Văn Sửu (46 tuổi, ngụ xã Phước Hải) đã có hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của cháu gái 9 tuổi sau khi đến nhà nhậu với cha của cháu.

Ngày 27/3, Nguyễn Quốc Duy (25 tuổi, ngụ tại phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) đi mua thuốc lá phát hiện bé gái 8 tuổi con chủ nhà đang ngồi bô giữa nhà đã đưa cháu vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi dâm ô.

Tại Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nhận được đơn tố cáo của bà nội cháu bé 5 tuổi nghi bị xâm hại. Ngay sau khi nhận được thông tin, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc.


Bố cháu bé ở Hà Tĩnh đau đớn kể lại sự việc.

Bố cháu bé ở Hà Tĩnh đau đớn kể lại sự việc.

Theo gia đình cháu Nguyễn Thị T.H (5 tuổi). Ngày 12/3, sau khi ăn sáng, H cùng cháu Nguyễn Thị T.T (3 tuổi) và Nguyễn Xuân B (4 tuổi) sang nhà người thân chơi.

Một lúc sau, các cháu ra về. Khi đi qua ngõ nhà Lê Bá K.T (15 tuổi), Lê Bá K.T đã dụ dỗ cháu H vào nhà, còn Nguyễn Thị T.T và Nguyễn X.B đứng ngoài cửa. Tại đây, tên này đã thực hiện hành vi dâm ô với bé H.

Trông thấy sự việc trên, 2 cháu Nguyễn Thị T.T và Nguyễn X.B đã chạy về nhà, kể lại cho bà Nguyễn Thị N (63 tuổi), là bà nội của H nghe.

Theo bà N, khi chạy sang nhà Lê Bá K.T, đẩy cửa xông vào, bà nhìn thấy tên này đứng bên mép giường; cạnh đó là cháu H đang run rẩy khóc, quần cháu bị kéo xuống phía dưới. Kiểm tra, bà N phát hiện toàn bộ vùng kín của cháu gái sưng đỏ. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thăm khám; đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Tại Phú Thọ, khoảng 20 giờ tối 13/3, tại xã Minh Đài (Tân Sơn - Phú Thọ) lại thêm một cháu bé 4 tuổi lại bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền cùng mẹ.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của mẹ cháu H., một người đàn ông tên T. (hơn 50 tuổi) đã đưa cháu bé ra khu vực sau nhà văn hóa, nơi vắng người qua lại rồi giở trò đồi bại với H.

Khi phát hiện ra sự việc, người dân đã bắt giữ ông T. và báo cho cơ quan chức năng. Được biết, ông T. là người địa phương, có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện cháu H. đã được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe và giám định.

Trao đổi về việc vì sao tội dâm ô trẻ em gây căm phẫn nhưng rất khó xử, thậm chí phải đình chỉ vụ án?

Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Trên thực tế, để xử phạt tội dâm ô trẻ em hay bất cứ tội nào về xâm hại tình dục trẻ em là rất khó bởi đòi hỏi phải có đầy đủ cơ sở pháp lý, các chứng cứ. Có những vụ án mà đối tượng gây án nhận tội, cháu bé được xác định là bị hại tuy nhiên các chứng cứ vật chất thu giữ tại hiện trường chứng minh sự xâm hại không có buộc cơ quan tố tụng phải đình chỉ vụ án…

Đồng thời, luật sư chia sẻ: Để giảm thiểu tình trạng này là cha mẹ nên dành thời gian để mắt tới con cái nhiều hơn, đồng thời dạy trẻ cách tự vệ, không để người khác động chạm tới những vùng nhạy cảm trên cơ thể và thường xuyên tâm sự với trẻ để trẻ, dặn trẻ có bất cứ chuyện gì đều tâm sự với bố mẹ để không có những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại tình dục cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng đồng thời lưu giữ các vật chứng cần thiết để tố giác tội phạm”.

M.H (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top