Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ bị sốt, chán ăn có thể nghĩ tới bệnh tay, chân, miệng

Thứ sáu, 10:17 09/01/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Việc một bé gái tại tỉnh Hậu Giang vừa tử vong do mắc bệnh tay, chân, miệng đang khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng bởi thời điểm này đã qua đỉnh dịch (bệnh này thường xuất hiện vào khoảng tháng 9). Đây là căn bệnh khá phổ biến và thường ở dạng nhẹ. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và hạn chế được căn bệnh này?

 

 

Rửa tay thường xuyên với xà phòng - một biện pháp phòng bệnh tay, chân, miệng hữu hiệu. 	ảnh: P.Vinh
Rửa tay thường xuyên với xà phòng - một biện pháp phòng bệnh tay, chân, miệng hữu hiệu. ảnh: P.Vinh

 

Bệnh dễ thành dịch lớn

Tay, chân, miệng là một bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng, da, chủ yếu ở dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Bệnh phổ biến ở nhiều nước châu Á.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin, virus gây bệnh này có thể lây nhiễm từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ mụn nước, hoặc phân của người bị nhiễm bệnh. Khả năng lây lan bệnh nhiều nhất là trong tuần đầu tiên của bệnh, nhưng thời gian lây nhiễm có thể kéo dài trong vài tuần (do virus vẫn tồn tại trong phân). Bệnh không lây truyền từ người sang vật nuôi/động vật và ngược lại.

Theo Cục Y tế dự phòng, tất cả những người chưa từng bị bệnh tay, chân, miệng đều có nguy cơ nhiễm. Bệnh xảy ra chủ yếu ở trẻ em dưới 10 tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ em có nhiều khả năng bị lây nhiễm và bị bệnh bởi các bé ít kháng thể hơn người lớn, ít khả năng miễn dịch khi tiếp xúc. Hầu hết bệnh nhân đều hồi phục trong vòng 7 - 10 ngày mà không cần điều trị và thường không gặp các biến chứng. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể diễn biến nặng như: Viêm màng não, viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong- những trường hợp này thường do virus EV71 gây ra.

Chưa có vaccine phòng bệnh, nên điều trị thế nào?

Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh tay, chân, miệng. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Khi mắc bệnh, bệnh nhân nên uống nhiều nước và có thể được điều trị triệu chứng để giảm sốt, giảm đau từ vết loét, phòng biến chứng. Cho đến nay cũng chưa có vaccine phòng bệnh.

Nguy cơ lây nhiễm bệnh có thể được giảm thiểu bằng việc thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và chăm sóc y tế kịp thời cho những trẻ em bị bệnh. Rửa tay thường xuyên với xà phòng trước khi chuẩn bị đồ ăn, trước khi cho trẻ nhỏ ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã cho trẻ, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các bọng nước trên cơ thể người bệnh. Làm sạch môi trường bị ô nhiễm, các vật dụng bẩn (bao gồm cả đồ chơi) với xà phòng và nước, sau đó khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường; Tránh tiếp xúc gần (ôm, hôn, dùng chung đồ dùng…) với trẻ em bị bệnh cũng có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm. Không cho trẻ sơ sinh và trẻ em bị bệnh đi nhà trẻ, trường học hoặc nơi đông người cho tới khi khỏe hẳn; Theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh, chăm sóc y tế kịp thời nếu trẻ sốt cao, li bì, mất tỉnh táo; Che miệng, mũi khi hắt hơi và ho; Xử lý khăn giấy, tã lót đã dùng bằng cách bỏ vào thùng rác, thải bỏ rác đúng cách; Luôn lau dọn nhà cửa, nhà trẻ, trường học sạch sẽ.

Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác. Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện và đưa ngay đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.

Được biết, Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã bước đầu thành công trong nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh tay, chân, miệng do virus EV71 gây ra. Nhóm nghiên cứu đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine này từ năm 2010 và hiện đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên động vật, đang làm các thủ tục chuẩn bị thử nghiệm trên người. Hy vọng trong tương lai, việc sản xuất loại vaccine này sẽ thành công.

 

Ngành Y giám sát chặt, khoanh vùng khu vực xảy ra bệnh

Sau trường hợp bé Trương Thị Như Huỳnh, 21 tháng tuổi, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) tử vong ngày 5/1 do bệnh tay, chân, miệng, ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương đẩy mạnh công tác phòng bệnh, nhất là khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức đối với bệnh này.

Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh theo dõi, giám sát chặt, khoanh vùng khu vực xảy ra bệnh, đặc biệt trong phạm vi bán kính 200m nơi bé Huỳnh phát bệnh. Cho phun thuốc, tiêu độc sát trùng mầm bệnh, cách ly, giám sát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Ngành Y tế phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh. Theo khuyến cáo của bác sĩ Trương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang, với điều kiện thời tiết như hiện nay, bệnh tay, chân, miệng có thể phát sinh bất thường và mức độ nguy hiểm hơn, nhất là trường hợp tử vong vừa qua, có những triệu chứng bất thường, bệnh diễn biến khá nhanh, nếu không phát hiện sớm khó xử lý kịp.

Hiện thời tiết lạnh, nắng, mưa bất thường rất thuận lợi cho vi khuẩn cúm, cúm trên gia cầm, mắt đỏ, thủy đậu, đặc biệt là bệnh tay, chân, miệng ở trẻ. Hơn nữa, một bộ phận người dân còn kém nhận thức trong cách chăm sóc, phòng bệnh cho trẻ, nhất là người dân sống vùng nông thôn có thói quen dùng nước ao hồ, sông rạch tắm giặt, nấu ăn; trẻ ăn uống không hợp vệ sinh, ngủ thiếu chăn màn, không đủ ấm chống lạnh… Hiện một số bệnh ở trẻ đang có chiều hướng tăng. Riêng những ngày đầu năm 2015, trung bình mỗi ngày có khoảng 15-20 ca nhiễm bệnh tay, chân, miệng được phát hiện tại các cơ sở y tế tỉnh Hậu Giang. Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh, trong năm 2014, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.100 ca nhiễm bệnh tay, chân, miệng, tăng 22% so với năm 2013, không có trường hợp tử vong.   

 H. Sử

 Hoàng Phương

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Sống khỏe - 9 phút trước

Gai đốt sống cổ là tình trạng xương bị thoái hóa tự nhiên do tuổi tác, do bị cọ xát, hoặc tổn thương lâu ngày. Trong y học cổ truyền, điều trị gai đốt sống cổ có nhiều biện pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dùng thuốc. Nhiều bài thuốc đã sử dụng có hiệu quả tốt.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Tập thể dục là cách tốt nhất để phòng bệnh đau vai gáy cổ cho dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít vận động.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 4 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Móng tay, chân cùng với da, tóc thuộc lớp ngoài của cơ thể. Đôi khi màu sắc, thay đổi của móng tay, chân cũng là biểu hiện tình trạng sức khỏe bên trong của người.

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Mất ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến, có thể sẽ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, khó ngủ hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại được.

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

Rối loạn trầm cảm nặng có thể bắt đầu ở bất kì tuổi nào, thường nhất trong lứa tuổi 20 -50. Theo các nhà nghiên cứu, tần suất rối loạn trầm cảm nặng bệnh ngày càng gặp nhiều ở nhóm người dưới 20 tuổi có lẽ liên quan đến lạm dụng rượu hoặc ma tuý.

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ sau khi ngủ dậy vào sáng sớm có thể gây ra rất nhiều các biến chứng sức khỏe nguy hiểm.

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bằng đôi bàn tay khéo léo, lương y Trần Thị Mao (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - thành viên của Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã bấm huyệt, xoa bóp chữa bệnh mà không cần dùng thuốc.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Top