Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao 4.000 thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo

Thứ tư, 11:20 18/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Đoàn công tác của Bộ Y tế vừa có chuyến làm việc tại tỉnh Thanh Hoá. Trong buổi làm việc với UBND tỉnh, Đoàn công tác đã được lãnh đạo tỉnh thông báo về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế, quá tải bệnh viện, nguồn nhân lực ngành Y… Tỉnh Thanh Hoá đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cho việc xây dựng các trung tâm y tế huyện, trung tâm huyết học- truyền máu.

Hiện nay, Thanh Hoá vẫn còn 208 xã chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế, hầu hết các xã này có điều kiện kinh tế rất khó khăn, trong đó 76 xã có trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng. Thanh Hoá hiện còn thiếu nguồn nhân lực phục vụ hệ thống y tế tuyến huyện, tuyến xã, nhất là ở khu vực miền núi. Tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế quan tâm tăng chỉ tiêu đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho tỉnh theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ, mỗi năm khoảng 115 bác sỹ, 68 dược sỹ đại học…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đi thăm, làm việc tại một số bệnh viện của địa phương như Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hoá cho biết, đơn vị này đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới có yêu cầu kỹ thuật cao như: Nội soi đại tràng, thay khớp háng, siêu âm tim. Đơn vị cũng đã chú trọng đến các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt, bệnh viện đã theo sõi sát sao hoạt động của đường dây nóng. Trong năm qua, bệnh viện đã nhận 37 cuộc gọi, trong đó 10 cuộc phản ánh tinh thần thái độ, còn lại là góp ý để phát triển bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã hoàn thiện các kỹ thuật mới từ Đề án Bệnh viện Vệ tinh, Đề án 1816…Bệnh viện đã ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, một trong những vấn đề bệnh viện đang gặp phải là đối tượng tham gia bảo hiểm còn hạn chế, nhất là bảo hiểm tự nguyện do chưa có chính sách hấp dẫn cho người dân, đặc biệt bà con vùng sâu, vùng xa.

Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng 4.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng, lấy từ nguồn kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cuộc vận động “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”.    

H. Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top