Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa

Thứ sáu, 19:55 20/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lễ khởi động chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo 2020" có sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sỹ sắp lên đường nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa cùng hơn 100 phóng viên các cơ quan báo chí thông tấn.

Ngày 20/12, tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" năm 2020.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 1.

Thượng tá Lương Xuân Giáp (giữa) - Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa nhận Quốc kỳ có ký tên các cầu thủ đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tặng bộ đội.


Tại chương trình, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã gửi hơn 3.600 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại 33 điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo Trường Sa, 15 nhà giàn DK và cụm đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 2.

10.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.


Quà tặng năm nay rất phong phú, gồm: Bánh chưng, bưởi Diễn, đào cây, quất thế, miến dong, chuối... Tất cả đều là đặc sản của nhân dân các vùng, miền trên cả nước gửi tới quân, dân các đảo ở Trường Sa, nhà giàn DK... để các cán bộ, chiến sĩ cùng vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 3.

Bên cạnh chế độ, tiêu chuẩn được hưởng theo quy định, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo sẽ được đón nhận nhiều tình cảm từ vật chất đến tinh thần của nhân dân cả nước.


Ngoài những món quà mang đậm hương vị Tết, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương còn trao 10.000 lá cờ Tổ quốc; hơn 5.300 bức thư và thiếp chúc Tết của học sinh; cờ Tổ quốc có chữ ký của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa...

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 4.
Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 5.

Những thiệp chúc mừng, thư tay gửi đến đảo xa...


Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa, đánh giá những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này sẽ góp phần tạo động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 6.

Hành trình đi các các đảo thuộc quần đảo Trường Sa dự kiến kéo dài 20 ngày từ 21/12/2019 đến 10/1/2020. Chia thành ba tuyến khác nhau là tuyến các cụm đảo phía Bắc, cụm đảo giữa và tuyến phía Nam.


Để bảo đảm tiêu chuẩn Tết, hàng, quà cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa, đơn vị sẽ vận chuyển gạo nếp, thịt bò cấp đông, lợn, hàng chục nghìn lá dong gói bánh chưng và một lượng lớn miến dong, măng khô, gia vị và rau, củ, quả. Bên cạnh thực phẩm, đơn vị cũng tổ chức vận chuyển quà để quân dân trên các đảo vui Tết như: Cà phê, hạt dưa đỏ, bánh kẹo.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 7.

Lượng thực phẩm sống, chín được dự trữ đầy đủ cho chuyến đi dài ngày trên biển.


Trong chuyến đi lần này, các tàu còn mang theo hơn 100 cây quất cảnh do UBND huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên tặng với mong muốn giúp nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo có một cái Tết mang không khí gần hơn với đất liền.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 8.

Những món quà mang đậm hương vị Tết cổ truyền gửi tặng tới các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Trường Sa.


Ngay sau khi kết thúc buổi lễ, quà Tết đã được đưa lên các tàu Kiểm ngư 490, 491 và 561 để chuyển về các đảo. Nhân dịp này, hơn 100 phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo, đài trên cả nước tham gia đoàn công tác Trường Sa.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc cùng 5.300 bức thư chúc Tết của học sinh đến quân dân Trường Sa - Ảnh 9.

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội cùng nhóm lính trẻ chuẩn bị cho hành trình đưa các phần quà từ đất liền tới quần đảo Trường Sa…


Dù biển mùa này sóng lớn, song những khó khăn ấy chẳng hề làm giảm đi sự trông ngóng, chờ đợi cũng như quyết tâm của các thành viên đoàn công tác khi được đến với đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa trong những ngày cận Tết.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top