Hà Nội
23°C / 22-25°C
Gọi giang hồ mang dao, xăng đến "thị uy", chặt phá cây trồng người khác vì tranh chấp đất

Gọi giang hồ mang dao, xăng đến "thị uy", chặt phá cây trồng người khác vì tranh chấp đất

Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn đất đai, Nguyễn Đình Ngọc (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai), đã nhờ người quen gọi một nhóm người xăm trổ, mang theo dao và xăng đến khu đất tranh chấp chặt phá cây trồng, đe dọa chủ đất.

Gia Lâm - Hà Nội: Chính quyền nói gì về việc dân kêu mất tài sản sau buổi kiểm tra hiện trạng sử đụng đất?

Gia Lâm - Hà Nội: Chính quyền nói gì về việc dân kêu mất tài sản sau buổi kiểm tra hiện trạng sử đụng đất?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi đoàn công tác gồm UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Lệ Chi vào kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, người dân tố cáo đến các cơ quan chức năng bị mất một số tài sản có giá trị. Tuy nhiên, phía chính quyền địa phương cho rằng, tố cáo của người dân là không đúng, thiếu căn cứ.

Một gia đình kêu cứu vì bị dòng họ phá tường, cướp đất

Một gia đình kêu cứu vì bị dòng họ phá tường, cướp đất

Pháp luật

GiadinhNet- Mặc dù các quyết định trả lời khiếu nại của UBND huyện Sóc Sơn, UBND TP. Hà Nội về việc dòng họ Đặng Đức tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn khiếu nại đòi lại hơn 200m2 đất nhà thờ họ bị gia đình ông Trần Trí Vững lấn chiếm từ năm 1992 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, tuy nhiên, dòng họ Đặng Đức vẫn tập trung đông người phá tường, xây dựng trái phép trên diện tích đất hợp pháp của gia đình ông Vững.

Hé lộ nguyên nhân “nghịch tử” chém mẹ và em gái nhập viện

Hé lộ nguyên nhân “nghịch tử” chém mẹ và em gái nhập viện

Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện mẹ đẻ chia đất cho 2 em gái mà không có phần của mình, Hoàng Đình Hợi đã nhẫn tâm gây án với chính những người ruột thịt trong gia đình.

Công an Hà Nội cam kết không bắt, giam giữ người tham gia vụ Đồng Tâm nếu ra đầu thú

Công an Hà Nội cam kết không bắt, giam giữ người tham gia vụ Đồng Tâm nếu ra đầu thú

Pháp luật

GiadinhNet - Công an Hà Nội cùng với VKSND cùng cấp đã cam kết không bắt, giam giữ đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia vụ bắt giữ hàng chục cán bộ ở xã Đồng Tâm hồi tháng 4/2017 trong một bức thư kêu gọi đầu thú.

Tranh chấp đất đai, đổ nước chứa thuốc diệt cỏ vào miệng một phụ nữ

Tranh chấp đất đai, đổ nước chứa thuốc diệt cỏ vào miệng một phụ nữ

Pháp luật

Do tranh chấp lối đi, ông Võ Thôi và bà Hoàng Thị Thanh Tú (40 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã xảy ra xô xát, dẫn đến việc ông Thôi bẻ gãy vòi bình xịt thuốc diệt cỏ vào miệng bà Tú.

Kiên Giang: Ruột thịt ra tòa vì đất, người lạ quấy phá không yên

Kiên Giang: Ruột thịt ra tòa vì đất, người lạ quấy phá không yên

Pháp luật

GiadinhNet - "Nếu chính quyền không ngăn chặn kip thời sẽ rất phức tạp về sau, gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn..."

Kinh hoàng: Bé trai bị hàng xóm móc mắt vì tranh chấp đất đai

Kinh hoàng: Bé trai bị hàng xóm móc mắt vì tranh chấp đất đai

Bốn phương

Chỉ vì mâu thuẫn đất đai giữa hai gia đình mà một cậu bé vô tội ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy sắc màu cuộc sống.

15 năm chính quyền “bó tay” với việc mượn đất rồi… lấy luôn

15 năm chính quyền “bó tay” với việc mượn đất rồi… lấy luôn

Pháp luật

GiadinhNet – Mặc dù nhiều tài liệu, nhân chứng chứng minh việc ông Cao Danh Sỹ cho bà Phạm Thị Xẻ ở tạm là có thật, nhưng đến nay, sau 15 năm, chính quyền vẫn loay hoay không biết giải quyết như thế nào.

Trai gái 2 làng trong 1 xã hơn 400 năm không lấy nhau

Trai gái 2 làng trong 1 xã hơn 400 năm không lấy nhau

Xã hội

Chuyện xưa kể lại do xung đột xảy ra giữa 2 gia đình thông gia trong quá khứ mà hàng trăm năm qua, trai gái làng Nội Rối và Quang Ốc cùng ở xã Bắc Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) không lấy nhau.

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Pháp luật

Người giúp việc phát hiện con gái ông S. dùng bình thuốc trừ sâu xịt vào thùng phuy nước sinh hoạt của gia đình. Công an điều tra nghi vấn bà này đầu độc cha mẹ ruột vì mâu thuẫn đất đai.

Top