Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc phạm người cắt cỏ

Thứ tư, 08:27 17/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu không phải đích thân Chủ tịch Hà Nội nói ra con số 53 tỷ đồng cắt cỏ, tỉa cây cho 24km đại lộ Thăng Long thì cứ tưởng đây là chuyện đùa.

Ông Nguyễn Đức Chung bảo trước là khoản tiền chi hàng năm này sẽ khiến nhiều người giật mình, là không thể chấp nhận được. Bây giờ, sau 2 ngày ông phát đi thông tin, người dân không giật mình đâu mà… choáng! Và dĩ nhiên, đúng là không thể chấp nhận nổi rồi.

Sự thẳng thắn của lãnh đạo TP Hà Nội gợi nhớ về đề án chặt hạ thay thế 6.700 cây xanh ầm ĩ hồi đầu năm ngoái. Quý vị còn nhớ không, có thông tin người ta quẹt quẹt 2 vệt sơn chéo nhau mất gần 700.000 đồng một cây (đánh dấu để chặt); ngân sách thành phố chi 25 triệu tiền chặt, 10 triệu tiền đào gốc cho một cây xà cừ đường kính trên 120cm; vẫn cây có đường kính này nếu chỉ cắt tỉa không sử dụng xe nâng thì chi phí hơn 13 triệu và trường hợp cây gãy đổ chi phí giải tỏa là trên 10 triệu đồng. Sau đó, các cơ quan của Hà Nội lên tiếng giải thích đủ kiểu, phản bác sạch!

Hi vọng cơ quan nào đó cũng dũng cảm mà “chỉnh” lại số liệu vị chủ tịch của họ đưa ra, để chúng ta được thở phào nhẹ nhõm và để những công nhân trực tiếp làm việc ngoài đường không cảm thấy bị xúc phạm. Việc của họ đâu có đắt giá thế mà cứ quy ra tiền tỷ đến là sợ! Nhưng đồ rằng, ông Nguyễn Đức Chung đã đọc ra con số 53 tỷ, đã chấm dứt việc chi tiền cho cắt cỏ tỉa cây (trừ một số điểm quan trọng), thì chắc không thể sai được, cũng chẳng cơ quan nào bao biện được nữa.

Các đơn vị chịu trách nhiệm làm mấy việc này cũng thực tài tình nếu biến hàng chục tỷ đồng cho 24km kia hiển thị rõ mồn một trên các báo cáo chi tiêu ngân sách mà ai cũng phải thấy hợp lý, giống như người ta cũng rất giỏi kê khai, vẽ việc với mỗi chuyện quẹt 2 nhát sơn lên thân cây mất gần 700.000 đồng một cách hợp lý. Nhưng có tài tình và hợp lý đến đâu cũng không qua đánh lừa được cảm giác, thứ rất chung chung, là sự giật mình của số đông, như lời vị chủ tịch đã nói. Sự giật mình ấy sẽ phản ánh rõ nhất số tiền ấy là to hay nhỏ.

Và quan trọng nhất, dù có kê khai chi tiêu giỏi cỡ nào thì họ vẫn xúc phạm sự cao quý của những công nhân vất vả tay kéo tay máy đẫm mồ hôi ngoài đường. Họ nhận được bao nhiêu từ chi phí cỡ 2 triệu đồng cắt tỉa 1 mét vuông cỏ? Hay họ phải làm việc cực nhọc để rồi mang “lợi lộc” về cho người khác? Và “đau” nhất là, giờ đây, nghề của họ đang bị cạnh tranh khủng khiếp khi thiên hạ nhao nhao bỏ việc đi học cắt cỏ, tỉa cây vì tưởng rằng nghề này giàu lắm! Quẹt 2 vệt sơn gần 700.000 đồng, cắt 1 mét cỏ những 2 triệu đồng cơ mà…

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 50 giây trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 34 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top