Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vui khi xăng giảm giá, nhưng...

Thứ sáu, 08:14 23/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dường như, đây là một câu hỏi “ngược”. Bởi, chắc chắn 100 người được hỏi, ít nhất 90 người sẽ trả lời rằng: Vui.

Hơn 90 triệu dân có tới vài ba chục triệu cái xe máy, dăm bảy triệu cái ô tô và rất nhiều những thứ máy móc, phương tiện khác cũng liên quan tới xăng dầu. Ngày trước, mất hơn trăm ngàn đồng mới đổ đầy bình một chiếc xe máy, nay chỉ cần hai phần ba số tiền đó đã có thể xài thoải mái. Ngày trước, chi cả triệu đồng cho một lần đổ xăng ô tô, nay tiết kiệm thêm được vài ba trăm ngàn đồng. Vui qua đi chứ!

Vui quá đi chứ! 90/100 người được hỏi chắc chắn sẽ cùng chung quan điểm. Dẫu họ có thể vẫn còn lăn tăn rằng, tại sao giá xăng dầu trong nước giảm nhiều thế mà cước phí vận tải, xe khách, taxi sao lại giảm nhỏ giọt vậy? Họ vẫn vui trước đủ các loại biện minh “khó nghe” của những người có quyền lợi liên quan đến vận tải. Rằng, còn rất nhiều những chi phí khác mà ngành này phải gánh. Rằng, cước taxi chẳng thể điều chỉnh nhiều vì còn liên quan đến độ trễ của giá cả. Rằng, vé xe khách vẫn phải “phụ thu Tết” (tới 60%) vì những chi phí vận hành doanh nghiệp, chi phí trả công lao động… Chung quy lại, đó là những thứ “rào cản” mà ngành vận tải chưa vượt qua được để giảm giá vé đến mức tương đồng với giá xăng dầu, dẫu họ vẫn tính xăng dầu chiếm tới gần 40% tỷ trọng chi phí.

Vui là phải! 90/100 người được tham khảo, chắc chắn sẽ nghĩ đến câu này. Nhưng, họ có biết rằng, khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng, rất nhiều mặt hàng, dịch vụ khác đều “ăn theo” và tăng theo. Những thứ này lấy cớ tăng giá xăng dầu để tăng giá bán một cách hợp lý bởi ai cũng rõ, nhiên liệu này có vai trò cấu thành chi phí và giá cả hàng hóa, dịch vụ. Ấy nhưng, khi xăng dầu giảm giá liên tục, những mặt hàng đã “trót lên” này lại “nói không” với việc giảm giá cho người tiêu dùng. Lý do họ đưa ra vẫn là, lương thực, thực phẩm không “nuôi” bằng xăng, tiền trường, tiền học, tiền điện không “chạy” bằng xăng, v.v và v.v.

Vui là đúng! 90/100 người được hỏi, chắc chắn sẽ cùng chung câu khẳng định. Song họ có hiểu rằng, thực ra thì việc giảm giá xăng dầu là một tất yếu khách quan. Và, ngay cả việc giảm giá tất yếu đó vẫn đem lại lợi nhuận không nhỏ cho người kinh doanh mặt hàng đặc biệt này bởi trong cả một thời gian dài, giá dầu thế giới giảm liên tục và nhiều đến vậy. Thì cứ thử so sánh sẽ rõ, khi giá dầu thế giới ở mức 110-115 USD/thùng, giá xăng của chúng ta (lấy con số trung bình) là 22.000 - 24.000 đồng/lít. Nay, giá dầu giảm gần 2/3 (còn có 46-48USD/thùng), giá xăng dầu của chúng ta giảm khoảng… 1/3. Có nghĩa là, mức giảm của giá dầu thế giới xấp xỉ gần 70% và mức giảm giá xăng dầu của chúng ta ở mức trên 30% so với trước. Niềm vui này là gì? Vì cái gần 70% của thế giới hay vì cái hơn… 30% của trong nước?

Tường Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top