Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đánh ghen trên máy bay: Phạt 7,5 triệu vẫn còn... rẻ chán!

Thứ hai, 19:00 24/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Xưa nay, phụ nữ đánh ghen chẳng có gì lạ nhưng chuyện một chuyến bay khởi hành chậm do hai người phụ nữ bổ vào nhau vì một người đàn ông bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn cãi của dư luận.

Ngày 22/11, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã xác nhận chuyến bay của hãng mang số hiệu VN 274 dự định cất cánh vào lúc 21 giờ ngày 21/11 từ TP.HCM đi Hà Nội bị chậm 28 phút do ba hành khách ngồi cạnh nhau có hành vi gây rối.

Theo mô tả, hai phụ nữ ngồi ở gần hàng ghế cuối đã xỉ vả nhau, thậm chí dùng guốc bổ vào nhau khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Mặc dù đã được các tiếp viên khuyên cản nhưng “cuộc chiến” vẫn tiếp tục diễn ra.

Thói thường, phụ nữ nổi máu ghen đã là chuyện “xưa như trái đất” bởi chừng nào còn những bóng hồng “ngoài luồng” thỏ thẻ rỉ tai: “Anh về bảo chị đừng ghen/ Để em thấp thoáng ánh đèn cho vui”; chừng nào còn những đấng mày râu quyết liệt kiểu: “Dao phay kề cổ, máu đổ không màng/ Chết tôi, tôi chịu, buông nàng không buông” (Ca dao) thì chừng ấy chuyện ghen tuông còn lâu mới có thể chấm dứt.

Thế nhưng sự việc đánh ghen trên máy bay vừa xảy ra đã thu hút dư luận và lan truyền đến chóng mặt. Vì sao vậy? Nếu xét ở mức độ tổn thương, tổn hại cho đối phương thì sao sánh được với mấy vụ vì ghen mà gây án mạng, tạt a xít hay cắt phăng thứ nọ thứ kia…

Xem ra, rốt cuộc mối quan tâm của dư luận nhằm vào cái bối cảnh hi hữu là trên máy bay, phương tiện di chuyển vốn được coi là hạng sang. Ở đó người ta luôn đặt vấn đề an toàn, trật tự, văn minh lên hàng đầu.

Hài hước hơn cả là kết cục của câu chuyện: Hai người phụ nữ này (một người đã được xác nhận là vợ, một người được cho là tình cũ của người đàn ông ngồi cạnh) bị phạt 7,5 triệu đồng mỗi người vì hành vi gây rối, mất trật tự. Ngược lại, người đàn ông không bị phạt vì không tham gia vào cuộc lộn xộn mà còn có thái độ tích cực can ngăn.

Khi câu chuyện được lan truyền, kết cục của nó cũng được bình luận sôi nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Đa phần chị em phụ nữ đều lên tiếng bày tỏ sự “bất bình” khi cho rằng lẽ ra phải phạt người đàn ông kia thật nặng vì chính anh ta là nguyên nhân dẫn đến xung đột còn đàn bà ghen âu cũng “Ớt nào mà ớt chẳng cay…”. Cánh mày râu lại tỏ ra khá “hả hê”, cho rằng kết quả đó là chính bằng chứng để chị em cần “rút kinh nghiệm sâu sắc” về hành vi, ứng xử của mình chốn đông người, bởi “xấu chàng hổ ai”.

Muốn nói thế nào đi nữa, luật vẫn cứ là luật và hãng hàng không quyết định phạt những hành khách không chấp hành quy định của chuyến bay là lẽ đương nhiên. Chắc hẳn, đằng sau câu chuyện hi hữu này còn những góc khuất riêng về đời sống của từng nhân vật. Nhưng, ai biết được, nếu các hành khách nước ngoài phải chứng kiến cảnh này, họ sẽ nghĩ gì về văn hóa ứng xử của người Việt? Ai biết được có bao nhiêu hành khách bất đắc dĩ bị nhỡ công việc, kế hoạch của mình sau 28 phút chậm giờ bay? Ai lường trước được nếu sự cố không được xử lý kịp thời và đi quá giới hạn kiểm soát thì hiểm họa nào sẽ ập đến?...

Dù gì, một khi phụ nữ đã nổi máu ghen thì bất cần biết trời cao đất dày, huống hồ chuyện cân nhắc xem mình là ai, mình đang ở đâu, hậu quả ra sao... 

Thế nên, xem ra mức phạt 7,5 triệu đồng vẫn còn... rẻ chán!

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top